Lộ diện chân dung 4 nhà leo núi vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019

Tâm An |

4 nhà leo núi vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019 vừa lộ diện. Các thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài vào ngày 15.9 sắp tới để giành vòng nguyệt quế.

4 thí sinh xuất sắc sẽ cùng nhau tranh tài tại Chung kết Đường lên đỉnh 0lympia 2019 là: Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An), Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa), Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk).

Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An)

 
Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An)

Trần Thế Trung là thí sinh đầu tiên vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Thế Trung sở hữu thành tích học tập đáng nể: Thủ khoa đầu vào khối chuyên Lý THPT chuyên Phan Bội Châu, Huy chương bạc IOE (Olympic tiếng Anh toàn quốc) 2017, Giải nhì Olympic toán tuổi thơ cấp tỉnh 2013, Giải ba tin học trẻ tỉnh 2013, Giải nhất Olympia cấp trường năm học 2017-2018.

Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa)

 
Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa)

Chàng trai đến từ Khánh Hòa chính thức mang cầu truyền hình về quê hương mình với điểm số 290 đầy thuyết phục tại vòng chung kết quý. Đây là lần đầu tiên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa có thí sinh tham dự trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Hải Đăng cũng là thí sinh có thành tích học tập cao và phong thái tự tin, bản lĩnh thi đấu bình tĩnh cùng khả năng Ngoại ngữ tốt.

Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ)

 
Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ)

Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) là thí sinh thứ 3 giành được điểm số cao kỷ lục 460 của Đường lên đỉnh Olympia trong 19 năm qua.

Nam sinh giành chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi chung kết Qúy 3 để giành tấm vé vào chung kết.

Trước Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) có hai thí sinh đạt được 460 là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận) và Phan Đăng Nhật Minh  (THPT Hải Lăng, Quảng Trị).

Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk)

 
Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk)

Đoàn Nam Thắng là gương mặt cuối cùng tham dự Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019. Đây là lần thứ 2 cầu truyền hình của Đường lên đỉnh Olympia về với ngôi trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk. Nam sinh đến từ Đắk Lắk được đánh giá điềm tĩnh và có thành tích học tập khủng.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 hứa hẹn sẽ là "cuộc đua trí tuệ" ngang tài ngang sức của các nam sinh tài năng. Chương trình sẽ được phát trực vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật, ngày 15.9 tới.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Thương cảm cảnh học sinh vùng cao ngồi học trên nền đất nhão nhoẹt

Nhóm CTV |

Thời điểm này, học sinh trên cả nước đã bắt đầu một năm học mới. Nếu ở thành phố, miền xuôi, học sinh được hưởng những điều kiện thuận lợi hơn thì nhiều nơi ở vùng sâu, vùng xa, không ít em vẫn phải chịu những thiệt thòi, khó khăn. Nhiều học sinh phải chân đất đi học; ngồi học trong căn phòng với nền đất nhão nhoẹt.

Tại sao hủy bỏ quyết định xem xét kỷ luật cá nhân liên quan gian lận thi?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin của Lao Động, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định huỷ văn bản ký ngày 21.8.2019 về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức liên quan đến gian lận thi cử vì... không đúng quy trình. 

Lý giải màn chào hỏi, ôm, cụng tay đón học trò mỗi sáng của cô giáo lớp 1

Anh Nhàn |

Màn chào hỏi: Ôm hôn học sinh của các cô giáo Trường Tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn làm các em học sinh cứ muốn đến lớp sớm mỗi ngày để được cô chào hỏi, ôm hay bắt tay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thương cảm cảnh học sinh vùng cao ngồi học trên nền đất nhão nhoẹt

Nhóm CTV |

Thời điểm này, học sinh trên cả nước đã bắt đầu một năm học mới. Nếu ở thành phố, miền xuôi, học sinh được hưởng những điều kiện thuận lợi hơn thì nhiều nơi ở vùng sâu, vùng xa, không ít em vẫn phải chịu những thiệt thòi, khó khăn. Nhiều học sinh phải chân đất đi học; ngồi học trong căn phòng với nền đất nhão nhoẹt.

Tại sao hủy bỏ quyết định xem xét kỷ luật cá nhân liên quan gian lận thi?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin của Lao Động, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định huỷ văn bản ký ngày 21.8.2019 về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức liên quan đến gian lận thi cử vì... không đúng quy trình. 

Lý giải màn chào hỏi, ôm, cụng tay đón học trò mỗi sáng của cô giáo lớp 1

Anh Nhàn |

Màn chào hỏi: Ôm hôn học sinh của các cô giáo Trường Tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn làm các em học sinh cứ muốn đến lớp sớm mỗi ngày để được cô chào hỏi, ôm hay bắt tay.