Lo lắng chất lượng dạy học đi xuống vì dạy trực tuyến kéo dài

Tường Vân |

Dạy trực tuyến nhưng thời gian kéo dài như học trực tiếp, học sinh căng thẳng và nảy sinh nhiều vấn đề về tâm sinh lí, giáo viên trăn trở vì chất lượng bài giảng, cha mẹ "điên đầu" vì con học hành sa sút,... Đó là những bất cập còn tồn đọng sau thời gian dài học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Con tôi học sa sút đáng kể”

Gia đình chị L.T.H (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) cảm thấy vô cùng chán nản khi con học hành sa sút, có dấu hiệu chán học sau thời gian dài học trực tuyến.

“Từ khi lên lớp 11, con tôi học kém hẳn, thị lực cũng giảm trông thấy. Cứ học được nửa buổi con lại phải xin cô nghỉ vì đau mắt quá. Con nói với mẹ con chán học lắm, học hết cấp 3 sẽ đi làm” – chị Hồng kể.

Còn với cô con gái út năm nay lên lớp 6, việc học online cũng khiến con "chật vật" vì chương trình mới, môi trường mới, lại phải học trong tình cảnh mạng chập chờn, chữ được chữ mất.

"Tôi thực sự rất sốt ruột và lo lắng cho tương lai của các con nếu tình trạng này kéo dài” - chị L.T.H buồn bã nói.

Anh N.T.H - phụ huynh có con học lớp 7 và lớp 9 tại Hà Nội - nhận xét việc học online của các con hiện còn nhiều bất cập.

"Ở nhà học online lâu ngày, gần đây, con bắt đầu chống đối và thay đổi rõ rệt trong tính cách. Tôi e cứ đà này con không thể nào thi đỗ cấp 3” – anh N.T.H bày tỏ lo lắng.

Không chỉ các bậc phụ huynh mà bản thân các em học sinh cũng chia sẻ, việc học online khiến các em cảm thấy chán nản.

Em N.T.U, học sinh lớp 10 tại Hà Nội thừa nhận việc học online thời gian vừa qua với em là nỗi ám ảnh vì em phải học tất cả các môn trên lớp, ngồi lì trước màn hình máy tính từ sáng tới tối khuya.

“Học trên lớp em không hiểu nên phải học thêm các lớp phụ đạo. Tối đến lại phải làm thêm bài tập trên lớp. Nhiều hôm em áp lực đến mất ngủ nhưng không học thì không thể nào hiểu bài, đi thi điểm kém rất xấu hổ. Đi học trên lớp còn đỡ vất hơn như thế này” – N.T.U buồn bã nói.

“Giáo viên chúng tôi cũng rất vất vả”

Bản thân là giáo viên tiểu học, cô L.T.D (Hà Nội) thẳng thắn thừa nhận việc dạy học online không hiệu quả, đặc biệt đối với cấp tiểu học.

“Độ tuổi này, các con còn nhỏ nên chưa tự chủ được các hành vi trong lớp. Dạy học trực tiếp, cô tận tay chỉ bảo còn khó huống hồ là dạy trực tuyến?

Nhìn các con ở độ tuổi ăn tuổi lớn lại phải ngồi lì trước màn hình máy tính, điện thoại, học thì ít mà ảnh hưởng sức khỏe thì nhiều tôi xót xa vô cùng” - cô L.T.D nói.

Trong nhiều tháng nay, cô N.T.P – giáo viên THCS tại Hà Nội đã nỗ lực gấp 200% trong việc giảng dạy, quay cuồng với việc lên lớp, soạn giáo án, chấm chữa bài cho học sinh và thêm cả nhiệm vụ nhắc từng con... vào học. Thế nhưng khi được hỏi về chất lượng dạy và học, cô trả lời: “Thực sự rất nản. Một buổi sáng tôi phải ngồi dạy liên tục 4 tiết không rời khỏi chỗ ngồi. Vừa giảng bài vừa phải liên tục gọi học sinh để xem các con có lắng nghe không.

