Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 58 tỉnh thành cho nghỉ hết tháng 3

Bích Hà |

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội và TPHCM đều cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 4. Các địa phương khác cũng kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 3.2020.

Trong khi đó, Tây Ninh là địa phương đầu tiên của cả nước quyết định cho toàn bộ học sinh, học viên nghỉ phòng dịch COVID-19 đến hết 18.4.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên không nên đến những nơi tụ tập đông người, không di chuyển đến những địa phương có dịch.

Đồng thời, người lao động, học sinh nên tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế, cung cấp thông tin kịp thời cho ngành y tế nhằm theo dõi, giám sát các trường hợp có biểu hiện nhiễm bệnh hoặc phát hiện dịch bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như Bộ Y tế đã khuyến cáo. Các đơn vị phối hợp, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh quản lý chặt chẽ thời gian, hoạt động của học sinh.

Lao Động cập nhật lịch nghỉ học và đi học trở lại của học sinh trên cả nước (cập nhật đến 20h ngày 20.3):

 
 
58 tỉnh thành phố đã cho học sinh từ cấp trung học cơ sở trở xuống nghỉ học đến hết tháng 3.2020 để phòng dịch COVID-19.

Tại Hà Nội: học sinh các cấp nghỉ học hết ngày 5.4

Trước nhận định tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có thể căng thẳng trong 15 ngày tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học hết ngày 5.4.

Đặc biệt, ông Chung cũng cảnh báo từ nay đến hết ngày 31.3, mọi người nên ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường.

Tại TPHCM, học sinh tất cả các cấp học sẽ nghỉ đến hết ngày 4.4.

Ngày 20.3, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có thông báo về lịch phát sóng truyền hình các chuyên đề kiến thức lớp 9 và lớp 12 trong thời gian học sinh nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 23.3, học sinh có thể xem trên kênh HTV trực tuyến hoặc các ứng dụng truyền hình trên điện thoại thông minh, máy tính bảng với lịch phát sóng cụ thể như sau:

Buổi sáng vào các khung giờ 8h - 9h - 10h sẽ phát sóng các môn toán, ngữ văn và tiếng Anh lớp 9 các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và phát lại vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy.

Buổi chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu vào lúc 14h, 15h, 16h phát sóng các môn toán, vật lý, hóa học lớp 12.

Chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy vào lúc 14h, 15h, 16h là lịch phát sóng các môn tiếng Anh, ngữ văn và sinh học lớp 12.

Tại Sóc Trăng: Học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục nghỉ từ ngày 23 đến 29.3. Học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường cao đẳng và học viên trung tâm giáo dục thường xuyên học bình thường.

Phú Yên, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bà Rịa-Vũng Tàu... thì quyết định cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Hiện còn 28 tỉnh học sinh trung học phổ thông vẫn đi học bình thường từ ngày 2.3 tới nay.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị trường đại học 'cho mượn' KTX làm nơi cách ly, chống dịch COVID-19

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, trường đại học, Học viện, các trường Cao đẳng sư phạm về việc cho mượn ký túc xá làm khu cách ly để hỗ trợ địa phương phòng chống dịch COVID-19.

Bộ GDĐT đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí để dạy học online

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Thủ tưởng Chính phủ đề xuất các biện pháp, chính sách để ứng phó với dịch COVID-19, trong đó có việc bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ dạy học online.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 63 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học

Bích Hà |

Vĩnh Phúc - tỉnh duy nhất trên cả nước cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở đi học trong những ngày qua – đã có quyết định cho học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng dịch. Tính đến thời điểm này, cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã có quyết định cho học sinh từ cấp trung học cơ sở trở xuống tiếp tục nghỉ học.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đề nghị trường đại học 'cho mượn' KTX làm nơi cách ly, chống dịch COVID-19

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, trường đại học, Học viện, các trường Cao đẳng sư phạm về việc cho mượn ký túc xá làm khu cách ly để hỗ trợ địa phương phòng chống dịch COVID-19.

Bộ GDĐT đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí để dạy học online

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Thủ tưởng Chính phủ đề xuất các biện pháp, chính sách để ứng phó với dịch COVID-19, trong đó có việc bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ dạy học online.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 63 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học

Bích Hà |

Vĩnh Phúc - tỉnh duy nhất trên cả nước cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở đi học trong những ngày qua – đã có quyết định cho học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng dịch. Tính đến thời điểm này, cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã có quyết định cho học sinh từ cấp trung học cơ sở trở xuống tiếp tục nghỉ học.