Lịch nghỉ hè mới nhất: Sở GDĐT TPHCM tổ chức hoạt động hè tới ngày 16.8

HUYÊN NGUYỄN |

Từ 19.7 đến ngày 16.8, trong thời gian nghỉ hè, học sinh, sinh viên, giáo viên tại TPHCM sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động hè của ngành GDĐT.

Sở GDĐT TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2020. Theo đó, chủ đề hè dành cho học sinh, sinh viên năm nay là “Hè vui, khoẻ, bổ ích, an toàn”. Thời gian tổ chức hoạt động hè kéo dài từ 19.7 đến ngày 16.8.

Sở GDĐT yêu cầu các trường tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí và cơ sở vật chất, chỉ đạo đoàn viên giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động hè do ngành GDĐT thành phố tổ chức, tham gia Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và các hoạt động hè do địa phương tổ chức.

Bên cạnh đó, ngành GDĐT TPHCM cũng tổ chức công tác giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống lịch sử văn hoá dân tộc và phổ biến giáo dục pháp luật.

Các hoạt động hè cũng hướng tới mục đích vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khoẻ, thể chất cho học sinh, sinh viên. Các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh góp phần xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn cũng được chú trọng. Ngành GDĐT thành phố cũng sẽ tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học.

Trong thời gian này, Sở cũng lên kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hè 2020.

Kinh phí sinh hoạt hè đối với quận là 40.000 đồng/học sinh, đối với huyện là 47.000 đồng/học sinh.

Trước đó, Sở GDĐT TPHCM cũng đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè năm 2020.
Từ 16.7 đến 21.8 tùy vào điều kiện thực tế, Sở GDĐT TPHCM giao cho các trường mầm non chủ động tổ chức hoạt động hè theo nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh và việc tự nguyện đi làm trong dịp hè của giáo viên.

Từ 24.8 đến 4.9, các trường mầm non sẽ tổng vệ sinh, xây dựng môi trường giáo dục để đón năm học mới.

"Ngày hội Bé đến trường" sẽ theo khung chương trình năm học mới 2020-2021.

Như vậy, với năm học này, học sinh tại TPHCM sẽ chính thức nghỉ hè từ ngày 15.7 đến lịch hoạt động hè là ngày 16.8. Thời gian tựu trường cho năm học mới chưa được Sở GDĐT TPHCM thông báo nhưng theo quy định chung của Bộ GDĐT là ngày 1.9. Riêng các trường tư thục có thể tựu trường sớm hơn 4 tuần so với trường công lập.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hè: Phụ huynh làm gì để trông con?

HUYÊN NGUYỄN |

Nghỉ hè và câu chuyện trông con như thế nào đang là vấn đề khiến nhiều bậc cha mẹ đau đầu. Người chọn "nhốt" trẻ trong nhà hay gửi trẻ về quê. Đây cũng là thời điểm các trung tâm kỹ năng "hái ra tiền".

Lịch nghỉ hè mới nhất: Bộ GDĐT chốt phương án đối với trường tư thục

HUYÊN NGUYỄN |

Năm học 2020-2021, các trường tư thục vẫn có thể tựu trường trước 4 tuần so với các trường công lập.

Trường tư vào học sớm: Kỳ nghỉ hè là của trẻ

THIÊN MINH |

Kỳ nghỉ hè là của trẻ, không phải là của người lớn. Nếu thật sự quan tâm đến trẻ, chắc chắn chúng ta sẽ không lấy các lý do lợi ích của người lớn để bóp méo các quy định dành cho trẻ - TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Nghỉ hè: Phụ huynh làm gì để trông con?

HUYÊN NGUYỄN |

Nghỉ hè và câu chuyện trông con như thế nào đang là vấn đề khiến nhiều bậc cha mẹ đau đầu. Người chọn "nhốt" trẻ trong nhà hay gửi trẻ về quê. Đây cũng là thời điểm các trung tâm kỹ năng "hái ra tiền".

Lịch nghỉ hè mới nhất: Bộ GDĐT chốt phương án đối với trường tư thục

HUYÊN NGUYỄN |

Năm học 2020-2021, các trường tư thục vẫn có thể tựu trường trước 4 tuần so với các trường công lập.

Trường tư vào học sớm: Kỳ nghỉ hè là của trẻ

THIÊN MINH |

Kỳ nghỉ hè là của trẻ, không phải là của người lớn. Nếu thật sự quan tâm đến trẻ, chắc chắn chúng ta sẽ không lấy các lý do lợi ích của người lớn để bóp méo các quy định dành cho trẻ - TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ.