Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Báo Lao Động cập nhật thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, tính đến ngày 28.12.

1. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, các cấp học, ngành học nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 24.1.2022 (22 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 6.2.2022 (06 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Theo đó, các ngày nghỉ lễ khác được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Các ngày nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

2. Tại Bến Tre, theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 từ ngày 30.1.2022 đến hết ngày 6.2.2022 (tức từ ngày 28.12 năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 6.1 năm Nhâm Dần).

3. Tại Bình Định, theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

Theo đó, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

4. Tại Đồng Tháp, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, học kỳ I kết thúc chậm nhất ngày 23.1.2022 (gồm thời gian thực học, kiểm tra định kỳ cuối học kỳ và tổ chức các hoạt động giáo dục khác). Theo đó, các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, khung thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến của học sinh Đồng tháp sẽ nằm sau ngày 23.1.2022.

5. Tại Lai Châu, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, học kỳ I kết thúc trước ngày 16.1.2022 (18 tuần thực học). Theo đó, căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, Thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động tham mưu với Chủ tịch UBND các huyện/thành phố, Giám đốc Sở GDĐT bố trí lịch nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc... và bố trí dạy bù để đảm bảo tiến độ chương trình và kế hoạch thời gian năm học.

Các ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác được thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Tại Thanh Hóa, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (cấp THCS và THPT) kết thúc học kỳ I trước ngày 16.1.2022.

Theo đó, các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Tại Quảng Ngãi, thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 29.1.2022. Theo đó, tùy theo điều kiện thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, UBND tỉnh giao cho Sở GDĐT và mỗi địa phương theo chức năng, thẩm quyền quản lý có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 cho từng cấp học, với hình thức tựu trường, dạy học phù hợp, sao cho đảm bảo số tuần thực học, chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép.

8. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 do UBND TPHCM ban hành, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày.

Riêng kỳ nghỉ Tết Âm lịch Nhâm Dần được UBND TPHCM quy định bắt đầu từ ngày 29.1.2022 (tức 27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 6.2.2022 (tức 6 tháng Giêng Âm lịch). Như vậy học sinh sẽ được nghỉ 9 ngày, bao gồm cả các ngày cuối tuần.

9. Tại Hà Nội, theo Quyết định 3952/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.Hà Nội, các cấp học sinh sẽ phải kết thúc học kỳ I trước ngày 16.1.2022.

Như vậy, khung thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến của học sinh TP.Hà Nội sẽ nằm sau khoảng thời gian này.

10. Tại Đà Nẵng, theo Quyết định số 2897/QĐ-UBND, ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian kết thúc học kỳ I đối với Giáo dục thường xuyên (trung học cơ sở, trung học phổ thông) trước ngày 8.1; giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trước ngày 16.1.

Theo đó, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn khác (Sở GDĐT sẽ có văn bản thông báo đến các đơn vị, trường học sau khi có văn bản hướng dẫn của UBND thành phố).

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh lo sợ con ở độ tuổi mầm non bị trầm cảm

Thiều Trang |

Nhiều phụ huynh có con ở độ tuổi mầm non cho biết, trẻ ở nhà lâu ngày khiến tính tình thay đổi, từ những bé nhanh nhẹn, hoạt bát, giờ trầm tính ít nói, lầm lì và độ nhanh nhẹn cũng dần mất đi.

Tăng cấp độ dịch, trường học gấp rút chuyển phương án kiểm tra học kỳ

Tường Vân |

Từ ngày 27.12, học sinh của 8 quận của Hà Nội có dịch ở cấp độ 3 sẽ dừng đến lớp. Dịch chuyển màu, thầy trò chuyển đổi trạng thái dạy học. Nhưng phía các nhà trường luôn sẵn sàng và chủ động phương án kiểm tra trực tuyến.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên sẽ phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Báo Lao Động sẽ cập nhật thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Phụ huynh lo sợ con ở độ tuổi mầm non bị trầm cảm

Thiều Trang |

Nhiều phụ huynh có con ở độ tuổi mầm non cho biết, trẻ ở nhà lâu ngày khiến tính tình thay đổi, từ những bé nhanh nhẹn, hoạt bát, giờ trầm tính ít nói, lầm lì và độ nhanh nhẹn cũng dần mất đi.

Tăng cấp độ dịch, trường học gấp rút chuyển phương án kiểm tra học kỳ

Tường Vân |

Từ ngày 27.12, học sinh của 8 quận của Hà Nội có dịch ở cấp độ 3 sẽ dừng đến lớp. Dịch chuyển màu, thầy trò chuyển đổi trạng thái dạy học. Nhưng phía các nhà trường luôn sẵn sàng và chủ động phương án kiểm tra trực tuyến.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên sẽ phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Báo Lao Động sẽ cập nhật thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh.