Lịch nghỉ, đi học của học sinh: 63 địa phương cho toàn bộ học sinh nghỉ

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tính đến ngày 29.3, toàn bộ 63 tỉnh, thành trên cả nước đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Đặc biệt nhiều nơi chưa xác định ngày học sinh sẽ trở lại trường.

Trước đó, cả 63 tỉnh thành trên cả nước đều cho học sinh từ cấp mầm non đến trung học cơ sở nghỉ học.

Riêng học sinh trung học phổ thông, nhiều nơi đã cho trở lại từ 2.3. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các tỉnh, thành đã lần lượt có thông báo cho học sinh cấp học này được nghỉ học sau thời gian trở lại trường.

Tính đến 11h ngày 29.3, tất cả 63 tỉnh đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Nhiều nơi, học sinh sẽ nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Đi cùng với thông báo nghỉ học là những khuyến cáo về việc học online, trực tuyến, học qua truyền hình. Đồng thời, ủy ban nhân dân các tỉnh cũng quán triệt việc học sinh, gia đình cần tuân thủ những hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng dịch tại nơi ở.

Đặc biệt, tại Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên không tự ý ra ngoài địa bàn tỉnh, trường hợp cần thiết phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị, trường học. Đồng thời, nhắc nhở học sinh hạn chế tối đa ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ học và lịch trở lại trường của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước:

 
 
Như vậy, đến thời điểm này toàn bộ hơn 23 triệu học sinh các cấp trên cả nước đã nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Một số địa phương vừa có thông báo cho học sinh cấp trung học phổ thông nghỉ học để phòng dịch:

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã có Công văn số 358/SGD&ĐT-VP cho phép học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 28.3.2020 cho đến khi có thông báo mới.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học đến 15.4.

Đồng thời, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu dừng mọi hoạt động hội họp, các hoạt động tập trung trên 20 người một phòng. Không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu đeo khẩu trang; thực hiện đúng khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng

Tại Bắc Kạn, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 30.3.2020 đến hết ngày 12.4.2020. Học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên nghỉ học từ ngày 28.3.2020 đến hết ngày 12.4.2020.

Tại Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình kéo dài thời gian nghỉ học với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học phổ thông; đồng thời cho học sinh khối 12 nghỉ học, sau thời gian cho trở lại trường từ 4.3.

Tại Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đồng ý chủ trương cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 28.3.2020 đến hết ngày 15.4.2020.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

"Hiến kế" dạy và học online: Tạo môi trường thật trên hệ thống ảo

HUYÊN NGUYỄN |

Có những trường hiện nay tổ chức quay video sau đó gửi vào nhóm hoặc đăng tải các bài tập lên website. Điều này đã gây nhiều khó khăn, đẩy trách nhiệm cho phụ huynh và học sinh.

62 tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1-2 tuần để phòng dịch

Đặng Chung |

Tính đến 19h ngày 27.3, đã có thêm nhiều tỉnh, thành có quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Lịch trở lại trường của học sinh: Nhiều địa phương thông báo khẩn cho nghỉ

Đặng Chung |

Sáng 27.3, nhiều tỉnh, thành đã có quyết định cho học sinh nghỉ học thêm từ 1-2 tuần để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

"Hiến kế" dạy và học online: Tạo môi trường thật trên hệ thống ảo

HUYÊN NGUYỄN |

Có những trường hiện nay tổ chức quay video sau đó gửi vào nhóm hoặc đăng tải các bài tập lên website. Điều này đã gây nhiều khó khăn, đẩy trách nhiệm cho phụ huynh và học sinh.

62 tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1-2 tuần để phòng dịch

Đặng Chung |

Tính đến 19h ngày 27.3, đã có thêm nhiều tỉnh, thành có quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Lịch trở lại trường của học sinh: Nhiều địa phương thông báo khẩn cho nghỉ

Đặng Chung |

Sáng 27.3, nhiều tỉnh, thành đã có quyết định cho học sinh nghỉ học thêm từ 1-2 tuần để phòng dịch COVID-19.