Lộ diện thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM

Tâm An |

Thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2020 là thí sinh Trần Công Huy Hoàng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trần Công Huy Hoàng là học sinh trường THPT Châu Thành, em thi đạt số điểm 1.118 trên thang điểm 1.200, là thí sinh có điểm số cao nhất kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm nay.

Kế tiếp Huy Hoàng, hai thí sinh Hà Tấn Khánh Nam (THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Khánh Hoà) đạt 1.102 điểm và Ngô Đặng Hoàng Thuý (THPT Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đạt 1.090 điểm.

Kỳ thi năm nay còn có 134 thí sinh trên 1.000 điểm, phổ điểm từ 951 đến 1.000 có 438 em đạt được. Điểm thi trải rộng từ 124 điểm đến 1.118 điểm. Phân bố điểm thi năm nay có dạng gần giống với phân bố điểm năm 2019 và năm 2018.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực năm 2019 và 2020. Ảnh: Đại học Quốc gia TPHCM.

Từ phổ điểm thi, TS Nguyễn Quốc Chính (Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Phó Chủ tịch hội đồng thi) đánh giá đề thi được thiết kế theo đúng yêu cầu, có khả năng phân loại thí sinh.

Ngay sau phiên họp hội đồng, kết quả thi được công bố trên trang thông tin điện tử của Đại học Quốc gia TPHCM. Thí sinh có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để tra cứu điểm và in phiếu báo điểm. Phiếu báo điểm chính thức sẽ được gửi đến thí sinh qua đường bưu điện chuyển phát nhanh.

Từ ngày 5.9, các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM bắt đầu công tác xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực. Kết quả xét tuyển dự kiến công bố trước ngày 9.9. Ngoài ra, kết quả bài thi lần này sẽ được hơn 50 trường Đại học, Cao đẳng phía Nam sử dụng để xét tuyển vào Đại học.

So với những năm trước, kỳ thi đánh giá năng lực năm nay vắng khá nhiều thí sinh. Nguyên nhân được cho là do các em đã trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét học bạ. Ngoài ra, còn có một số đi thi để thử sức chứ không dùng kết quả thi Đánh giá năng lực để xét tuyển vào Đại học.

Điểm chuẩn năm 2019 bằng phương thức thi đánh giá năng lực vào Đại học Bách khoa dao động từ 680 đến 977 điểm. Nhóm ngành Khoa học máy tính lấy điểm chuẩn cao nhất là 977 (thang điểm 1.200).

Một số ngành lấy ngưỡng trên 900 gồm Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật hoá học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Tại Đại học Khoa học tự nhiên, ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) có điểm chuẩn cao nhất với 958 điểm.

Tiếp đó là nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin 930 điểm, Công nghệ sinh học (898 điểm), Hoá học (858 điểm), Chương trình Công nghệ thông tin (chất lượng cao) lấy 850 điểm.

Tương tự, Đại học Công nghệ Thông tin có mức chuẩn tăng, với 5 ngành trên 900 điểm.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy ngưỡng cao nhất theo điểm thi đánh giá năng lực ở ngành Ngôn ngữ Anh 910 điểm. Kế đó là các ngành Truyền thông đa phương tiện 900 điểm, Quan hệ quốc tế 895 điểm, Tâm lý học 865 điểm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - hệ đại trà 860 điểm,...

Điểm trung bình trúng tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Kinh tế - Luật là 898 điểm. 11 trong tổng số 38 ngành có điểm chuẩn trên 900 điểm.

Đại học Quốc tế cũng công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực với ngưỡng dao động từ 650 đến 920 điểm.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Hơn 50.000 thí sinh giành vé vào Đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Sáng 30.8, hơn 50.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức để giành suất vào đại học.

Những điều không thể bỏ qua trước Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày mai (30.8), hơn 50.000 thí sinh sẽ bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020 đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Dưới đây là những lưu ý quan trọng mà thí sinh cần biết.

ĐH Quốc gia TPHCM được yêu cầu có hình thức thi phù hợp để phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi Đại Quốc gia TPHCM và Sở Y tế TP.HCM về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hơn 50.000 thí sinh giành vé vào Đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Sáng 30.8, hơn 50.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức để giành suất vào đại học.

Những điều không thể bỏ qua trước Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày mai (30.8), hơn 50.000 thí sinh sẽ bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020 đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Dưới đây là những lưu ý quan trọng mà thí sinh cần biết.

ĐH Quốc gia TPHCM được yêu cầu có hình thức thi phù hợp để phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi Đại Quốc gia TPHCM và Sở Y tế TP.HCM về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.