Lịch học qua truyền hình của học sinh Hà Nội

Bích Hà |

Hà Nội vừa công bố lịch phát sóng chương trình "Học trên truyền hình" trong tuần tới, từ ngày 6.4 đến ngày 11.4.2020 cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố.

Chương trình "Học trên truyền hình" do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội thực hiện từ ngày 9.3.2020.

Đến nay, toàn bộ học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố đã được học trên truyền hình. Đây là hình thức học nhằm giúp học sinh có thể học tập tại nhà khi chưa thể đến trường học tập trung do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

 
 
Lịch phát sống học qua truyền hình cho học sinh Hà Nội từ ngày 6.4 đến 11.4.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ công bố lịch học này đến học sinh, cũng như giáo viên, phụ huynh để thực hiện việc hỗ trợ, giám sát quá trình học tập qua truyền hình của học sinh.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng vừa ban hành hướng dẫn về việc tiếp tục dạy học qua internet, trên truyền hình đối với các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch COVID-19, năm học 2019-2020.

Mục tiêu trọng tâm của ngành giáo dục thủ đô là bằng mọi biện pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho 100% học sinh được học tập qua internet.

Để đạt mục tiêu này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị, trường học thực hiện theo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, về học liệu, về tổ chức hoạt động dạy học và quản lý học sinh…

Nhằm bảo đảm chất lượng việc dạy học qua internet đối với học sinh, toàn bộ các bài học qua internet của giáo viên phải được tổ chuyên môn, nhà trường góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Dạy học qua truyền hình cho gần 22.000 học sinh lớp 12

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức dạy thử nghiệm trên truyền hình cho học sinh lớp 12 với 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh...

Bộ GDĐT hướng dẫn, công nhận kết quả dạy học qua Internet, truyền hình

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy định hướng dẫn dạy học qua truyền hình và Internet trong thời gian học sinh cả nước không đến trường vì dịch COVID-19.

Công nhận kết quả dạy học qua truyền hình, online: Phải đảm bảo công bằng, chất lượng

đặng chung |

Dạy học qua truyền hình, dạy học online dù chưa thể mang lại kết quả như dạy học trực tiếp trên lớp, nhưng nó đang là phương pháp cứu cánh trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Có điều, việc công nhận kết quả dạy học của phương thức này nên thực hiện thế nào để đảm bảo khách quan, công bằng với mọi đối tượng học sinh là vấn đề còn nhiều băn khoăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk: Dạy học qua truyền hình cho gần 22.000 học sinh lớp 12

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức dạy thử nghiệm trên truyền hình cho học sinh lớp 12 với 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh...

Bộ GDĐT hướng dẫn, công nhận kết quả dạy học qua Internet, truyền hình

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy định hướng dẫn dạy học qua truyền hình và Internet trong thời gian học sinh cả nước không đến trường vì dịch COVID-19.

Công nhận kết quả dạy học qua truyền hình, online: Phải đảm bảo công bằng, chất lượng

đặng chung |

Dạy học qua truyền hình, dạy học online dù chưa thể mang lại kết quả như dạy học trực tiếp trên lớp, nhưng nó đang là phương pháp cứu cánh trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Có điều, việc công nhận kết quả dạy học của phương thức này nên thực hiện thế nào để đảm bảo khách quan, công bằng với mọi đối tượng học sinh là vấn đề còn nhiều băn khoăn.