Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Thêm trường cho học sinh nghỉ hè sớm

Bích Hà |

Một số trường học ở Hà Nội đã hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2020-2021 và cho học sinh nghỉ hè sớm. TPHCM cũng có kế hoạch về lịch nghỉ hè của học sinh.

Sau Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), thì Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Hà Nội) cũng thông báo học sinh, giáo viên của trường đã bắt đầu kỳ nghỉ hè.

Theo đó, học sinh các khối của trường đã kết thúc năm học ngày 6.6. Ngày 8.6, trường đã tổ chức lễ bế giảng cho học sinh lớp 12.

Thời gian này, nhà trường tập trung ôn tập cho học sinh lớp 12 để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Lý do học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên được nghỉ hè sớm là do nhà trường bắt đầu năm học sớm hơn, việc dạy học dựa trên chương trình của Bộ Giáo dục đào tạo (GDĐT)

Trường cũng tổ chức dạy online trong đợt học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19 từ sớm - vào đầu tháng 3. Nhờ việc dạy online hiệu quả đã rút ngắn thời gian học sau khi học sinh được trở lại trường.

Nhiều trường học ở Hà Nội cũng đã hoàn thành chương học kỳ II năm học 2019-2020, tuy nhiên vẫn tập trung ôn tập cho học sinh, dạy cả những bài đã được Bộ GDĐT tinh giản để học sinh có thêm kiến thức.

Dự kiến vào cuối tháng 6 sẽ có thêm nhiều trường tư thục ở Hà Nội tổ chức lễ kết thúc năm học cho học sinh. Trường Marie Curie (Hà Nội) cũng dự kiến sẽ tổ chức lễ bế giảng cho học sinh vào cuối tháng 6.

Trong khi đó, với các trường công lập, hiện học sinh đang tiếp tục học để hoàn thành chương trình học kỳ II. Cuối tháng 6 nhiều trường sẽ cho học sinh thi học kỳ II, dự kiến kết thúc năm học trước 15.7 theo quy định của Bộ GDĐT.

Học sinh TPHCM nghỉ hè khi nào?

Theo khung năm học đã được điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh các cấp của TPHCM sẽ kết thúc năm học trước ngày 15.7; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31.7.

Với lịch này, học sinh, giáo viên các cấp của thành phố có thể vẫn được nghỉ hè tối đa 1 tháng.

Đề xuất kế hoạch nghỉ hè của học sinh

Ngày 10.6, Phó Thủ tướng  Vũ Đức Đam đã giao Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội, Bộ GDĐT chủ động phối hợp Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề xuất kế hoạch nghỉ lễ và kế hoạch nghỉ hè của học sinh cho phù hợp với mục tiêu kích cầu du lịch, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20.6.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh phải nghỉ học dài ngày, nên thời gian kết thức năm học cũng kéo dài hơn mọi năm.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số mốc thời gian năm học đã được thay đổi như sau: Hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11.7 và kết thúc năm học trước ngày 15.7 (mọi năm kết thúc năm học trước 31.5).

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 31.7. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15.8. Kỳ thi Trung học phổ thông sẽ được tổ chức vào 9 và 10.8.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng trước ngày 10.9.

Theo lịch này, thì học sinh, giáo viên được nghỉ hè tối đa 1 tháng.

Hiện nhiều phụ huynh kiến nghị các địa phương nên rời kế hoạch tựu trường muộn hơn so với mọi năm để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè. Những năm trước, đầu tháng 8 học sinh đã phải trở lại trường, đi học được khoảng 1 tháng mới tổ chức lễ khai giảng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên ở Hà Nội

Đặng Chung - Sương Mai |

Nhiều trường học ở Hà Nội đã hoàn thành chương học kỳ II năm học 2019-2020. Có trường tổ chức bế giảng năm học và học sinh, giáo viên bắt đầu được nghỉ hè.

Bộ GDĐT yêu cầu sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15.8

Đặng Chung |

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT phối hợp với nhà xuất bản và các đơn vị liên quan cung ứng sách giáo khoa đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đến tay phụ huynh, học sinh trước 15.8.

Kiểm tra khả năng suy luận, tư duy bằng cách trả lời 5 câu đố logic khó

Kiều Linh (T.H) |

Câu đố logic thách thức sự nhạy bén của não bộ, khả năng suy luận tìm các quy luật. Những câu đố hỗ trợ tăng chỉ số IQ, bạn hãy tham gia trả lời và kiểm tra mình có thể tìm được chính xác bao nhiêu đáp án.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên ở Hà Nội

Đặng Chung - Sương Mai |

Nhiều trường học ở Hà Nội đã hoàn thành chương học kỳ II năm học 2019-2020. Có trường tổ chức bế giảng năm học và học sinh, giáo viên bắt đầu được nghỉ hè.

Bộ GDĐT yêu cầu sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15.8

Đặng Chung |

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT phối hợp với nhà xuất bản và các đơn vị liên quan cung ứng sách giáo khoa đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đến tay phụ huynh, học sinh trước 15.8.

Kiểm tra khả năng suy luận, tư duy bằng cách trả lời 5 câu đố logic khó

Kiều Linh (T.H) |

Câu đố logic thách thức sự nhạy bén của não bộ, khả năng suy luận tìm các quy luật. Những câu đố hỗ trợ tăng chỉ số IQ, bạn hãy tham gia trả lời và kiểm tra mình có thể tìm được chính xác bao nhiêu đáp án.