Lịch trở lại trường trên cả nước: 39 địa phương đã cho học sinh đi học

Bích Hà |

Đến sáng 27.4, cả nước đã có 60 tỉnh thành thông báo lịch trở lại trường của học sinh. Trong đó đã có 39 địa phương cho học sinh đi học từ ngày 20.4 đến nay. Những địa phương còn lại đang chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trong tháng 5.

Điện Biên, Hải Phòng là hai địa phương cho toàn bộ học sinh các cấp đi học trở lại vào hôm nay 27.4.

Nhiều địa phương khác thông báo cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trước. Các cấp học còn lại lùi sang tháng 5 hoặc tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh mới nhất có thông báo lịch trở lại trường của học sinh là Lai Châu. Cụ thể, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng (trừ lưu học sinh Lào) đi học trở lại từ ngày 4.5.2020; riêng trẻ em mầm non đi học từ 6.5. Đảm bảo các yếu tố an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định.

Bố trí lịch học 1 buổi/ngày (không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trường nội trú, trường PTDT bán trú); tổ chức dạy học theo ca (ở nơi có điều kiện); giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí chỗ ngồi giữa các học sinh đảm bảo khoảng cách theo hướng dẫn; bố trí lệch giờ học, giải lao, giờ ăn, sinh hoạt tập thể giữa các khối/lớp,… thực hiện giãn cách ngay từ cổng trường; tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học; không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể tập trung đông người.

Lịch trở lại trường của học sinh cả nước (cập nhật đến 12h ngày 27.4):

 
 

Hiện còn một số tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ để phòng dịch COVID-19 và chưa có thông báo mới về việc học sinh đi học trở lại.

Trong đó có tỉnh Hà Giang, do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đảm bảo chương trình học tập cho học sinh trên địa bàn trong thời gian phải nghỉ học dài ngày để phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin, các thầy cô nơi đây còn thực hiện việc giao phiếu bài tập theo phương pháp truyền thống trong điều kiện địa hình rất khó khăn.

Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đang đề xuất phương án để học sinh trở lại trường.

Hà Nội đề xuất lịch đi học của học sinh chia theo 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trước vào ngày 4.5 để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp và thi THPT quốc gia.

Số lượng lớp 9 và 12 đi học không nhiều nên dễ chia nhỏ lớp, đảm bảo giãn cách 1,5m như quy định của Bộ Y tế.

Giai đoạn 2, dự kiến khoảng sau đó 2 tuần, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định, sẽ cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 đi học.

Giai đoạn 3, dự kiến tuần cuối cùng của tháng 5, học sinh từ lớp 1 đến 12 sẽ trở lại trường.

Giai đoạn 4: Riêng lứa tuổi mầm non, sẽ là giai đoạn cuối cùng đi học, nếu dịch kiểm soát tốt sẽ cho các cháu đi học trở lại từ đầu tháng 6.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý do đề xuất học sinh Hà Nội trở lại trường theo 4 giai đoạn

Bích Hà |

Nếu sắp xếp tất cả các khối lớp đều đi học thì các trường trong khu vực nội thành của Hà Nội sẽ không thể thực hiện được quy định học sinh phải ngồi giãn cách 1,5m. Vì lý do này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phải xây dựng kịch bản cho học sinh trở lại trường chia làm 4 giai đoạn khác nhau.

Những lý do Bộ GDĐT không tách điểm môn thành phần trong bài tổ hợp

Đặng Chung |

Theo đại diện Bộ GDĐT, xuất phát từ yêu cầu, mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT là đánh giá chất lượng theo chuẩn đầu ra hướng tới giáo dục toàn diện, nên không chấp nhận việc học lệnh, bỏ môn này hay môn khác.

Nhiều trường tư có thể đóng cửa, hàng nghìn giáo viên mất việc vì COVID-19

Tâm An |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 41.000 giáo viên, nhân viên bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương hoặc bị chấm dứt hợp đồng và các cơ sở giáo dục ngoài công lập đối mặt nguy cơ phải đóng cửa trường.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lý do đề xuất học sinh Hà Nội trở lại trường theo 4 giai đoạn

Bích Hà |

Nếu sắp xếp tất cả các khối lớp đều đi học thì các trường trong khu vực nội thành của Hà Nội sẽ không thể thực hiện được quy định học sinh phải ngồi giãn cách 1,5m. Vì lý do này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phải xây dựng kịch bản cho học sinh trở lại trường chia làm 4 giai đoạn khác nhau.

Những lý do Bộ GDĐT không tách điểm môn thành phần trong bài tổ hợp

Đặng Chung |

Theo đại diện Bộ GDĐT, xuất phát từ yêu cầu, mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT là đánh giá chất lượng theo chuẩn đầu ra hướng tới giáo dục toàn diện, nên không chấp nhận việc học lệnh, bỏ môn này hay môn khác.

Nhiều trường tư có thể đóng cửa, hàng nghìn giáo viên mất việc vì COVID-19

Tâm An |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 41.000 giáo viên, nhân viên bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương hoặc bị chấm dứt hợp đồng và các cơ sở giáo dục ngoài công lập đối mặt nguy cơ phải đóng cửa trường.