Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2021

Bích Hà |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, đối tượng giáo viên sẽ thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình như sau:

Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Giáo viên làm việc trong điều kiện bình thường, bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định trên.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên làm việc trong điều kiện bình thường.

Ngoài ra, giáo viên cũng có thể về hưu trước tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp:

Nghỉ hưu trước tuổi (về hưu ở tuổi thấp hơn) nếu giáo viên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 1.1.2021. Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi quy định nêu trên;

Trường hợp giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% được về hưu khi đủ 55 tuổi 3 tháng với nam và 50 tuổi 4 tháng với nữ;

Trường hợp giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, tuổi nghỉ hưu được tính là đủ 50 tuổi 3 tháng với nam, 45 tuổi 4 tháng với nữ.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thống kê tới thời điểm này có khoảng 3 triệu người đang làm các công việc ở 1.810 nghề thuộc nhóm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Nhóm này cũng có thể được nghỉ hưu sớm. Trong nhóm này có đối tượng là giáo viên đang dạy thể dục, thể thao tại các khoa, trường chuyên thể dục, thể thao.

Những giáo viên này được xếp vào nhóm có điều kiện lao động loại IV, thường xuyên làm việc ngoài trời, cường độ làm việc cao, tiêu hao năng lượng lớn, căng thẳng thần kinh tâm lý. Theo Bộ luật Lao động sửa đổi, thì thầy cô có quyền nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định.

Ngoài ra, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, những người làm các công việc liên quan đến thí nghiệm vật lý hạt nhân, thí nghiệm phóng xạ… cũng được xếp vào nhóm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Còn lại, hàng triệu giáo viên, viên chức đang công tác trong ngành giáo dục được coi là làm việc trong điều kiện bình thường và sẽ thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP từ năm 2021.

Trước đó, nhiều giáo viên mầm non đã bày tỏ băn khoăn, cho rằng họ khó có thể làm nghề ở tuổi 45-50. Do đặc thù công việc của giáo viên mầm non phải múa hát, dạy dỗ cho trẻ, khi tuổi cao, sức yếu, họ không thể nhảy và hát múa cho trẻ như những cô giáo trẻ tuổi được.

Thầy cô kiến nghị nên đưa nghề giáo viên mầm non vào danh mục các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và được nghỉ hưu sớm hơn quy định.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh lớp 11 hành hung nữ sinh lớp 12 tại Thanh Hóa

Quách Du |

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h trưa ngày 20.11, trên địa bàn xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Người đánh bạn là em D.T.N. (học sinh lớp 11C2), còn người bị hành hung là em P.T.M. (học sinh lớp 12T, Trường THPT Quảng Xương 4).

Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, lương hưu trong điều kiện bình thường

Minh Hương |

Dưới đây là bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, tháng bắt đầu nhận lương hưu theo tháng, năm sinh của người lao động nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Chính thức: Lộ trình tuổi nghỉ hưu cho người lao động từ 1.1.2021

Minh Hương |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động từ ngày 1.1.2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ sinh lớp 11 hành hung nữ sinh lớp 12 tại Thanh Hóa

Quách Du |

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h trưa ngày 20.11, trên địa bàn xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Người đánh bạn là em D.T.N. (học sinh lớp 11C2), còn người bị hành hung là em P.T.M. (học sinh lớp 12T, Trường THPT Quảng Xương 4).

Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, lương hưu trong điều kiện bình thường

Minh Hương |

Dưới đây là bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu, tháng bắt đầu nhận lương hưu theo tháng, năm sinh của người lao động nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Chính thức: Lộ trình tuổi nghỉ hưu cho người lao động từ 1.1.2021

Minh Hương |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động từ ngày 1.1.2021.