Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 40 tỉnh thành tiếp tục cho nghỉ học

Đặng Chung |

Đến 13h ngày 7.3, đã có 40 địa phương quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học. Riêng học sinh trung học phổ thông vẫn đi học bình thường.

Tại Hà Nội, chiều 6.3, Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội quyết định cho học sinh từ lớp 9 trở xuống nghỉ đến hết 15.3. Học sinh THPT cho đi học trở lại từ 9.3.

Tuy nhiên, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sáng 7.3, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu cho học sinh toàn thành phố nghỉ học tiếp một tuần.

Như vậy là toàn bộ học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ nghỉ hết ngày 15.3.

Quyết định này được đưa ra sau khi Việt Nam xác định có ca thứ 17 dương tính với COVID-19. Trường hợp mắc bệnh là một phụ nữ vừa trở về từ Châu Âu.

Người này đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Italia du lịch trước khi trở về Hà Nội ngày 1.3 trên chuyến bay VN0054.

Hà Nội cũng lập hồ sơ khoanh vùng khu vực có bệnh nhân, lập chốt tại hai đầu khu phố Trúc Bạch, đóng cửa các hàng quán tại khu vực.

Tại TP.Hồ Chí Minh, chiều tối 6.3, Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định cho học sinh lớp 12 đi học lại từ ngày 9.3, trong khi học sinh các cấp còn lại tiếp tục nghỉ học.

Tại Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá đồng ý cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 9.3. Đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu đi học trở lại từ ngày 16.3.

Nghệ An, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Gia Lai cũng là những địa phương sẽ cho học sinh trung học cơ sở trở lại trường từ 9.3 tới.

Dưới đây là cập nhật lịch đi học trở lại và lịch nghỉ học của học sinh cả nước (cập nhật lúc 12h ngày 7.3):

 
 
 
 
 
 
Cập nhật lịch đi học và tiếp tục được nghỉ học của học sinh cả nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại.

Theo đó, ngày đầu tiên học sinh đi học lại các trường không tổ chức hoạt động học tập; chỉ tổ chức rà soát, kiểm tra tình trạng sức khoẻ, tình hình đi lại, lưu trú trong 14 ngày trước đó của học sinh, giáo viên, nhân viên.

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ tập huấn, hướng dẫn các biện pháp tự phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 của nhà trường cho học sinh.

Đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú: Sở Giáo dục giao cho hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm toàn bộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các hoạt động đối với học sinh tại trường.

Với các trường bán trú, nội trú, cần bố trí chỗ ăn hợp lý, giảm thiểu tối đa việc ăn uống tập trung đông người.

Liên quan đến việc thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu chỉ thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian thực học, học phí không được quá 9 tháng đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Học sinh tất cả các cấp nghỉ đến 15.3

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho tất cả học sinh các cấp nghỉ học tiếp đến ngày 15.3.

Học sinh THCS một số tỉnh Tây Nguyên đi học trở lại từ ngày 9.3

B.T |

Học sinh khối THCS ở hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk sẽ đi học trở lại vào ngày 9.3. Riêng tại Đắk Lắk, cả học sinh mầm non và tiểu học cũng sẽ đi học trở lại cùng thời điểm này.

Bộ GDĐT kiến nghị xây dựng tiêu chuẩn về dinh dưỡng với bữa ăn học đường

Đặng Chung |

Để nâng cao tầm vóc, thể lực, đảm bảo sức khỏe của học sinh, sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ Y tế cần xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể về dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường và các loại thực phẩm, đồ uống bày bán ở căng tin, trường học.

Ám ảnh "hung thần" xe buýt chạy ngổ ngáo, lạng lách giữa lòng Thủ đô

VĨNH HOÀNG - THU HIỀN |

Hà Nội - Hình ảnh những chiếc xe buýt bóp còi inh ỏi, phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu phương tiện trên phố đã trở thành chuyện không hiếm. Mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhưng nhiều tài xế vẫn chủ quan.

Nhiều trung tâm đăng kiểm hết cảnh ùn tắc kéo dài nhờ CSGT góp sức

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, lực lượng CSGT đã tăng cường phụ trách khâu kiểm tra bên ngoài xe, số khung, số máy, phân luồng giao thông, hướng dẫn, phát phiếu hẹn,... Đây là công việc vốn quen thuộc với các cán bộ, chiến sĩ CSGT trong quá trình thực hiện chuyên môn hàng ngày, nhờ đó giúp quá trình kiểm định nhanh hơn.

Lỗ hổng quản lý các web drama

Trần Tuấn |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện dạng clip ngắn có tên là web drama (hay còn gọi là phim ngắn), do một số nhà sản xuất nội dung, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí đứng ra sản xuất hàng loạt. Bên cạnh số ít clip có chất lượng thì ngày càng có nhiều clip chứa nội dung xấu, độc, kích động những góc tối bên trong con người như định kiến giới, sự thù hằn, tâm lý phân biệt giàu nghèo, tuyên truyền cho các tệ nạn xã hội…

Việt Nam thể hiện khát vọng về một thế giới hoà bình, phát triển và thịnh vượng

Theo TTXVN |

Chiều 13.3 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 146 tại thủ đô Manama của Bahrain, đã có bài phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-146.

Quản lý cồn công nghiệp tại Việt Nam quá lỏng lẻo

Thùy Linh |

Tình trạng ngộ độc, nhiễm độc methanol liên tiếp diễn ra trong thời gian gần đây chính là một hồi chuông cảnh báo, đã đến lúc cơ quan chức năng cần siết chặt khâu quản lý loại hóa chất cồn công nghiệp độc hại này.

Hà Nội: Học sinh tất cả các cấp nghỉ đến 15.3

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho tất cả học sinh các cấp nghỉ học tiếp đến ngày 15.3.

Học sinh THCS một số tỉnh Tây Nguyên đi học trở lại từ ngày 9.3

B.T |

Học sinh khối THCS ở hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk sẽ đi học trở lại vào ngày 9.3. Riêng tại Đắk Lắk, cả học sinh mầm non và tiểu học cũng sẽ đi học trở lại cùng thời điểm này.

Bộ GDĐT kiến nghị xây dựng tiêu chuẩn về dinh dưỡng với bữa ăn học đường

Đặng Chung |

Để nâng cao tầm vóc, thể lực, đảm bảo sức khỏe của học sinh, sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ Y tế cần xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể về dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường và các loại thực phẩm, đồ uống bày bán ở căng tin, trường học.