Lộ diện thí sinh được nâng từ 0 lên 9 điểm ở Sơn La

Đặng Chung |

Sau khi chấm thẩm định, có thí sinh ở Sơn La được nâng từ 0 lên 9 điểm, hoặc từ điểm yếu lên thành điểm giỏi. Bất ngờ là những thí sinh này đều là con em của lãnh đạo, công tác trong ngành công an, thuế, hoặc doanh nghiệp tại địa phương.

Trong số 44 thí sinh được sửa nâng điểm ở Sơn La có thí sinh N.L.B.N. Trước khi chấm thẩm định, điểm môn Toán của N là 9,8 - người có điểm thi môn Toán cao nhất của Sơn La. Nhưng sau chấm thẩm định, điểm thực môn Toán của N là 5,8 điểm.

Ngoài ra, thí sinh này cũng được nâng điểm tiếng Anh từ 2,8 lên thành 9,8 điểm. Trước đó, môn Ngữ văn của thí sinh này cũng bị giảm điểm sau chấm thẩm định, giảm từ 8,75 xuống còn 7,5  tức là giảm 1,25 điểm so với điểm công bố trước đó.

Thí sinh này là con của một lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), mẹ là công an.

 
Danh sách thí sinh bị thay đổi điểm thi môn Ngữ văn sau khi chấm thẩm định tại Sơn La.

Trước đó, thí sinh này nằm trong diện nghi vấn có điểm thi cao bất thường, có điểm thi thử rất thấp, nhưng điểm thi THPT quốc gia 2018 lại nằm trong top đầu của Sơn La.

Một thí sinh khác là N.Đ.A - con một cán bộ ngành thuế ở Sơn La cũng được nâng điểm. Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Đ.A có điểm Toán - Lý - Ngoại ngữ lần lượt là 9,2 - 9 - 9,6. Sau khi chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh này lần lượt là 4,8 - 6 - 5.

Còn theo Báo Tuổi trẻ TPHCM, hai thí sinh được nâng điểm nhiều nhất trong số 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La là N.T.H và N.A.T.

Thí sinh N.T.H - có phụ huynh công tác trong ngành công an tỉnh Sơn La được nâng tổng cộng 17,75 điểm. Điểm thi ba môn Toán - Lý - Ngoại ngữ của thí sinh này trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 lần lượt là 9,4 - 9,5 - 9,2. Sau khi chấm thẩm định, điểm thi giảm xuống còn 2,6 - 2,75 - 5.

Cá biệt, thí sinh N.A.T được nâng từ điểm liệt lên thành điểm giỏi. Đáng lẽ bị trượt tốt nghiệp nhưng được nâng điểm để nằm trong trong top thí sinh điểm cao của Sơn La.

Cụ thể, ba môn Toán, Lý, Ngoại ngữ của N.T.A trước khi bị phát hiện nâng điểm lần lượt là 9 - 9 – 9. Sau chấm thẩm định, điểm thực lần lượt là 0 - 0,25 - 0,2. Thí sinh này được nâng tổng cộng 26,55 điểm/3 môn.

Với quy định của Bộ GDĐT, điểm chấm thẩm định sẽ dùng để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng, T.A chính thức bị trượt tốt nghiệp. Thí sinh này là con của một doanh nghiệp của Sơn La.

Hiện còn rất nhiều thí sinh trong diện bị nghi vấn được nâng, sửa điểm thi ở Sơn La đã nhập học các trường quân đội, công an. Sắp tới nếu họ nằm trong danh sách được nâng điểm, điểm thi thật không đủ để đỗ vào trường, họ sẽ bị trả về địa phương.

Trước đó, chiều 9.4, đại diện Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết: Bộ Công an đã nhận danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia do Sở GDĐT Hòa Bình gửi.

Cục Đào tạo đã chuyển danh sách này về các trường thuộc Bộ Công an và các trường đã bàn giao 28 sinh viên liên quan gian lận thi THPT quốc gia 2018 về các đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định.

Trong số 28 thí sinh bị trả về, có 17 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân; 9 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào Đại học Phòng cháy chữa cháy. Như vậy, việc xử lý thí sinh gian lận điểm thi ở Hòa Bình đối với các trường công an đã được xử lý xong.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cựu cán bộ công an bị khởi tố vì tiếp tay gian lận điểm thi ở Sơn La

Đặng Chung |

Viện KSND tỉnh Sơn La vừa ký quyết định phê chuẩn khởi tố cựu Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) vì liên quan đến vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La.

Nhiều thí sinh được nâng điểm ở Hà Giang là con cháu lãnh đạo?

Đặng Chung |

Trong số 114 thí sinh ở Hà Giang bị hạ điểm sau chấm thẩm định, có không ít người là con cháu của lãnh đạo tỉnh, cán bộ ngành giáo dục của tỉnh này.

Gian lận thi cử: Xử lý nghiêm phụ huynh "chạy điểm" cho con

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) |

Với các vụ án gian lận thi cử ở Sơn La, cũng như Hòa Bình, Hà Giang, hiện nay mới có hình thức xử lý với các thí sinh được nâng điểm mà chưa làm rõ việc phụ huynh “chạy điểm” cho con.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cựu cán bộ công an bị khởi tố vì tiếp tay gian lận điểm thi ở Sơn La

Đặng Chung |

Viện KSND tỉnh Sơn La vừa ký quyết định phê chuẩn khởi tố cựu Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) vì liên quan đến vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La.

Nhiều thí sinh được nâng điểm ở Hà Giang là con cháu lãnh đạo?

Đặng Chung |

Trong số 114 thí sinh ở Hà Giang bị hạ điểm sau chấm thẩm định, có không ít người là con cháu của lãnh đạo tỉnh, cán bộ ngành giáo dục của tỉnh này.

Gian lận thi cử: Xử lý nghiêm phụ huynh "chạy điểm" cho con

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) |

Với các vụ án gian lận thi cử ở Sơn La, cũng như Hòa Bình, Hà Giang, hiện nay mới có hình thức xử lý với các thí sinh được nâng điểm mà chưa làm rõ việc phụ huynh “chạy điểm” cho con.