Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024: Nhiều nơi chưa công bố, học sinh chờ đợi

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 với học sinh các cấp, trong đó có nội dung về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, nhiều địa phương không có thông tin này khiến học sinh ngóng trông.

Tại TPHCM, lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 bắt đầu từ ngày 05.02.2024 (26 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 18.02.2024 (Mùng 9 tháng Giêng Âm lịch).

Tại Cần Thơ, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 05.02.2024 đến hết ngày 14.02.2024.

Tại Lào Cai, lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài từ ngày 5.02.2024 đến hết ngày 18.02.2024.

Tại Yên Bái, đối với học sinh nghỉ 14 ngày, từ ngày 05.02.2024 đến hết ngày 18.02.2024 (từ ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 09 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Tại Bắc Ninh, lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn từ ngày 07.02.2024 đến hết ngày 18.02.2024 (Từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 09 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Tại Quảng Ninh, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 05.02.2024 đến hết ngày 17.02.2024.

Tại Hà Tĩnh, học sinh nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 06.02.2024 (ngày 27 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 18.02.2024 (ngày 09 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Tại Kon Tum, nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 05.02.2024 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 17.02.2024 (nhằm mùng 8 tháng Giêng, năm Giáp Thìn).

Tại Gia Lai, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 05.02.2024 đến hết ngày 18.02.2024 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 09 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Bên cạnh các tỉnh, thành đã có thông tin về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024, nhiều địa phương vẫn chưa công bố.

Em Như Quỳnh - học sinh lớp 11, Trường THPT Đông Sơn 2 (Thanh Hóa) - cho biết, thời điểm này các em đã có lịch thi cuối kỳ, cũng là thời điểm cuối năm nên rất háo hức về lịch nghỉ Tết Âm lịch.

"Em thấy nhiều nơi đã công bố lịch nghỉ Tết, có nơi được nghỉ 7 ngày, có nơi được nghỉ 14 ngày, chúng em rất tò mò về thời điểm nghỉ ở Thanh Hóa. Có những năm sát Tết mới được nghỉ, ra Tết mùng 5 phải đi học ngay, khá gấp gáp. Vì vậy, chúng em rất hồi hộp về lịch nghỉ năm nay và mong thời gian dài hơn" - Quỳnh chia sẻ.

Sau một năm nỗ lực học tập, Lê Đức Tài - học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Tất Thành (Tây Hòa, Phú Yên) mong muốn nghỉ Tết sớm để có thời gian vui chơi, giải trí.

"Hiện tại chúng em vẫn chưa đươc thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024, điều này khiến em tò mò. Là học sinh cuối cấp, chuẩn bị tham dự kỳ thi vào lớp 10, học tập căng thẳng nên em rất mong chờ vào kỳ nghỉ này. Em có thể nghỉ ngơi, vui chơi và dành thời gian bên gia đình" - Tài bày tỏ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cán bộ, công chức viên chức được nghỉ Tết 7 ngày. Cụ thể, công chức viên chức sẽ được nghỉ 2 ngày trước Tết, từ thứ Năm, ngày 08.02.2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Tư, ngày 14.02.2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Thấp thỏm chờ phương án thi vào lớp 10 năm 2024

Trang Hà |

Thời điểm hiện tại, Sở GDĐT Hà Nội thông tin kỳ thi vào lớp 10 năm 2024 tiếp tục diễn ra bằng phương thức thi tuyển nhưng chưa có phương án về số môn thi. Điều này khiến nhiều học sinh và phụ huynh băn khoăn, lo lắng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024: Học sinh buồn vì chỉ được nghỉ 7 ngày

Thanh Hằng |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của học sinh có sự khác nhau giữa các tỉnh, thành phố. Điều này khiến người vui mừng, người hụt hẫng.

Căng mình học thêm mong có suất vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

Trang Hà |

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội được coi là khốc liệt nhất trong các cấp học vì số lượng tuyển sinh vào các trường công lập rất thấp so với số đăng ký dự tuyển. Để có thể chiến thắng trong cuộc đua này, nhiều học sinh phải căng mình ôn luyện, tham gia nhiều lớp học thêm. Vì vậy, các em mong muốn thi càng ít môn càng tốt.

Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu - Phạm Thị Hoà cùng con gái bị bắt khẩn cấp với cáo buộc huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Thấp thỏm chờ phương án thi vào lớp 10 năm 2024

Trang Hà |

Thời điểm hiện tại, Sở GDĐT Hà Nội thông tin kỳ thi vào lớp 10 năm 2024 tiếp tục diễn ra bằng phương thức thi tuyển nhưng chưa có phương án về số môn thi. Điều này khiến nhiều học sinh và phụ huynh băn khoăn, lo lắng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024: Học sinh buồn vì chỉ được nghỉ 7 ngày

Thanh Hằng |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của học sinh có sự khác nhau giữa các tỉnh, thành phố. Điều này khiến người vui mừng, người hụt hẫng.

Căng mình học thêm mong có suất vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

Trang Hà |

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội được coi là khốc liệt nhất trong các cấp học vì số lượng tuyển sinh vào các trường công lập rất thấp so với số đăng ký dự tuyển. Để có thể chiến thắng trong cuộc đua này, nhiều học sinh phải căng mình ôn luyện, tham gia nhiều lớp học thêm. Vì vậy, các em mong muốn thi càng ít môn càng tốt.