Lịch trở lại trường trên cả nước: 59 địa phương cho học sinh đi học

Bích Hà |

Đến sáng 26.4, trên cả nước đã có 59 tỉnh, thành thông báo lịch trở lại trường của học sinh sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học lại theo 4 giai đoạn

Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Sở đề xuất phương án để học sinh trở lại trường theo 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trước vào ngày 4.5 để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp và thi THPT quốc gia.

Số lượng lớp 9 và 12 đi học không nhiều nên dễ chia nhỏ lớp, đảm bảo giãn cách 1,5m như quy định của Bộ Y tế.

Giai đoạn 2, dự kiến khoảng sau đó 2 tuần, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định, sẽ cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 đi học.

Giai đoạn 3, dự kiến tuần cuối cùng của tháng 5, học sinh từ lớp 1 đến 12 sẽ trở lại trường.

Giai đoạn 4: Riêng lứa tuổi mầm non, sẽ là giai đoạn cuối cùng đi học, nếu dịch kiểm soát tốt sẽ cho các cháu đi học trở lại từ đầu tháng 6.

Khi học sinh trở lại trường sẽ khuyến cáo không tổ chức ăn bán trú tại trường. Trong khi học sinh mầm non, tiểu học nếu chỉ học 1 buổi/ngày sẽ gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón trẻ, vì thế sở dự kiến để những học sinh này trở lại trường muộn nhất. Thời điểm đó có thể dịch bệnh đã được đẩy lùi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Riêng với hai nơi có nguy cơ cao của Hà Nội là Thường Tín và Mê Linh nếu tới ngày 4.5 tiếp tục phải gia hạn cách ly thì Sở GDĐT Hà Nội sẽ có quyết định lùi thời gian trở lại trường của hai địa phương này.

Đây mới là kịch bản tham mưu, Chủ tịch UBND thành phố sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Lịch học sinh trở lại trường trên cả nước (cập nhật đến 10h ngày 26.4):

 

 

Học sinh Kon Tum đi học lại từ ngày 27.4

UBND tỉnh Kon Tum thống nhất cho học sinh cấp THCS, THPT, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học lại từ ngày 27.4.

Đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đi học tập trung trở lại từ ngày 4.5.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị trường, lớp học và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên đi học lại; Tiếp tục phát huy học trực tuyến, học qua truyền hình...

Bình Thuận: Từ ngày 4.5, sinh viên, học viên, học sinh lớp 9 và 12 đi học lại

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh lớp 9, lớp 12 (trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên) đi học lại từ ngày 4.5.2020.

Đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên các lớp còn lại đi học từ ngày 11.5.2020.

Đối với các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, dạy thêm học thêm, dạy bơi, giáo dục ngoài giờ lên lớp bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 18.5.2020.

Học sinh lớp 9 đến lớp 12 tại Hậu Giang sẽ đi học lại vào ngày 27.4

Bắt đầu từ ngày 27.4, học sinh lớp 9, 10, 11 và lớp 12 toàn tỉnh sẽ đi học trở lại bình thường sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19.

Còn học sinh từ mầm non đến lớp 8 sẽ học lại sau đó một tuần (tức là từ ngày 4.5).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Những lý do Bộ GDĐT không tách điểm môn thành phần trong bài tổ hợp

Đặng Chung |

Theo đại diện Bộ GDĐT, xuất phát từ yêu cầu, mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT là đánh giá chất lượng theo chuẩn đầu ra hướng tới giáo dục toàn diện, nên không chấp nhận việc học lệnh, bỏ môn này hay môn khác.

Bài thi tổ hợp chỉ còn 1 đầu điểm: Thí sinh bối rối, trường khó tuyển sinh

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là mỗi bài thi tổ hợp khi chấm sẽ cho ra một đầu điểm duy nhất. Điểm mới này đang khiến các trường đại học gặp khó, dù rất muốn sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh, giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Nhiều trường tư có thể đóng cửa, hàng nghìn giáo viên mất việc vì COVID-19

Tâm An |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 41.000 giáo viên, nhân viên bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương hoặc bị chấm dứt hợp đồng và các cơ sở giáo dục ngoài công lập đối mặt nguy cơ phải đóng cửa trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những lý do Bộ GDĐT không tách điểm môn thành phần trong bài tổ hợp

Đặng Chung |

Theo đại diện Bộ GDĐT, xuất phát từ yêu cầu, mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT là đánh giá chất lượng theo chuẩn đầu ra hướng tới giáo dục toàn diện, nên không chấp nhận việc học lệnh, bỏ môn này hay môn khác.

Bài thi tổ hợp chỉ còn 1 đầu điểm: Thí sinh bối rối, trường khó tuyển sinh

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là mỗi bài thi tổ hợp khi chấm sẽ cho ra một đầu điểm duy nhất. Điểm mới này đang khiến các trường đại học gặp khó, dù rất muốn sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh, giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Nhiều trường tư có thể đóng cửa, hàng nghìn giáo viên mất việc vì COVID-19

Tâm An |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 41.000 giáo viên, nhân viên bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương hoặc bị chấm dứt hợp đồng và các cơ sở giáo dục ngoài công lập đối mặt nguy cơ phải đóng cửa trường.