Lịch trở lại trường của học sinh: Nhiều địa phương kéo dài thời gian nghỉ

Bích Hà |

Sau Chỉ thị cách ly toàn xã hội 15 ngày từ 0 giờ ngày 1.4 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương đã có quyết định kéo dài thời gian nghỉ học đến giữa tháng 4.2020 cho học sinh.

Trước đó, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học đến hết 5.4 (hết chủ nhật tuần này) để phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội trong 15 ngày của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh.

Tính đến 19h ngày 2.4, nhiều địa phương đã có quyết định kéo dài thời gian nghỉ học để phòng dịch.

 
 
Lịch nghỉ học và trở lại trường của học sinh cả nước. Cập nhật đến 19h ngày 2.4.

Tại Hải Phòng, trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã thông báo cho học sinh nghỉ hết ngày 5.4.

Đến chiều 1.4, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh các cấp tiếp tục nghỉ từ 6.4 đến khi có thông báo mới. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng triển khai thực hiện dạy học qua truyền hình cho học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng có quyết định cho trẻ mầm non, học sinh các cấp học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học từ 6.4.2020 đến hết 19.4.2020.

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh cũng thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học đối với học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Theo đó, trong văn bản nêu rõ: Hiện nay, do dịch COVID-19 đang bước qua giai đoạn mới, diễn biến phức tạp, các ngành, các cấp đang quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo việc kiểm soát tốt dịch bệnh trong 14 ngày tới, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, lây nhiễm trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo: Đối với học sinh, học viên các cơ sở giáo dục, tiếp tục nghỉ học đến ngày 19.4. Đối với học sinh, sinh viên, hoc viên khối giáo dục nghề nghiệp, nghỉ học đến hết ngày 3.5

Sau thời gian học sinh nghỉ học nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động thương binh và xã hội phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến dịch COVID-19 tham mưu phương án học sinh đi học trở lại và các chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc thực hiện chuyên môn.

Tại Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có quyết định thống nhất cho học sinh ở các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên của các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề và cao đẳng nghề trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 18.4 để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị hiệu trưởng các trường Chính trị Đồng Tháp và Đại học Đồng Tháp cho học viên và sinh viên nghỉ học đến hết ngày 18.4.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết nội dung chương trình được giảm tải vì học sinh nghỉ học dài ngày

Đặng Chung |

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở thực hiện giảm tải nội dung dạy học. Các nội dung đã tinh giản sẽ không tổ chức kiểm tra và đánh giá với học sinh.

Học sinh nghỉ học vì COVID-19, cơ hội đổi mới các hình thức tổ chức dạy học

Đặng Chung |

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Sơn Hải cho biết, hiện nay có 92 cơ sở đào tạo đại học, rất nhiều trường phổ thông đang áp dụng phương thức đào tạo trực tuyến. 13 tỉnh thành tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh trong giai đoạn trường học bị đóng cửa vì dịch COVID-19.

Hướng dẫn công nhận kết quả dạy học online khi nghỉ học phòng COVID-19

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các trường đại học phải tuân thủ điều kiện nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chi tiết nội dung chương trình được giảm tải vì học sinh nghỉ học dài ngày

Đặng Chung |

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở thực hiện giảm tải nội dung dạy học. Các nội dung đã tinh giản sẽ không tổ chức kiểm tra và đánh giá với học sinh.

Học sinh nghỉ học vì COVID-19, cơ hội đổi mới các hình thức tổ chức dạy học

Đặng Chung |

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Sơn Hải cho biết, hiện nay có 92 cơ sở đào tạo đại học, rất nhiều trường phổ thông đang áp dụng phương thức đào tạo trực tuyến. 13 tỉnh thành tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh trong giai đoạn trường học bị đóng cửa vì dịch COVID-19.

Hướng dẫn công nhận kết quả dạy học online khi nghỉ học phòng COVID-19

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các trường đại học phải tuân thủ điều kiện nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.