Lộ diện thủ khoa của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM

Anh Nhàn |

Thủ khoa  kỳ thi đánh giá năng lực lần 1 của đại học (ĐH) Quốc gia TPHCM đạt 1078 điểm trên thang điểm 1200.

Trưa 10.4, Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2019.

TS Nguyễn Quốc Chính - giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM - cho hay, điểm trung bình các bài thi năm nay là 674 điểm, bài thi cao điểm nhất đạt 1.078 điểm trên thang điểm 1.200.

“Năm 2018, phổ điểm trung bình của thí sinh là 689 điểm và bài thi đạt điểm cao nhất là 1093. Như vậy, kết quả thi đánh giá năng lực năm nay so với năm ngoái gần như tương đồng" - TS Nguyễn Quốc Chính nói.

Thí sinh sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực đợt 1 để xét tuyển đại học vào các trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM từ ngày 15.4 đến 15.6. Các thí sinh đã thi đợt 1 vẫn có thể tiếp tục đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 được tổ chức vào ngày 7.7.

Theo đó, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ thực hiện điều chỉnh trong thời gian từ ngày 8 đến ngày 14.7.

Tuy nhiên, thí sinh chỉ được điều chỉnh tên nguyện vọng, không được thêm bớt số nguyện vọng. Điểm thi đánh giá năng lực được công nhận trong vòng 12 tháng kể từ ngày tổ chức thi.

 
Biểu đồ thang điểm thi đánh giá năng lực năm 2018
 
Phân bố điểm của kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2019

Được biết, đây là năm thứ 2 ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Kết quả kỳ thi này sẽ dùng xét tuyển vào các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM với chỉ tiêu xét tuyển cho từng ngành/nhóm ngành chiếm tối đa 40% tổng chỉ tiêu xét tuyển.

Bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, làm trong 150 phút. Cấu trúc bài thi gồm ba phần: ngôn ngữ; toán học, tư duy logic, phân tích số liệu; giải quyết vấn đề. Nội dung đề bài được tích hợp đầy đủ cả về mặt kiến thức, tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.

Năm nay, 26 trường trong và ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Sẽ có hơn 32.000 học sinh trượt lớp 10 trường công lập ở TPHCM

Bích Hà |

Năm học 2018-2019, TPHCM có khoảng 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Với chỉ tiêu là 67.299, sẽ có khoảng 32.000 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập ở TPHCM

Lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia 2019 để tránh trượt oan

Đặng Chung |

Từ 1-20.4, thí sinh cả nước bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia và nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2019.

Gần 700 học sinh Việt Nam và quốc tế tranh tài trong kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng

Đặng Chung |

Ngày 3.4, kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) lần thứ 16 năm 2019 khai mạc với sự tham dự của gần 700 thí sinh, trong đó có 119 thí sinh đến từ 14 đoàn quốc tế.

Thi THPT quốc gia 2019: Những lưu ý đề thi Tiếng Anh học sinh cần nhớ

Đặng Chung |

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 đang tới gần, không ít các bạn học sinh đang tìm hiểu về bí quyết để học và ôn thi hiệu quả, đặc biệt là môn tiếng Anh.

37.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học

Anh Nhàn |

Sáng 31.3, khoảng 37.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực do đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức. Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực này sẽ được sử dụng để xét tuyển trực tiếp vào hơn 20 trường đại học, cao đẳng trong và ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM năm nay.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sẽ có hơn 32.000 học sinh trượt lớp 10 trường công lập ở TPHCM

Bích Hà |

Năm học 2018-2019, TPHCM có khoảng 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Với chỉ tiêu là 67.299, sẽ có khoảng 32.000 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập ở TPHCM

Lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia 2019 để tránh trượt oan

Đặng Chung |

Từ 1-20.4, thí sinh cả nước bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia và nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2019.

Gần 700 học sinh Việt Nam và quốc tế tranh tài trong kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng

Đặng Chung |

Ngày 3.4, kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) lần thứ 16 năm 2019 khai mạc với sự tham dự của gần 700 thí sinh, trong đó có 119 thí sinh đến từ 14 đoàn quốc tế.

Thi THPT quốc gia 2019: Những lưu ý đề thi Tiếng Anh học sinh cần nhớ

Đặng Chung |

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 đang tới gần, không ít các bạn học sinh đang tìm hiểu về bí quyết để học và ôn thi hiệu quả, đặc biệt là môn tiếng Anh.

37.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học

Anh Nhàn |

Sáng 31.3, khoảng 37.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực do đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức. Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực này sẽ được sử dụng để xét tuyển trực tiếp vào hơn 20 trường đại học, cao đẳng trong và ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM năm nay.