Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng “thao túng” kết quả kỳ thi ở Hà Giang

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Chiều 17.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Giang chính thức họp báo công bố chi tiết những sai phạm liên quan đến điểm thi bất thường tại Hà Giang.

Nhanh chóng chỉ đạo trên tinh thần xử lý nghiêm sai phạm

Mở đầu buổi họp báo, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, ngay khi nắm được thông tin điểm thi THPT quốc gia 2018 của Hà Giang cao bất thường, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã trực tiếp trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, đề nghị phối hợp chỉ đạo điều tra, làm rõ sự việc để xử lý nghiêm các sai phạm.

 
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT).

Môn tự luận chấm đúng, môn trắc nghiệm  có nhiều sai phạm

Sau những ngày đoàn công tác của Bộ GDĐT và Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang tích cực rà soát, chấm thẩm định đã phát hiện ra sai phạm trong khâu chấm thi.

Cụ thể, với các bài thi môn thi tự luận (môn Văn): Đã đối chiếu điểm thi trên bài thi của tất cả các thí sinh với biên bản thống nhất điểm, đối chiếu kết quả thi trên biên bản thống nhất điểm với kết quả đã công bố. Kết quả cho thấy hoàn toàn chính xác, trùng khớp.

Còn với bài thi trắc nghiệm, qua xác minh cho thấy có dấu hiệu nâng kết quả điểm thi của thí sinh.

Bằng các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ đã xác nhận dữ liệu ảnh quét các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc của thí sinh được hoàn thiện trước ngày 3.7.2018 hiện vẫn còn nguyên vẹn, không bị sửa chữa, thay thế. Tuy nhiên, kết quả thi của một số thí sinh sinh có dấu hiệu cao bất thường.

Sau khi chấm thẩm định, tổ công tác đã phát hiện ra nhiều bài thi có kết quả chấm thẩm định thấp hơn so với kết quả đã công bố rất nhiều.

Hơn 330 bài thi có điểm cao bất thường

Kết quả sau khi rà soát, theo chia sẻ của đại diện Bộ GDĐT tại buổi họp báo, đã có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định (toàn bộ Hà Giang năm nay có hơn 5.500 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018).

Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1,0 điểm.

Cá biệt có 3 bài thi môn GDCD có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố.

Công an công bố chiêu thức "hô biến" điểm thi THPT quốc gia 2018

“Hô biến” điểm từ 1 thành 9

Những chênh lệch về điểm số của các bài thi - giữa điểm thi đã được sửa với điểm thi thật - khiến nhiều người giật mình. Trong khi đề thi được đánh giá là khó, học sinh cả nước vất vả mới có thể giành được từng 0,1 điểm, vậy mà chỉ "trong một nốt nhạc" điểm số được nâng lên cao chót vót, từ 1 điểm thành 9 điểm.

Cụ thể:

- Có 102 bài thi môn Toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 9 điểm).

-Có 85 bài thi Vật lý đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 8,75 điểm);

- Có 56 bài thi Hóa đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75; điểm đã công bố là 9,5 điểm);

- Có 08 bài thi Sinh đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 4,75; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

- Có 09 bài thi Lịch sử đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm);

- Có 03 bài thi Địa lí đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 6,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

- Có 52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

Sẽ trả lại điểm thật cho thí sinh

Về hướng xử lý với những thí sinh và bài thi có điểm cao bất thường, sai lệch của Hà Giang, Hội đồng chấm thẩm định đã quyết định như sau:

Kết quả chấm thẩm định được sử dụng để thay thế cho toàn bộ kết quả chấm bài thi trắc nghiệm do Hội đồng thi Sở GDĐT Hà Giang công bố ngày 11.7.2018.

Kết quả chấm thẩm định này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018 theo quy chế.

Đại diện Bộ GDĐT khẳng định, hành vi nâng điểm thi cho thí sinh trong khi chấm thi đã vi phạm rất nghiêm trọng quy chế thi. Bộ GDĐT kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm, theo quy định của pháp luật để đảm bảo kỷ cương, nghiêm túc của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và cả cho những năm tiếp theo.

