Đến hẹn lại lên, việc tìm sân chơi cho trẻ trong dịp hè là vấn đề mà nhiều phụ huynh và gia đình quan tâm. Dù mới trải qua ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ hè của con, nhiều bố mẹ ở Hà Nội đã phải "đau đầu", lo lắng việc giám sát, trông nom con trẻ trong những ngày nghỉ.
Đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn phòng dịch, mọi hoạt động của trẻ lại chỉ có thể diễn ra ngay tại nhà. Bài toán khó nhất dành cho các bậc phụ huynh là làm thế nào để con không cảm thấy chán khi ở nhà quá nhiều và không bị phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ.
Với gia đình chị Lê Thị Thanh Thảo (trú tại huyện Thanh Trì - Hà Nội), vì có ông bà giúp đỡ trông con, nên nỗi lo được san sẻ phần nào.
"May mắn là mình có ông bà giúp đỡ, còn rất nhiều đồng nghiệp ở cơ quan đã phải mang con lên công ty để vừa làm vừa trông. Có người bắt buộc phải gửi con về quê cho ông bà, thậm chí để con ở nhà một mình chăm sóc lẫn nhau" - chị Thảo cho biết.
Dịch bệnh kéo dài làm thay đổi mọi kế hoạch cho kỳ nghỉ hè. Con trẻ vẫn hồn nhiên, ngây thơ và vui vẻ. Bởi cứ nghỉ hè là vui, chẳng quan tâm đến dịch bệnh hay bao giờ quay lại trường lớp. Chỉ có người làm cha, mẹ là lòng ngổn ngang với muôn vàn lo toan, làm sao cho con môi trường vui chơi lành mạnh mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe trong mùa dịch.
Chia sẻ về vấn đề này, chị Lê Thị Dung (trú tại huyện Thanh Trì - Hà Nội) đã đưa ra phương án xây dựng kỳ nghỉ hè lành mạnh cho trẻ. Chị cho rằng, phụ huynh nên cùng con lên kế hoạch sinh hoạt trong ngày, đảm bảo con có thể vui chơi thoải mái, phát triển thể chất và tinh thần.
"Cha mẹ có thể đề ra nhiệm vụ cho con trong ngày, phân công việc rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây,... đồng thời ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ II.
Bên cạnh đó, khuyến khích con chơi những trò chơi vận động như: cầu lông, nhảy dây, tập thể dục hằng ngày,... để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Như vậy các con sẽ có những ngày hè ý nghĩa trong mùa COVID-19" - chị Dung chia sẻ.