Lịch nghỉ hè mới nhất: Thêm địa phương công bố thời gian nghỉ hè của học sinh

Bích Hà |

Nhiều địa phương dự kiến sẽ cho học sinh nghỉ hè trước 15.7 và lịch tựu trường muộn hơn so với mọi năm.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Phê - Giám đốc Sở GDĐT Hưng Yên – cho biết, từ giữa tháng 6.2020, một số cơ sở giáo dục trên địa bàn đã triển khai kiểm tra, đánh giá học kỳ II. Lịch kiểm tra sẽ tùy thuộc vào từng khối lớp, tuy nhiên đến cuối tháng 6 công tác này sẽ hoàn thành.

“Các trường học ở Hưng Yên dự kiến sẽ hoàn thành chương trình trước ngày 11.7 và kết thúc năm học trước 15.7 để học sinh được nghỉ hè”- Giám đốc Sở GDĐT Hưng Yên thông tin.

Về thời gian tựu trường của học sinh ở Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Phê cho biết, hiện địa phương đang đợi Bộ GDĐT ban hành kế hoạch năm học mới 2020-2021, từ đó sẽ có hướng dẫn để cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai. Dự kiến ngày tựu trường năm nay sẽ muộn hơn so với mọi năm.

Tại Thanh Hóa, đại diện Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, dự kiến cơ sở giáo dục giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ hoàn thành chương trình năm học trước ngày 11.7.2020.

Từ 11.7 đến 15.7, các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức bế giảng năm học và cho học sinh nghỉ hè. Các trường học sẽ hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trước ngày 15.8.2020.

Tại Hà Nội, thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, các trường sẽ hoàn thành đúng tiến độ chương trình theo kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo các mốc thời gian sau: Học sinh các cấp từ mầm non đến THPT và học viên giáo dục thường xuyên kết thúc học kỳ 2 vào ngày 10.7. Năm học 2019-2020 kết thúc vào ngày 14.7.

Tại Đà Nẵng, TPHCM, cũng dự kiến sẽ kết thúc năm học trước 15.7 theo quy định của Bộ GDĐT. Dự kiến các thành phố sẽ cho học sinh nghỉ hè ít nhất 1 tháng.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ GDĐT đang xây dựng dự thảo quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm 2020-2021.

Dự thảo này sắp xếp ngày tựu trường năm học mới sớm nhất vào ngày 1.9. Từ ngày 1 đến 5.9, các cơ sở giáo dục chỉ chuẩn bị, sắp xếp kế hoạch cho năm học, không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng.

Việc dạy và học chỉ được tiến hành chính thức sau khai giảng năm học mới.

Bộ GDĐT sẽ xây dựng hướng dẫn tinh giản chương trình của các cấp học để đảm bảo thời gian hoàn thành kiến thức chương trình trên lớp. Nhà trường có thêm thời gian để tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế, phát huy sáng tạo của học sinh.

Việc quyết định lùi thời gian tựu trường muộn hơn 1 tháng so với mọi năm nhằm giúp giáo viên, học sinh có thời gian nghỉ hè nhiều hơn trong bối cảnh năm học 2019-2020 phải kéo dài tới 15.7 do ảnh hưởng của COVID-19.

Thứ trưởng Bộ GDĐT khẳng định việc lùi thời gian tựu trường sẽ không ảnh hưởng đến quỹ thời gian năm học.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Hà Nội thông báo lịch nghỉ hè chính thức

Hoàng Minh - Nguyễn Kiên |

Bộ GD&ĐT đề xuất xếp lương giáo viên mầm non theo hạng; Học sinh lớp 2 ngã từ tầng 2 tại Lâm Đồng; Hà Nội chính thức thông báo lịch nghỉ hè năm học 2019-2020;... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Nhiều địa phương công bố sớm thời gian nghỉ hè

Bích Hà |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian kết thúc năm học 2019-2020 đã bị lùi 1,5 tháng so với mọi năm. Hiện nhiều địa phương đã công bố thời gian kết thúc năm học và rời lịch tựu trường năm học mới trên tinh thần học sinh có ít nhất 1 tháng nghỉ hè.

Lịch nghỉ hè: Nhiều tỉnh tiếp tục dự kiến lịch tựu trường và hoạt động hè

HUYÊN NGUYỄN |

Cùng với việc kết thúc năm học, các tỉnh thành cũng đã công bố thời gian nghỉ hè, tựu trường hướng dẫn hoạt động hè và các hoạt động chuẩn bị cho năm học 2020-2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24/7: Hà Nội thông báo lịch nghỉ hè chính thức

Hoàng Minh - Nguyễn Kiên |

Bộ GD&ĐT đề xuất xếp lương giáo viên mầm non theo hạng; Học sinh lớp 2 ngã từ tầng 2 tại Lâm Đồng; Hà Nội chính thức thông báo lịch nghỉ hè năm học 2019-2020;... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Nhiều địa phương công bố sớm thời gian nghỉ hè

Bích Hà |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian kết thúc năm học 2019-2020 đã bị lùi 1,5 tháng so với mọi năm. Hiện nhiều địa phương đã công bố thời gian kết thúc năm học và rời lịch tựu trường năm học mới trên tinh thần học sinh có ít nhất 1 tháng nghỉ hè.

Lịch nghỉ hè: Nhiều tỉnh tiếp tục dự kiến lịch tựu trường và hoạt động hè

HUYÊN NGUYỄN |

Cùng với việc kết thúc năm học, các tỉnh thành cũng đã công bố thời gian nghỉ hè, tựu trường hướng dẫn hoạt động hè và các hoạt động chuẩn bị cho năm học 2020-2021.