Các con liên tục tắt mic và camera với đủ các lí do. Có bạn vẫn bật mic nhưng lại để quay lên trần nhà. Cô gọi, các con viện lí do mạng lác, mất sóng,… để không trả lời. Thậm chí có những em vừa học vừa chơi game.

Rất nhiều lần tôi nhắc nhở phụ huynh nhưng không phải phụ huynh nào cũng quan tâm đến việc học của con. Thực sự lo lắng cho kết quả học tập của các con”.

Sau thời gian dài học trực tuyến, mong ước lúc này của phụ huynh, giáo viên và học sinh là được đi học trở lại. Thế nhưng, ai cũng hiểu, việc mở cửa trường học hiện nay là vấn đề nan giải vì liên quan trực tiếp đến sự an toàn của học sinh và toàn cộng đồng.

“Tôi mong nhà nước sớm triển khai tiêm vaccine để các con được trở lại trường lớp, được học tập theo đúng nghĩa và có tuổi thơ trọn vẹn”- chị Hồng bày tỏ quan điểm.

Cần sớm đưa học sinh trở lại trường học

Thừa nhận bất cập trong việc triển khai dạy học trực tuyến thời gian qua, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, học sinh, sinh viên cần được trở lại trường học tập trung để nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy và tháo gỡ những vấn đề về tâm sinh lí.

“Chưa nói đến chất lượng dạy học, quá trình học trực tuyến kéo dài gây ra rất nhiều mối nguy hại về thể chất, tâm sinh lí vì các em không được tham gia các hoạt động thể chất, gặp gỡ, giao lưu cùng bạn bè trong thời gian dài.

Cần có giải pháp mở cửa trường học theo các cấp độ và có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn. Không thể cứ mở cửa trường học 1,2 ngày lại đóng cửa do có ca nhiễm mới như một số địa phương trong thời gian qua” – đại biểu nhấn mạnh.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Làm thế nào để học sinh không "sốc" khi đi học trực tiếp trở lại?

HOÀI ANH - AN AN |

Hiện nay, nhiều địa phương đã mở cửa hoặc đang có kế hoạch mở cửa trường học sau một thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19. Bên cạnh sự vui mừng, phấn khởi thì cũng có không ít học sinh lo lắng vì sự thay đổi về cách học, thời gian biểu,...

Học sinh Hà Nội có đi học trở lại vào ngày 8.11 hay không?

Tường Vân |

Tại Hà Nội, 18 huyện, thị xã được mở cửa đón học sinh từ ngày 8.11. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố hiện nay xuất hiện nhiều ca F0, ổ dịch mới khiến không ít phụ huynh băn khoăn về phương án đón học sinh trở lại trường.

Dạy học trực tuyến, giáo viên vẫn bị hàng loạt cuộc thi online bao vây

Bạn đọc Phan Thế Hoài |

Giáo viên, học sinh đang chịu quá nhiều áp lực khi vừa dạy học online vừa phải tham gia hàng loạt cuộc thi, hội thi phong trào từ các ban, ngành, đoàn thể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm thế nào để học sinh không "sốc" khi đi học trực tiếp trở lại?

HOÀI ANH - AN AN |

Hiện nay, nhiều địa phương đã mở cửa hoặc đang có kế hoạch mở cửa trường học sau một thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19. Bên cạnh sự vui mừng, phấn khởi thì cũng có không ít học sinh lo lắng vì sự thay đổi về cách học, thời gian biểu,...

Học sinh Hà Nội có đi học trở lại vào ngày 8.11 hay không?

Tường Vân |

Tại Hà Nội, 18 huyện, thị xã được mở cửa đón học sinh từ ngày 8.11. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố hiện nay xuất hiện nhiều ca F0, ổ dịch mới khiến không ít phụ huynh băn khoăn về phương án đón học sinh trở lại trường.

Dạy học trực tuyến, giáo viên vẫn bị hàng loạt cuộc thi online bao vây

Bạn đọc Phan Thế Hoài |

Giáo viên, học sinh đang chịu quá nhiều áp lực khi vừa dạy học online vừa phải tham gia hàng loạt cuộc thi, hội thi phong trào từ các ban, ngành, đoàn thể.