Một thí sinh tại Hòa Bình bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi

Phan Anh - Văn Thắng |

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, trong ngày thi đầu tiên (25.6), nhìn chung tình hình diễn ra suôn sẻ. Môn Ngữ văn buổi sáng có 35 thí sinh vắng mặt, 01 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Buổi chiều thi môn Toán có 42 thí sinh vắng mặt.

Theo bà Bùi Thị Kim Tuyến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Hòa Bình có 8.993 thí sinh đăng ký dự thi với 37 điểm thi, 393 phòng thi.

Sở GD&ĐT đã huy động 37 trưởng điểm thi, 74 thư ký, 412 cán bộ coi thi, 112 cán bộ giám sát, nhân viên phục vụ là 490 người. Số cán bộ, giảng viên ĐH làm công tác phối hợp với sở cũng tương đương.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Hòa Bình có 8.993 thí sinh đăng ký dự thi với 37 điểm thi, 393 phòng thi. Ảnh: Phan Anh
Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Hòa Bình có 8.993 thí sinh đăng ký dự thi với 37 điểm thi, 393 phòng thi. Ảnh: Phan Anh

Ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi, nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ rất sớm, nhiều người thuê nhà nghỉ, thức trông để con chợp mắt vì lo con ngủ quên.

Bà Nguyễn Thị Hương (phụ huynh học sinh tại điểm thi Chuyên Hoàng Văn Thụ) chia sẻ: “Sáng nay đưa con đi thì về, bạn tôi tại Hà Giang lo lắng gọi điện dặn cẩn thận giờ giấc vì có trường hợp ngủ quên không được thi.

Lo con ngủ quên, bà Hương quyết định thuê nhà nghỉ, chờ cho con chợp mắt. “Nhà tôi cũng không quá xa nhưng nếu đưa con về nhà thì không nghỉ được nhiều. Vì thế, tôi quyết định thuê nhà nghỉ cho con được chợp mắt nghỉ ngơi. Còn tôi thì thức đến gần giờ thi thì gọi con dậy. Con vào phòng thi thì mình thế nào cũng được“.

Sau khi kết thúc làm bài môn Toán, hầu hết thí sinh đều ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng. Ảnh: Phan Anh
Sau khi kết thúc làm bài môn Toán, hầu hết thí sinh đều ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng. Ảnh: Phan Anh

Thí sinh Nguyễn Minh Dương (THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - TP Hòa Bình) đánh giá đề thi năm nay dễ hơn đề năm ngoái, bám sát cấu trúc đề minh hoạ.

"Theo em, năm nay số câu khó ít hơn. Học sinh khá đạt được mức điểm 8 dễ dàng. Mức độ phân loại học sinh không được rõ rệt như năm ngoái", Minh Dương nói thêm.

Đồng quan điểm, thí sinh Nguyễn Đỗ Khánh Nam (học sinh THPT Hoàng Văn Thụ) đánh giá đề thi năm nay sát với đề minh hoạ.

Khánh Nam cho biết: "5 câu cuối em cảm thấy khó và dài. Em làm được 45 câu và tự tin mình được tầm 8-9 điểm. Đề này nhiều học sinh sẽ đạt điểm cao và phân loại được điểm của những bạn thật giỏi".

Phan Anh - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Thi THPT quốc gia: Hòa Bình rà soát tất cả các điểm thi trước "giờ G"

Phan Anh - Văn Thắng |

Trao đổi với PV Lao Động, bà Bùi Thị Kim Tuyến - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, để tránh những sai sót có thể xảy ra giống như kỳ thi THPT quốc gia năm ngoái, năm nay Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã chú trọng đến tất cả các khâu.

Trước giờ G, công tác bảo mật đề thi tại Hòa Bình diễn ra như thế nào?

Văn Thắng - Phan Anh |

Chiều nay (24.6), gần 9.000 thí sinh tại Hòa Bình đã đến trường làm thủ tục cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết, công tác bảo mật đề thi, bài thi năm nay được đặc biệt chú trọng.

Hòa Bình "rút kinh nghiệm năm trước" trong chuẩn bị thi THPT Quốc gia 2019

Khương Duy - Văn Thắng |

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, cụm thi Hòa Bình (cùng với Sơn La và Hà Giang) được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi để xảy ra bê bối gian lận điểm thi năm 2018. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình cho biết, Hòa Bình đã chuẩn bị tốt điều kiện cho kỳ thi và sẽ nỗ lực "không để xảy ra sai sót trong quá trình khảo thí".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thi THPT quốc gia: Hòa Bình rà soát tất cả các điểm thi trước "giờ G"

Phan Anh - Văn Thắng |

Trao đổi với PV Lao Động, bà Bùi Thị Kim Tuyến - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, để tránh những sai sót có thể xảy ra giống như kỳ thi THPT quốc gia năm ngoái, năm nay Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã chú trọng đến tất cả các khâu.

Trước giờ G, công tác bảo mật đề thi tại Hòa Bình diễn ra như thế nào?

Văn Thắng - Phan Anh |

Chiều nay (24.6), gần 9.000 thí sinh tại Hòa Bình đã đến trường làm thủ tục cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết, công tác bảo mật đề thi, bài thi năm nay được đặc biệt chú trọng.

Hòa Bình "rút kinh nghiệm năm trước" trong chuẩn bị thi THPT Quốc gia 2019

Khương Duy - Văn Thắng |

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, cụm thi Hòa Bình (cùng với Sơn La và Hà Giang) được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi để xảy ra bê bối gian lận điểm thi năm 2018. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình cho biết, Hòa Bình đã chuẩn bị tốt điều kiện cho kỳ thi và sẽ nỗ lực "không để xảy ra sai sót trong quá trình khảo thí".