Do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đưa ra quyết định về việc kéo dài thời gian nghỉ của học sinh các cấp mầm non đến trung học phổ thông.
Trong đó 35 tỉnh thành cho học sinh từ cấp trung học cơ sở trở xuống nghỉ hết tháng 3. Một số tỉnh học sinh được nghỉ đến đầu tháng 4, hoặc đến khi có thông báo mới.
Những ngày qua trên cả nước, duy nhất có tỉnh Vĩnh Phúc cho học sinh các cấp trở lại trường từ ngày 9.3, sau hơn 1 tháng nghỉ tránh dịch COVID-19.
Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến phụ huynh, để đảm bảo an toàn cho học sinh, chiều 15.3, Vĩnh Phúc đã có quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 16.3 đến khi có thông báo mới.
Học sinh khối trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tiếp tục đi học chương trình chính khóa.
Cũng trong chiều 15.3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học thêm một tuần, đến ngày 21.3.
Tính đến thời điểm này, cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã có quyết định cho học sinh từ cấp trung học cơ sở trở xuống tiếp tục nghỉ học để phòng dịch.
34 địa phương đã cho học sinh trung học phổ thông đi học liên tục từ ngày 3.2 đến nay. Các tỉnh còn lại tiếp tục cho học sinh cấp học này được nghỉ.
Trong đó, TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai, học sinh trung học phổ thông nghỉ học đến 4.4.
Dưới đây là cập nhật lịch đi học, nghỉ học của học sinh cả nước, tính đến tối ngày 15.3:
Do học sinh nghỉ học dài ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục điều chỉnh thời gian kết thúc năm học và lịch thi Trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể, các cơ sở giáo dục sẽ kết thúc năm học trước ngày 15.7.2020. Thi Trung học phổ thông quốc gia từ ngày 8 đến ngày 11.8.2020.
Trên cơ sở khung kế hoạch thời gian nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.
Trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ. Đồng thời triển khai các hình thức dạy học qua Internet, trên truyền hình; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.