Lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 2.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 4.1, TPHCM cho phép học sinh khối 7 đến 12 đến trường học trực tiếp. Theo đó, học sinh bậc THCS sẽ đi học theo cấp độ dịch của quận, huyện nơi trường trú đóng. Bậc THPT sẽ đi học theo cấp độ dịch của TPHCM.

Hiện tại, TPHCM có 16 quận huyện ghi nhận dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) là: 3, 5, 6, 7, 8, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, và TP Thủ Đức.

Tại Hà Nội, quận Đống Đa được xác định là địa phương có dịch trở về cấp độ 2, học sinh khối 12 có thể đi học trực tiếp từ 4.1.

Theo phân cấp độ dịch mới, toàn thành phố vẫn thuộc cấp độ 2. Các quận/huyện có dịch COVID-19 ở cấp độ 3 gồm: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân, Thanh Trì và Gia Lâm.

Tại Cần Thơ, Sở GDĐT TP Cần Thơ cho biết, Sở đã tham mưu UBND thành phố về việc đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, thời gian dự kiến đón học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch.

Theo lộ trình trở lại học tập trực tiếp tại trường, trong tuần đầu tiên là lớp 9 và 12, tuần thứ 2 sẽ là học sinh lớp 1, 2, 5 và học sinh còn lại của khối trung học, tuần thứ 3 là tất cả học sinh từ mầm non đến Trung tâm GDTX.

Thời lượng học là 1 buổi trực tiếp và buổi còn lại sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở, phù hợp với lứa tuổi học sinh và điều kiện thực tế tại đơn vị.

Tại Hưng Yên, ngày 31.12, Sở GDĐT Hưng Yên ban hành hướng dẫn thực hiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Sở GDĐT Hưng Yên yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục mầm non đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, xác định đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến bắt đầu mở cửa trường học từ đầu tháng 1.2022. Hiện, công tác chuẩn bị, phương án phòng dịch, kịch bản xử lý tình huống được khẩn trương thực hiện.

Xem thêm những tỉnh, thành đón học sinh đến trường sau Tết Dương lịch 2022 TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Năm 2022 tiếp tục đổi mới, kiên trì chất lượng giáo dục

Tường Vân |

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn, năm 2022, dịch bệnh dự đoán còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi ngành giáo dục phải chuyển đổi trạng thái, tiếp tục đổi mới để giảm tác động tiêu cực, duy trì mục tiêu chất lượng.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, tính đến ngày 1.1.2022.

Những tỉnh, thành đón học sinh đến trường sau Tết Dương lịch 2022

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 1.1.2022, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Năm 2022 tiếp tục đổi mới, kiên trì chất lượng giáo dục

Tường Vân |

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn, năm 2022, dịch bệnh dự đoán còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi ngành giáo dục phải chuyển đổi trạng thái, tiếp tục đổi mới để giảm tác động tiêu cực, duy trì mục tiêu chất lượng.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, tính đến ngày 1.1.2022.

Những tỉnh, thành đón học sinh đến trường sau Tết Dương lịch 2022

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 1.1.2022, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.