Loại bớt học sinh trung bình, 4 trường chuyên Hà Nội tuyển bổ sung

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh có học lực và hạnh kiểm trung bình sẽ bị loại khỏi các lớp của trường trung học phổ thông chuyên tại Hà Nội. Các trường sẽ thực hiện tuyển bổ sung những học sinh có năng lực.

Học sinh được phép chuyển trường 

Ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội - vừa ký văn bản gửi các trường trung học phổ thông trên địa bàn về việc chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm 2019-2020.

Theo đó, đầu học kỳ II năm học này, Sở GDĐT Hà Nội tổ chức chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 11 chuyên của các Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Sơn Tây.

Cụ thể, học sinh được chuyển từ trường chuyên này sang trường chuyên khác nếu các trường đã tuyển sinh bằng kỳ thi chung (chung đề thi, sử dụng một hướng dẫn chấm thi).

Học sinh phải đạt đủ tiêu chuẩn tuyển sinh chuyên và không thuộc diện phải chuyển ra khỏi lớp chuyên các năm học tương ứng của trường chuyển đi và trường chuyển đến.

Trong trường hợp học sinh chuyển đi và chuyển đến không tuyển sinh bằng kỳ thi chung, học sinh phải tham dự thi tuyển bổ sung theo quy định tại quy chế trường chuyên.

Sàng lọc học sinh 

Học kỳ II năm học này, trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên tổ chức sàng lọc học sinh chuyên lớp 10 và 11 để chuyển sang trường không chuyên hoặc lớp không chuyên.

Những học sinh thuộc diện sau sẽ buộc phải chuyển: Học sinh lưu ban, xếp hạnh kiểm từ trung bình trở xuống, xếp loại học lực trung bình trở xuống. Sau đó, trường chuyên và lớp chuyên được phép tuyển bổ sung học sinh.

Đối tượng dự thi sẽ gồm học sinh các trường trung học phổ thông đã hoàn thành chương trình học kỳ I. Học sinh phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của một trong 4 trường trung học phổ thông trên.

Điều kiện dự thi, học sinh được xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Học sinh muốn dự thi môn chuyên nào phải có điểm trung bình cuối học kỳ I lớp 10, lớp 11 tương ứng của môn đó từ 8,0 điểm trở lên.

Hồ sơ dự thi gồm: Đơn xin dự thi tuyển bổ sung vào lớp chuyên nộp tại trường muốn thi; bảng điểm cuối học kỳ I năm học 2019-2020 được in ra từ sổ điểm điện tử và đóng dấu xác nhận của lãnh đạo trường; photo hộ khẩu thường trú…

Học sinh sẽ làm một bài thi của môn chuyên đã đăng ký (trong 120 phút) đối với Hóa học và Ngoại ngữ, 150 phút đối với các môn chuyên còn lại. Nội dung thi sẽ theo sát chương trình học kỳ I.

Học sinh trúng tuyển có điểm bài thi từ 7,0 trở lên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường đó thì sở GDĐT sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cấu trúc đề thi THPT quốc gia 2020 sẽ thế nào khi không có đề thi tham khảo

Bích Hà |

Với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo không công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2020, nên căn cứ quan trọng để thí sinh xây dựng kế hoạch ôn tập chính là dựa vào bộ đề thi năm 2019.

Thần đồng bơi lội bị đình chỉ thi trước SEA Games: "Chắc em phải nghỉ học"

HUYÊN NGUYỄN |

Thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn - người vừa bị Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức đình chỉ khi đi tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 30 - vẫn chưa thể đi học lại.

Sử dụng ngân sách tiền tỉ du học nhưng không về: Loay hoay xử lý bồi hoàn

nhóm PV |

Học viên đi học theo đề án thì việc không trở về sẽ gây tổn thất cho ngân sách nhà nước hàng tỉ đồng một người nhưng việc bồi hoàn kinh phí đào tạo gần như “bất khả thi” do chính sách, quy định chưa kịp so với thực tế. Bài học về việc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi sau khi kiểm tra xác định có 4 trường hợp du học nước ngoài bằng tiền ngân sách nhà nước nhưng không về làm việc tại tỉnh bị buộc phải hoàn trả gấp đôi chi phí ngân sách đã chi với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng là minh chứng rõ nhất cho vấn đề này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cấu trúc đề thi THPT quốc gia 2020 sẽ thế nào khi không có đề thi tham khảo

Bích Hà |

Với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo không công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2020, nên căn cứ quan trọng để thí sinh xây dựng kế hoạch ôn tập chính là dựa vào bộ đề thi năm 2019.

Thần đồng bơi lội bị đình chỉ thi trước SEA Games: "Chắc em phải nghỉ học"

HUYÊN NGUYỄN |

Thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn - người vừa bị Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức đình chỉ khi đi tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 30 - vẫn chưa thể đi học lại.

Sử dụng ngân sách tiền tỉ du học nhưng không về: Loay hoay xử lý bồi hoàn

nhóm PV |

Học viên đi học theo đề án thì việc không trở về sẽ gây tổn thất cho ngân sách nhà nước hàng tỉ đồng một người nhưng việc bồi hoàn kinh phí đào tạo gần như “bất khả thi” do chính sách, quy định chưa kịp so với thực tế. Bài học về việc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi sau khi kiểm tra xác định có 4 trường hợp du học nước ngoài bằng tiền ngân sách nhà nước nhưng không về làm việc tại tỉnh bị buộc phải hoàn trả gấp đôi chi phí ngân sách đã chi với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng là minh chứng rõ nhất cho vấn đề này.