Lo lắng trước kỳ thi cuối kỳ, cuối cấp, học sinh Cần Thơ ôn tập "xuyên lễ"

PHONG LINH |

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, học sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi cuối học kỳ 2. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhiều học đã gấp rút ôn thi ngay khi kỳ nghỉ lễ chưa kết thúc...

Vừa nghỉ lễ, vừa ôn bài

Em Trịnh Gia Huy (học sinh lớp 6, Trường THCS Lương Thế Vinh, Cần Thơ) chia sẻ: “Năm nay được nghỉ lễ 4 ngày liên tiếp, tuy nhiên, từ ngày 30.4, em làm bài tập được thầy cô giao trong dịp lễ vì sợ làm không kịp. Với lại, nếu không làm bài tập xong, em không thể yên tâm chơi lễ được”.

 
Học sinh học bài ngay cả trong đêm 30.4 (Ảnh: NVCC)

Không riêng gì Huy, nhiều học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ tận dụng thời gian nghỉ lễ để tranh thủ làm bài tập, thậm chí là đi học thêm.

Em N.T.P.U (học sinh lớp 9 một trường THCS tại Cần Thơ) cho biết: “Dịp lễ 30. 4 và 1.5, dù giáo viên dạy thêm cho nghỉ nhưng em chỉ ở nhà, vừa nghỉ lễ vừa làm bài tập.

Sang ngày 2.5, em đã bắt đầu đi học thêm trở lại. Dù cũng muốn được thư giãn, vui chơi, nhưng bài tập quá nhiều, lại sắp thi chuyển cấp nên em không dám nghỉ ngơi”.

Trước đó, Phòng GDĐT quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã có công văn về việc tổ chức kế hoạch ôn thi, kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Theo đó, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối kỳ 2 dựa trên kế hoạch thực chương trình năm học, hướng dẫn của ngành giáo dục và thông báo cho cha mẹ học sinh biết sớm để chủ động trong việc hỗ trợ học sinh ôn tập ở nhà gắn với hoạt động của gia đình.

Cũng trước kỳ nghỉ, các trường học tại thành phố Cần Thơ đã tổ chức ôn tập, sinh hoạt nội quy phòng thi, hướng dẫn học sinh chuẩn bị dụng cụ, thông báo lịch kiểm tra để các em chủ động ôn tập.

Trong kỳ nghỉ lễ, lãnh đạo các trường đã nhắc nhở học sinh cố gắng ôn tập để chuẩn bị tốt cho kiểm tra cuối kỳ 2, vui chơi theo sự thống nhất của cha mẹ và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự.

Tập trung kiến thức trọng tâm

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc giảng dạy khó đảm bảo chất lượng như ngồi trên ghế nhà trường, do đó các đề cương, bài tập ôn thi cho các em học sinh cũng nhẹ nhàng, đơn giản hơn.

Trong khi đó, năm nay các học sinh được học trực tiếp, chất lượng học tập cũng được nâng cao. Một số đề cương, tài liệu ôn tập được giao để chuẩn bị cho đợt thi cũng nhiều hơn, khiến áp lực thi cử của các em cũng nặng nề hơn.

Học sinh Phan Vĩnh Tấn (lớp 12, Trường THPT Thới Lai, Cần Thơ) chia sẻ: Năm nay tài liệu ôn tập nặng hơn ngăm ngoái. Số lượng bài tập thầy cô giao trong dịp lễ cũng nhiều hơn.

Vì khối lượng kiến thức lớn nên thỉnh thoảng, em cảm thấy khó khăn khi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, Tấn đang cố gắng giữ tinh thần thật thoải mái, dung nạp càng nhiều kiến thức để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi THPT sắp tới.

 
Áp lực thi cử càng nặng nề hơn đối với các học sinh cuối cấp.

Chia sẻ với Lao động, ông Trương Thế Bảo, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thông tin: Kỳ thi năm nay các trường sẽ tổ chức kiểm tra theo nội dung dạy học đã được điều chỉnh trong giai đoạn phòng chống dịch.

Nội dung kiểm tra sẽ được các trường thống nhất theo tỉ lệ mức độ nhận thức phù hợp, đảm bảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng yêu cầu cần đạt của môn học, theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

Nội dung kiểm tra sẽ tuỳ theo tình hình học sinh của từng đơn vị mà mức độ phù hợp sẽ được lựa chọn. Đặc biệt, học sinh được giáo viên ôn tập kiến thức trọng tâm, hướng dẫn chi tiết cách thức làm bài.

"Để có thể cân bằng giữa ôn thi và thư giãn, sau kỳ nghỉ thầy cô sẽ tiếp tục ôn tập và lịch kiểm tra phần lớn sau kỳ nghỉ 1 tuần nên học sinh không nên quá nặng nề tâm lý.

Riêng lớp 9 là năm cuối cấp, có nhiều kỳ kiểm tra quan trọng, nhà trường đã phối hợp gia đình tạo điều kiện cho các em tập trung ôn tập và hạn chế các hoạt động ảnh hưởng đến thời gian, sức khoẻ, hoạt động vui chơi tập trung vào dịp hè", ông Bảo thông tin thêm.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ hè của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương, tính đến ngày 2.5 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Bộ GDĐT lưu ý về đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra một số lưu ý với học sinh và các nhà trường khi thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ ngày 4.5 tới.

Ngăn chặn biến tướng hướng nghiệp, tránh "ép" học sinh không thi vào lớp 10

Thiều Trang |

Theo nhiều giáo viên, mục tiêu của công tác hướng nghiệp là giúp học sinh phát triển tốt nhất với năng lực của mình. Vì vậy, để ngăn chặn biến tướng hướng nghiệp, gia đình và nhà trường cần lắng nghe tâm tư, tôn trọng quyết định và không gây áp lực cho học sinh.

Đà Nẵng công bố lịch thi vào lớp 10 công lập năm 2022-2023

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 27.4, Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng vừa công bố thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2022-2023.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lịch nghỉ hè của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương, tính đến ngày 2.5 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Bộ GDĐT lưu ý về đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra một số lưu ý với học sinh và các nhà trường khi thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ ngày 4.5 tới.

Ngăn chặn biến tướng hướng nghiệp, tránh "ép" học sinh không thi vào lớp 10

Thiều Trang |

Theo nhiều giáo viên, mục tiêu của công tác hướng nghiệp là giúp học sinh phát triển tốt nhất với năng lực của mình. Vì vậy, để ngăn chặn biến tướng hướng nghiệp, gia đình và nhà trường cần lắng nghe tâm tư, tôn trọng quyết định và không gây áp lực cho học sinh.

Đà Nẵng công bố lịch thi vào lớp 10 công lập năm 2022-2023

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 27.4, Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng vừa công bố thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2022-2023.