Lịch trở lại trường của học sinh: Các địa phương kéo dài thời gian nghỉ học

Bích Hà |

Đến sáng 10.4, tiếp tục có thêm nhiều địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Trước đó, một số địa phương có quyết định cho học sinh nghỉ học đến ngày 12.4. Chuẩn bị đến mốc thời gian này, tiếp tục thực hiện quy định giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành đã có quyết định kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh.

Đến sáng 10.4, các tỉnh Bắc Kạn, Quảng Bình, Bình Phước, Tiền Giang thông báo cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần hoặc đến khi có thông báo mới.

Lịch trở lại trường, nghỉ học của học sinh, cập nhật đến 10h ngày 10.4:

 
 

Tại Quảng Bình, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đinh Quý Nhân cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa quyết định cho học sinh các cấp từ mầm non đến THPT và học viên giáo dục thường xuyên toàn tỉnh kéo dài thời gian nghỉ học từ ngày 13.4 đến khi có thông báo mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành cũng như học sinh cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nếu có việc cần thiết ra khỏi nhà, phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m, rửa tay thường xuyên và thực hiện đúng các hướng dẫn của ngành y tế để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đồng thời, cũng lưu ý các nhà trường và đội ngũ giáo viên cần chủ động hướng dẫn, giao bài, tổ chức cho học sinh, học viên học ở nhà bằng các hình thức phù hợp trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh.

Tại Bắc Kạn, tỉnh chỉ đạo cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 13.4.2020 cho đến khi có thông báo mới.

Tiếp tục dừng việc tổ chức dạy học, kiểm tra cấp chứng chỉ đối với các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số từ ngày 13.4.2020 cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh giao ngành giáo dục duy trì, triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình đảm bảo hiệu quả.

Tại Bình Phước, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có thông báo về việc tiếp tục cho học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học thêm một tuần để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên, học viên trong các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tạm thời nghỉ học từ ngày 13.4 đến hết ngày 18.4 (1 tuần) để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại Tiền Giang, theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang Nguyễn Hồng Oanh, toàn bộ trẻ em, học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên (kể cả học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học; dạy thêm - học thêm) và sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục nghỉ học từ ngày 13.4.2020 đến hết ngày 19.4.2020 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian nghỉ học, thủ trưởng các đơn vị thường xuyên cập nhật về diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để thông tin kịp thời đến công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên và cha mẹ học sinh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nếu không thi THPT quốc gia 2020, thực hiện xét tốt nghiệp: Có khả thi?

Đặng Chung (ghi) |

Học sinh trên toàn quốc đã nghỉ học hơn 2 tháng để tránh dịch COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng 2 lần điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học, kỳ thi THPT quốc gia 2020 để phù hợp với tình hình. Tuy nhiên, hiện chưa biết thời điểm nào học sinh có thể quay trở lại trường và quỹ thời gian dành cho năm học 2019-2020 cũng không còn nhiều nữa.

Ma trận đề thi môn Ngữ văn và cách ôn thi THPT quốc gia 2020 hiệu quả

Bích Hà |

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố được xác định là một căn cứ quan trọng để giáo viên khái lược những kiến thức, dạng bài có thể xuất hiện trong đề thi thật, từ đó có định hướng cho học sinh.

Chi tiết nội dung chương trình được giảm tải vì học sinh nghỉ học dài ngày

Đặng Chung |

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở thực hiện giảm tải nội dung dạy học. Các nội dung đã tinh giản sẽ không tổ chức kiểm tra và đánh giá với học sinh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nếu không thi THPT quốc gia 2020, thực hiện xét tốt nghiệp: Có khả thi?

Đặng Chung (ghi) |

Học sinh trên toàn quốc đã nghỉ học hơn 2 tháng để tránh dịch COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng 2 lần điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học, kỳ thi THPT quốc gia 2020 để phù hợp với tình hình. Tuy nhiên, hiện chưa biết thời điểm nào học sinh có thể quay trở lại trường và quỹ thời gian dành cho năm học 2019-2020 cũng không còn nhiều nữa.

Ma trận đề thi môn Ngữ văn và cách ôn thi THPT quốc gia 2020 hiệu quả

Bích Hà |

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố được xác định là một căn cứ quan trọng để giáo viên khái lược những kiến thức, dạng bài có thể xuất hiện trong đề thi thật, từ đó có định hướng cho học sinh.

Chi tiết nội dung chương trình được giảm tải vì học sinh nghỉ học dài ngày

Đặng Chung |

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở thực hiện giảm tải nội dung dạy học. Các nội dung đã tinh giản sẽ không tổ chức kiểm tra và đánh giá với học sinh.