 
 

Một cán bộ “thao túng” kết quả cả kỳ thi ở Hà Giang

Cũng tại buổi họp báo, Phó Trưởng phòng 4 của A83 (Bộ Công An)- thành viên trong Tổ công tác rà soát kết quả thi THPT quốc gia 2018 - chính thức thông tin: Qua xác minh ban đầu, ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh, làm hàng loạt bài thi có điểm cao "đột biến".

"Chúng tôi xin mô tả quy trình thực hiện hành vi sai phạm của ông Vũ Trọng Lương như sau: Có vấn đề liên quan đến việc sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm. Hằng năm, máy này được Sở GDĐT tỉnh Hà Giang phân công cho ông Lương là người phụ trách trực tiếp, đồng thời để cho ông Lương là người sử dụng máy tính đó thao tác công việc hằng ngày. Máy tính này có trực tiếp nối mạng.

Chính vì thế ngày 27.6, sau khi Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức các môn của kỳ thi THPT quốc gia 2018, ông Lương đã tải toàn bộ đáp án về và biến nó sang file excel, rồi lưu vào máy.

Qua đấu tranh khai thác, chúng tôi được biết có rất nhiều tin nhắn đến số điện thoại của ông Lương, là những số báo danh của thí sinh. Căn cứ vào những tin nhắn đó, ông Lương nhập số báo danh vào trong máy tính, đồng thời mang máy tính đến phòng quét để xử lý quét bài thi trắc nghiệm.

Trong quá trình quét bài thi trắc nghiệm, ông Lương đã tiến hành thao tác quét file ảnh.

Sau khi quét file ảnh bài thi, ông Lương đã lấy đáp án ở file excel đã xử lý trước đây để copy sang.

Quy trình thực hiện này chỉ mất 6 giây với một bài thi của thí sinh.

Qua sự việc này, chúng tôi thấy quy trình bảo mật bài thi chưa chặt chẽ, khi để cho mình ông Lương chỉ với chiếc máy tính có thể sửa điểm thi của thí sinh, trong khi đoàn thanh tra đang giám sát. Nói cách khác là đoàn giám sát bị qua mặt" - đại diện A83 chia sẻ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Ngay khi có kết quả điều tra, sẽ thông tin tới dư luận.

 
Tại buổi họp báo, đại diện Bộ GDĐT cho biết môn tự luận chấm đúng, môn trắc nghiệm  có nhiều sai phạm.

Động cơ nâng điểm không trong sáng

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Tổ công tác rà soát kết quả thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang khẳng định, động cơ ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, thực hiện việc nâng điểm thi của thí sinh là không trong sáng. Vụ việc có dấu hiệu hình sự nên cơ quan công an sẽ tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Nhiều lần đại diện báo chí nhắc lại câu hỏi: Có khởi tố vụ án hình sự để điều tra hay không?, nhưng chưa nhận được câu trả lời rõ ràng của cơ quan chức năng.

Chỉ một cán bộ nâng điểm của 114 thí sinh

Rất nhiều cơ quan thông tấn báo chí đã chất vấn lãnh đạo tỉnh Hà Giang và đại diện của Bộ GDĐT về việc có hay không một đường dây sửa điểm, mua điểm thi? Một mình ông Lương khó có thể thực hiện trót lọt việc nâng điểm cho 114 thí sinh trước sự giám sát của các bên, từ thanh tra đến an ninh?

Về điều này, đại diện A83 khẳng định, trước mắt qua đấu tranh khai thác, mới phát hiện ra mình ông Lương thực hiện hành vi sửa điểm.

Tuy nhiên hiện nay mới chỉ là kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng khai thác, để làm rõ sai phạm của những người liên quan nếu có. Tinh thần là sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thí sinh được nâng điểm đều là con cháu lãnh đạo?

Ngay khi dư luận phản ánh điểm thi ở Hà Giang có nhiều dấu hiệu bất thường, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã đưa ra các thông tin cho rằng: Thí sinh có điểm cao bất thường đều là con cháu của lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Trong buổi họp, ông Trần Đức Quý - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - cũng lên tiếng về thông tin này.

