Lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 19.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Hà Nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đến 10h ngày 17.12. Trong vòng 14 ngày gần đây có 25 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng.

Cụ thể, đó là các phường: Vân Nội, Việt Hùng (huyện Đông Anh); Khâm Thiên, Văn Miếu, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Kim Liên, Thổ Quan, Khương Thượng, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở (quận Đống Đa); xã Yên Viên (huyện Gia Lâm), phường Đống Mác (quận Hai Bà Trưng); các phường: Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm); các phường: Thanh Trì, Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai); xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai); các phường Quảng An, Yên Phụ (quận Tây Hồ); xã Văn Bình (huyện Thường Tín).

Theo quy định của Hà Nội, 25 xã, phường này không thể cho học sinh đến trường, phải chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch COVID-19.

Tại Long An, theo Phó Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Hồng Phúc, toàn tỉnh hiện có 146 trường THCS với 97.400 học sinh. Theo kế hoạch, từ ngày 20.12, tất cả học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 sẽ trở lại trường học trực tiếp.

Còn lớp 6, do chưa tiêm vaccine nên tỉnh hướng dẫn dựa trên tình hình dịch bệnh tại địa phương để áp dụng phương thức học phù hợp. Nếu tình hình dịch được kiểm soát, học sinh vẫn đến trường học trực tiếp bình thường.

Tại Sóc Trăng, theo Sở GDĐT Sóc Trăng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tổ chức dạy và học trực tiếp tại cơ sở giáo dục được quy định: Cấp THPT và tương đương dự kiến cho học sinh đến trường từ ngày 4.1.2022; Cấp THCS và tương đương dự kiến cho học sinh đến trường từ ngày 10.1.2022; Cấp tiểu học dự kiến cho học sinh đến trường từ ngày 14.2.2022; Trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi dự kiến cho các cháu đến trường từ ngày 14.2.2022. Đối với nhà trẻ tiếp tục tạm dừng đến trường cho đến khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo công bố chiều 19.12, 10 quận huyện ở cấp độ 1 (vùng xanh) là: quận 3, 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi và Hóc Môn. So với tuần trước, các trường ở quận 3 và huyện Cần Giờ có thể điều chỉnh kế hoạch giảng dạy.

Các trường thuộc 11 địa phương ở cấp độ 2 (vùng vàng), gồm: quận 1, 4, 5, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức, huyện Nhà Bè, học sinh lớp 9 học trực tiếp không quá 24 tiết/tuần.

Hiện tại, quận 10 là địa phương duy nhất tại TPHCM tăng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3. Các trường THCS trong khu vực sẽ điều chỉnh từ không quá 24 tiết/tuần xuống không quá 18 tiết/tuần.

Tại Hải Dương, từ ngày 20.12, trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ được đi học trở lại nếu các cơ sở bảo đảm điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Riêng Trường Mầm non xã Liên Hồng và điểm trường khu dân cư Liễu Tràng (phường Tân Hưng) đang được trưng dụng làm nơi cách ly y tế tập trung tạm thời chưa đón trẻ đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Tại Bình Định, Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT và trực thuộc; các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên rà soát, chủ động ứng phó với bão số 9.

Theo đó, các cơ sở căn cứ vào thông tin cảnh báo, dự báo, diễn biến của bão số 9 và tình hình thực tế mưa lũ tại địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Nghiêm túc thực hiện chế độ trực ban tại đơn vị 24/24 để phòng, chống lụt bão.

Xem lịch đi học trở lại của các địa phương khác TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh tại 63 tỉnh thành, tính đến tối 18.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Bộ trưởng Bộ GDĐT: Mong các bậc phụ huynh đừng quá gây áp lực cho học sinh

Thiều Trang - Bích Hà |

Tại chương trình gặp mặt - biểu dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận, biểu dương các cá nhân, tập thể liên quan đến kết quả đạt được. Bộ trưởng mong rằng, các bậc phụ huynh đừng gây áp lực cho các em và học sinh không tự gây áp lực cho chính mình.

Nhiều tỉnh, thành đón học sinh đi học trực tiếp trong tuần tới

Trang Hà |

Nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh đi học trở lại tùy theo cấp độ dịch từ đầu tuần tới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh tại 63 tỉnh thành, tính đến tối 18.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Bộ trưởng Bộ GDĐT: Mong các bậc phụ huynh đừng quá gây áp lực cho học sinh

Thiều Trang - Bích Hà |

Tại chương trình gặp mặt - biểu dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận, biểu dương các cá nhân, tập thể liên quan đến kết quả đạt được. Bộ trưởng mong rằng, các bậc phụ huynh đừng gây áp lực cho các em và học sinh không tự gây áp lực cho chính mình.

Nhiều tỉnh, thành đón học sinh đi học trực tiếp trong tuần tới

Trang Hà |

Nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh đi học trở lại tùy theo cấp độ dịch từ đầu tuần tới.