Lịch thi và những lưu ý không thể bỏ qua trong tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 19.5, Sở GDĐT TPHCM có văn bản hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 với nhiều điểm cần lưu ý.

Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở và thi tuyển vào lớp 10 THPT theo mẫu. Sau đây gọi là Phiếu đăng ký.

3 ảnh 3cm x 4cm (ảnh chụp không quá 1 năm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh). Trong đó, 1 ảnh dán vào Phiếu đăng ký, 1 ảnh dán vào phiếu báo danh, 1 ảnh dán vào phiếu dự thi và kiểm tra hồ sơ.

Học bạ cấp THCS (bản chính).

Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) trong năm dự tuyển do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp.

Bản sao khai sinh hợp lệ.

Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ tuyển thẳng vào lớp 10 THPT: Ngoài hồ sơ dự tuyển nêu trên, cần bổ sung thêm 2 bản photo công chứng các giấy tờ thuộc diện miễn thi.

Được đăng ký 3 nguyện vọng

Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường THPT công lập phù hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển và giảm áp lực giao thông.

Học sinh đã học tiếng Nhật Ngoại ngữ 1 tại Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3 và Trường THCS Võ Trường Toản, Quận 1 nếu muốn tiếp tục chọn tiếng Nhật là Ngoại ngữ 1 khi lên lớp 10, cần đăng ký 3 nguyện vọng là 3 Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Trưng Vương, Trường THPT Marie Curie có tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật Ngoại ngữ 1.

Học sinh đã học tiếng Đức Ngoại ngữ 1 nếu muốn tiếp tục cần đăng ký nguyện vọng vào 2 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Marie Curie.

Trường THPT Thủ Đức tuyển sinh lớp 10 tiếng Hàn. Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Hàn (Ngoại ngữ 2) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.

Học sinh học tiếng Pháp thực hiện đúng theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của UBND thành phố ban hành.

Trường THPT năng khiếu Thể dục thể thao TPHCM thuộc Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM ngoài tuyển sinh chung theo chỉ tiêu của Sở GDĐT có tuyển sinh riêng với điều kiện thí sinh phải có thêm giấy chứng nhận là vận động viên các tuyến hoặc thẻ học sinh của trường nghiệp vụ Thể dục thể thao TPHCM.

Trường THPT chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định; Trường THPT Thể dục thể thao Bình Chánh ngoài tuyển sinh chung theo chỉ tiêu của Sở GDĐT. Ngoài ra, trường còn tuyển sinh riêng theo Kế hoạch 1557.

Đối với học sinh học lớp tích hợp thực hiện đúng theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của UBND thành phố ban hành. Sở GDĐT có văn bản hướng dẫn tuyển sinh 10 chương trình tích hợp.

Từ 5.6 đến 12.6, phụ huynh học sinh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng.

Kỳ thi
Kỳ thi vào lớp 10 ở TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 16-17.7. Ảnh: Tuệ Nhi

Không thay đổi nguyện vọng khi trúng tuyển

Học sinh không bắt buộc phải ghi đủ 3 nguyện vọng nếu thấy không cần thiết, thực hiện điền Phiếu đăng ký theo mẫu và nộp tại trường phổ thông nơi học lớp 9.

Đối với những trường hợp học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 THPT xa nơi cư trú, Hiệu trưởng trường phổ thông tư vấn với phụ huynh học sinh, đề nghị phụ huynh chứng minh điều kiện đảm bảo cho học sinh học tập tại trường đã đăng ký theo nguyện vọng, cam kết không thay đổi nguyện vọng khi đã trúng tuyển.

Sở quy định tuyệt đối không đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh, cụ thể là hình thức chuyển trường sau khi trúng tuyển.

Thứ tự ưu tiên xét tuyển

Kỳ thi vào lớp 10 ở TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 16-17.7. Những học sinh được dự xét tuyển là những học sinh dự thi đủ 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10, trong đó bài thi Ngữ văn và bài thi Toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1 và điểm ưu tiên.

Ở 1 trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh tới tháng 2.2021, thí sinh đăng ký thoải mái nguyện vọng

HUYÊN NGUYỄN |

Công tác tuyển sinh đại học năm 2020 có thể sẽ kéo dài đến hết tháng 2.2021. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường.

Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Theo bà Nguyễn Thu Thủy – quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), về cơ bản, phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành sư phạm mầm non 2020 vẫn giữ ổn định như những năm trước. Tuy nhiên, quy chế tuyển sinh 2020 có điều chỉnh một số điểm về kỹ thuật để khắc phục những bất cập của quy chế năm 2019.

Nghệ An: Bãi bỏ môn tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để giảm tải

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An bãi bỏ phần thi tổ hợp, chỉ thi trắc nghiệm khách quan đối với môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Động thái này được xem là để giảm tải cho học sinh do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tuyển sinh tới tháng 2.2021, thí sinh đăng ký thoải mái nguyện vọng

HUYÊN NGUYỄN |

Công tác tuyển sinh đại học năm 2020 có thể sẽ kéo dài đến hết tháng 2.2021. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường.

Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Theo bà Nguyễn Thu Thủy – quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), về cơ bản, phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành sư phạm mầm non 2020 vẫn giữ ổn định như những năm trước. Tuy nhiên, quy chế tuyển sinh 2020 có điều chỉnh một số điểm về kỹ thuật để khắc phục những bất cập của quy chế năm 2019.

Nghệ An: Bãi bỏ môn tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để giảm tải

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An bãi bỏ phần thi tổ hợp, chỉ thi trắc nghiệm khách quan đối với môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Động thái này được xem là để giảm tải cho học sinh do ảnh hưởng dịch COVID-19.