Loạt thành tích "khủng" của học sinh Việt Nam trên đấu trường Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế

Nguyễn Hà |

Ngày 19.10, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2018. 

Đây là năm học mà các học sinh Việt Nam đã đạt được những thành tích rất cao trên sân chơi quốc tế, theo đó cả 38/38 lượt học sinh thuộc 7 đội tuyển tham dự Olympic khu vực và quốc tế đoạt giải. Cùng nhìn lại loạt thành tích khủng của học sinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế:

Tại kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á tổ chức tại Việt Nam, cả 8/8 thí sinh đều đoạt Huy chương, gồm 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Olympic Tin học Châu Á được tổ chức tại Nga, đội Việt Nam cả 7/7 thí sinh tham gia xét giải đều đoạt Huy chương gồm 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Nguyễn Ngọc Long (bên phải) - lớp 12, trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa vui mừng chia sẻ sau khi giành huy chương Vàng Vật lý. Ảnh: Nguyễn Hà
Nguyễn Ngọc Long (bên phải) - lớp 12, trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa vui mừng chia sẻ sau khi giành huy chương Vàng Vật lý. Ảnh: Nguyễn Hà

Olympic Toán học quốc tế tổ chức tại Rumania, kết quả cả 6/6 thí sinh dự thi đều đoạt Huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng duy trì thành tích của các năm gần đây.

Olympic Vật lí quốc tế tổ chức tại Bồ Đào Nha kết quả cả 5/5 thí sinh đều đoạt giải gồm 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Olympic Hóa học quốc tế tổ chức tại tổ chức tại Cộng hòa Séc và Cộng hòa Solovakia. Kết quả, có 4/4 thí sinh dự thi đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, duy trì kết quả 100% thí sinh dự thi đoạt huy chương với tỷ lệ huy chương vàng và huy chương bạc đạt cao.

Olympic Sinh học quốc tế tổ chức tại Iran cả 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc. Trong đó em Nguyễn Phương Thảo đạt tổng điểm cao nhất cuộc thi trên tổng số 261 thí sinh, là thí sinh được tôn vinh là người chiến thắng cuộc thi (the first winer).

Đoàn Olympic Sinh học Việt Nam trở về với thành tích đáng nể.
Đoàn Olympic Sinh học Việt Nam trở về với thành tích đáng nể.

Olympic Tin học quốc tế tổ chức tại Nhật Bản. Việt Nam có 4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, xếp thứ 12 thế giới và thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, học sinh Việt Nam cũng đạt thành tích ấn tượng tại Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học (Intel ISEF). Dự án “Nghiên cứu phát triển liệu pháp thực khuẩn thể nhằm thay thế kháng sinh trong điều trị vi khuẩn tụ cầu vàng” của hai học sinh Lê Tuyết Quỳnh Anh và Phạm Thị Minh Huệ (Trường THPT chuyên Trần Phú- Hải Phòng đoạt giải ba cuộc thi.

Ngoài ra, Dự án "Nghiên cứu nồng độ các chất trung gian dẫn truyền thần kinh hệ Dopaminergic, Serotonergic trong nước tiểu và mối liên quan với biến đổi hành vi người nghiện game" của học sinh Lê Hà Khoa và Nguyễn Phương Nam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội National Institute on Drug Abuse (NIDA) được trao giải khuyến khích (Honorable Mention).

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh đạt điểm cao nhất kỳ Olympic sinh học quốc tế được đề xuất tặng Huân chương Lao Động

Đặng Chung |

Em Nguyễn Phương Thảo - thí sinh có tổng điểm cao nhất trong Kỳ thi Olympic sinh học quốc tế năm 2018 -  được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba để ghi nhận những thành tích em đã đạt được trong năm vừa qua.

Lần đầu tiên học sinh Việt Nam giành 8 Huy chương Vàng Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Đặng Chung |

23/23 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế - IMSO 2018 đều đoạt giải, trong đó 8 em giành Huy chương Vàng. Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại cuộc thi này từ trước đến nay.

Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong lịch sử dự Olympic Tin học quốc tế

HUYÊN NGUYỄN |

Với việc đạt 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng, đoàn Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế 2018 đang có thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Nữ sinh đạt điểm cao nhất kỳ Olympic sinh học quốc tế được đề xuất tặng Huân chương Lao Động

Đặng Chung |

Em Nguyễn Phương Thảo - thí sinh có tổng điểm cao nhất trong Kỳ thi Olympic sinh học quốc tế năm 2018 -  được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba để ghi nhận những thành tích em đã đạt được trong năm vừa qua.

Lần đầu tiên học sinh Việt Nam giành 8 Huy chương Vàng Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Đặng Chung |

23/23 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế - IMSO 2018 đều đoạt giải, trong đó 8 em giành Huy chương Vàng. Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại cuộc thi này từ trước đến nay.

Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong lịch sử dự Olympic Tin học quốc tế

HUYÊN NGUYỄN |

Với việc đạt 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng, đoàn Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế 2018 đang có thành tích cao nhất từ trước đến nay.