Lộ diện thủ khoa, á khoa Học viện Hậu cần được nâng "khống" 18,8 điểm

Đặng Chung |

Năm 2018, cả thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu cần (thuộc Bộ Quốc phòng) đều là thí sinh tỉnh Hòa Bình. Cả hai thí sinh này đều nằm trong danh sách những thí sinh được nâng điểm.

Theo danh sách trúng tuyển mà Học viện Hậu cần công bố  vào tháng 8.2018, thủ khoa của học viện là thí sinh Đ.T.G đến từ Hòa Bình, với môn Toán 9,2 điểm; Lý 9,75 điểm; Hóa 9 điểm.

Tuy nhiên, thí sinh này nằm trong danh sách 64 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình.

Theo đó, sau chấm thẩm định, điểm thật của thí sinh này là: 5,8 điểm môn Toán; 5,25 điểm môn Lý và 7,25 điểm môn Hóa.

Đ.T.G được nâng tổng cộng 14,95 điểm/3 môn. Sau khi vụ gian lận thi cử ở tỉnh Hòa Bình được phát hiện vào tháng 7.2018, thủ khoa này đã không đến nhập học.

Nguồn tin của Lao Động, sau khi vụ việc gian lận điểm thi ở Hòa Bình bị phát hiện, Đ.T.G đã không nhập học vào Học viện Hậu cần dù đỗ thủ khoa mà nhập học vào một trường tư ở Việt Nam.

Những ngày qua, trường tư này tiến hành rà soát theo danh sách mà Sở GDĐT Hòa Bình gửi, dù được nâng điểm, nhưng Đ.T.G không bị buộc thôi học vì điểm thật của thí sinh này vẫn đủ để trúng tuyển vào trường.

Ngoài thủ khoa, á khoa của Học viện Hậu cần cũng nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm.

Cụ thể, thí sinh N.H.H.Đ (đạt điểm số 28,25) trúng tuyển tổ hợp khối A (Toán 9, Lý 9,25; Hóa 9,25) nhưng sau chấm thẩm định, phát hiện thí sinh này được nâng 18,8 điểm (môn Toán  còn 5,4; Lý 4; Hóa 5,25).

Thí sinh N.H.H.Đ đã nhập học vào Học viện Hậu cần và có thể bị xử lý xóa tên trong danh sách trúng tuyển vào những ngày tới.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện thí sinh từ điểm 1, "hô biến" thành thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Một thí sinh của tỉnh Hoà Bình có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5 điểm, nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm/3 môn. Thí sinh này đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1 bằng điểm giả.

Một thủ khoa năm 2017 ở Hòa Bình bị phát hiện được nâng điểm

Đặng Chung |

Một thí sinh từng là thủ khoa của tỉnh Hòa Bình trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 với 2 điểm 10 môn Sử và Địa vừa bị phát hiện được nâng, sửa điểm thi.

Biến từ điểm 0 thành điểm 9: Hành vi “ăn cắp” quá trắng trợn!

Đặng Chung |

Biến điểm 0 thành điểm 9, từ người rỗng kiến thức suýt trở thành thủ khoa… những tình tiết liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi xảy ra ở một số địa phương thời gian qua được nhận định là quá trắng trợn, không thể chấp nhận.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Xuất hiện thí sinh từ điểm 1, "hô biến" thành thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Một thí sinh của tỉnh Hoà Bình có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5 điểm, nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm/3 môn. Thí sinh này đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1 bằng điểm giả.

Một thủ khoa năm 2017 ở Hòa Bình bị phát hiện được nâng điểm

Đặng Chung |

Một thí sinh từng là thủ khoa của tỉnh Hòa Bình trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 với 2 điểm 10 môn Sử và Địa vừa bị phát hiện được nâng, sửa điểm thi.

Biến từ điểm 0 thành điểm 9: Hành vi “ăn cắp” quá trắng trợn!

Đặng Chung |

Biến điểm 0 thành điểm 9, từ người rỗng kiến thức suýt trở thành thủ khoa… những tình tiết liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi xảy ra ở một số địa phương thời gian qua được nhận định là quá trắng trợn, không thể chấp nhận.