Lịch nghỉ hè của học sinh: Đừng biến con tôi thành robot!

Hạnh Lê |

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng: Nếu không kéo dài kỳ nghỉ hè thì học sinh sẽ ít cơ hội để rèn luyện năng khiếu, học các kỹ năng mềm để dần biến thành các robot chỉ biết học và học.

Chị Thanh Hương, một công chức ở Đống Đa (Hà Nội) dự tính từ đầu năm sẽ cho cậu con trai 11 tuổi đi học bơi, học võ cho con. Thế nhưng kế hoạch này đã phá sản vì dịch COVID-19, đến thời điểm này, con trai chị vẫn phải xách cặp đến trường, chưa kể phải chuẩn bị tinh thần cho đợt tuyển sinh vào lớp 6.

“Tôi chọn cho con một trường khá ở Hà Nội - chị Hương nói- tuy nhiên phải đầu tháng 7, con trai tôi mới được nghỉ hè, còn trường mới thì ra thông báo ngày 1.8 đã bắt đầu cho các con nhập học. Kế hoạch nghỉ mát của gia đình bị huỷ đã đành, kế hoạch tăng cường sức khoẻ, cho con học bơi, học võ cũng huỷ nốt. Biết rằng năm nay không học thì để năm sau nhưng cháu háo hức từ đầu năm, giờ bỏ dở, lại vùi đầu vào học, rồi đầu tư cả ngoại ngữ hết luôn thời gian”.

Tâm tư như chị Hương còn có anh Bùi Cảnh, anh có hai cậu con trai trên 10 tuổi, mấy năm trở lại đây cứ đến dịp hè là anh chị “gửi gắm” cho con vào một số lớp Học kỳ quân đội để rèn giũa. “Mỗi lần trở về, ý thức các con đã tốt hơn - anh Cảnh nói- nhưng năm nay thì đành chịu, cũng là điều rất đáng tiếc. Tôi rất mong Bộ Giáo dục- Đào tạo điều chỉnh để kỳ nghỉ hè của các con dài hơn”.

Trên thực tế nhiều cơ sở dạy kỹ năng mềm, dạy bơi, võ thuật, hội hoạ, ca nhạc, nấu ăn… đã chuẩn bị mùa “tuyển sinh” ngắn hạn nhưng cho đến thời điểm này số lượng đăng ký học rất hạn chế.

Những lớp trang bị kỹ năng mềm này rất quan trọng cho ý thức, tâm lý học sinh. Theo các chuyên gia giáo dục, tỷ lệ trẻ em phạm tội, trẻ em dính vào các tệ nạn xã hội và bỏ nhà, hư hỏng ngày càng nhiều một phần do thiếu kỹ năng sống.

Không chỉ có vậy, việc hạn chế cho con tham gia các hoạt động xã hội, chỉ biết học và học sẽ tạo ra một lứa học sinh “gà nòi” dù học giỏi nhưng ra ngoài đời chỉ ngơ ngác.

Không thể đánh đồng những ngày ở nhà vì cách ly dịch COVID-19 và coi đó “đã là những ngày nghỉ” thì cần gì nghỉ hè. Đó là quan niệm sai lầm, kiểu nghỉ cưỡng bức, bắt buộc và “chỉ ở trong nhà” khác hẳn những kỳ nghỉ hè vui tươi gắn với các hoạt động xã hội, gắn với những chuyến nghỉ mát cùng gia đình.

Chỉ cho nghỉ hè ngắn, không được tham gia các lớp kỹ năng mềm là “đánh cắp” một phần tuổi thơ của các em, biến các em thành robot.

Hạnh Lê
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ hè của học sinh: Hãy trả lại ngày Khai trường 5.9 cho các em

Minh Anh |

Do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cho đến thời điểm này, học sinh cả nước vẫn đi học nhưng nhiều trường đã sớm lên kế hoạch năm học mới, rút ngắn kỳ nghỉ hè. Tại sao không trả lại ngày Khai trường đúng nghĩa cho các em?

Lịch nghỉ hè của học sinh: Bộ GDĐT cân nhắc lùi thời gian tựu trường

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT đang cân nhắc việc lùi thời gian tựu trường của năm học 2020-2021 sau ngày 15.8. Như vậy, học sinh và giáo viên có thêm thời gian nghỉ hè và các trường làm công tác thi, tuyển sinh.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Cha mẹ đành xin lỗi các con

Bằng Linh |

Trong khi Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện mời nhân dân cả nước đi du lịch thì nhiều người dân vẫn cảm thấy “bế tắc” vì lịch nghỉ hè và quỹ thời gian nghỉ của học sinh quá ngắn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Hãy trả lại ngày Khai trường 5.9 cho các em

Minh Anh |

Do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cho đến thời điểm này, học sinh cả nước vẫn đi học nhưng nhiều trường đã sớm lên kế hoạch năm học mới, rút ngắn kỳ nghỉ hè. Tại sao không trả lại ngày Khai trường đúng nghĩa cho các em?

Lịch nghỉ hè của học sinh: Bộ GDĐT cân nhắc lùi thời gian tựu trường

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT đang cân nhắc việc lùi thời gian tựu trường của năm học 2020-2021 sau ngày 15.8. Như vậy, học sinh và giáo viên có thêm thời gian nghỉ hè và các trường làm công tác thi, tuyển sinh.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Cha mẹ đành xin lỗi các con

Bằng Linh |

Trong khi Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện mời nhân dân cả nước đi du lịch thì nhiều người dân vẫn cảm thấy “bế tắc” vì lịch nghỉ hè và quỹ thời gian nghỉ của học sinh quá ngắn.