Ông cho biết, tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang có nhiều đối tượng thí sinh, trong đó có một số thí sinh là con cháu của các đồng chí lãnh đạo trong tỉnh. Nhưng điều này không có nghĩa các lãnh đạo phải tìm mọi cách để con họ phải được điểm cao, để vào được trường nào đó.

“Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ sự việc”- ông Quý cho biết.

Có khả năng mở rộng điều tra kỳ thi THPT quốc gia 2017

Nhiều ý kiến băn khoăn, năm nay vấn đề điểm thi của Hà Giang có bất thường được phát hiện dễ dàng vì mặt bằng điểm thi chung của cả nước tương đối thấp. Còn năm 2017, có thể việc sai phạm này cũng xảy ra, nhưng không bị phát hiện do mặt bằng điểm thi của cả nước đều cao.

Nhiều đại diện cơ quan báo chí cũng đặt ra vấn đề với Bộ GDĐT và cơ quan công an có phối hợp để tiếp tục mở rộng rà soát kết quả của kỳ thi THPT quốc năm 2017 của Hà Giang và các địa phương khác hay không?

Đại diện công an trả lời việc có hay không rà soát thêm kết quả thi năm 2017 của Hà Giang

Về điều này, ông Nguyễn Cao Khương - đại diện A83 - cho biết: Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện trên máy tính của ông Lương vẫn còn lưu dữ liệu thi của năm 2017, bản thân ông Lương cũng chuyển giao máy tính cùng toàn bộ dữ liệu này để tổ công tác mang về Bộ GDĐT, để có động thái tiếp theo, như rà soát lại kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2017.

“Tuy nhiên việc xác minh và tiếp tục rà soát kết quả thi năm 2017 sẽ do Bộ trưởng Bộ GDĐT chỉ đạo cụ thể. Khi có sự chỉ đạo, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện”- đại diện PA83 khẳng định.

Đặng Chung - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang: Từ điểm số "ngoạn mục" đến cuộc họp báo lúc 1h sáng

Nhóm PV |

Những lùm xùm về điểm thi cao bất thường ở Hà Giang vẫn chưa có hồi kết. Cuộc họp báo lúc 1h sáng ngày 17.7 sẽ còn mở ra nhiều vấn đề trong câu chuyện này.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Cần làm rõ đường dây sửa bài thi, mua điểm

Đặng Chung - Huyên Nguyên |

Theo ý kiến của các luật sư, vụ việc gian lận thi cử ở Hà Giang là cực kỳ nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không việc phạm tội có tổ chức, đường dây sửa bài thi, mua điểm... khiến kết quả thi của tỉnh Hà Giang cao bất thường?

Điểm thi bất thường ở Hà Giang: Dứt khoát không thể để có chuyện “lọt khe sai phạm”

VƯƠNG TRẦN |

GS.TS Đào Trọng Thi cho rằng, nếu có tính chất vụ lợi, cố tình can thiệp, lý do tiêu cực thì dứt khoát phải xử lý nghiêm, chắc chắn không thể có chuyện để lọt khe sai phạm.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Toàn cảnh vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang: Từ điểm số "ngoạn mục" đến cuộc họp báo lúc 1h sáng

Nhóm PV |

Những lùm xùm về điểm thi cao bất thường ở Hà Giang vẫn chưa có hồi kết. Cuộc họp báo lúc 1h sáng ngày 17.7 sẽ còn mở ra nhiều vấn đề trong câu chuyện này.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Cần làm rõ đường dây sửa bài thi, mua điểm

Đặng Chung - Huyên Nguyên |

Theo ý kiến của các luật sư, vụ việc gian lận thi cử ở Hà Giang là cực kỳ nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không việc phạm tội có tổ chức, đường dây sửa bài thi, mua điểm... khiến kết quả thi của tỉnh Hà Giang cao bất thường?

Điểm thi bất thường ở Hà Giang: Dứt khoát không thể để có chuyện “lọt khe sai phạm”

VƯƠNG TRẦN |

GS.TS Đào Trọng Thi cho rằng, nếu có tính chất vụ lợi, cố tình can thiệp, lý do tiêu cực thì dứt khoát phải xử lý nghiêm, chắc chắn không thể có chuyện để lọt khe sai phạm.