Lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán của học sinh cả nước

Trang Hà |

Ngày 5.2, tiếp tục có thêm nhiều địa phương công bố lịch đi học trở lại của học sinh. Báo Lao Động cập nhật thông tin trở lại trường của học sinh cả nước để bạn đọc tiện theo dõi.

Tại Hà Nội, ngày 5.2, UBND TP.Hà Nội có văn bản hoả tốc số 320 về việc cho học sinh các khối 1,2,3,4,5,6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học.

Theo đó, trừ những khu vực có cấp độ dịch 3 hoặc 4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện, thị ngoại thành (Đan Phượng, Gia Lâm, Chương Mỹ, Đông Anh, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Thanh Trì, Thạch Thất, Sóc Sơn, Quốc Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Sơn Tây, Thường Tín) sẽ học trực tiếp từ 10.2 (thứ năm) theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Học sinh lớp 1 đến 6 ở 12 quận nội thành tiếp tục học trực tuyến, trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở địa bàn có dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8.2.

Tại Đồng Nai, theo thông tin từ Sở GDĐT tỉnh, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 7.2 – 12.2 các trường tiếp tục duy trì học trực tuyến. Mục đích có thêm 1 tuần học trực tuyến là để theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh sau kỳ nghỉ Tết. Sau đó từ ngày 14.2 trở đi tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên các trường trở lại học trực tiếp.

Để chuẩn bị cho kế hoạch dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, UBND tỉnh đề nghị Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các Phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường triển khai đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Bình Phước, UBND tỉnh Bình Phước cũng vừa có công văn về việc cho học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán. Theo đó, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tại cơ sở giáo dục thuộc địa phương cấp độ 1 và cấp độ 2 tiếp tục dạy và học trực tiếp. Học sinh lớp 9 và lớp 12 tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn cấp độ 3 học trực tuyến kết hợp trực tiếp từ ngày 14.2.

Trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tiếp tại cơ sở giáo dục thuộc địa phương cấp độ 1 từ ngày 14.2. Hình thức tổ chức dạy học đối với trẻ mầm non ở lứa tuổi còn lại sẽ được xem xét trước ngày 21.2.

Tại Bình Thuận, học sinh lớp 7-12 đi học tập trung từ ngày 7.2. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 chuyển sang học trực tiếp từ ngày 14.2.

Tại Kiên Giang, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 được đến trường học trực tiếp từ ngày 7.2 đối với các vùng dịch cấp độ 1 và 2.

Đối với những vùng dịch cấp độ 3 và 4, học sinh tiếp tục trực tuyến. Nhà trường sẽ gửi tài liệu học tập đến học sinh không có phương tiện học trực tuyến, đồng thời có kế hoạch dạy phụ đạo, dạy bù cho các em.

Chi tiết về lịch đi học của học sinh các địa phương do Báo Lao Động cập nhật đến tối 5.2:

 
 
 
 
Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết các quận huyện tại Hà Nội cho học sinh từ lớp 1-6 đi học

Tường Vân |

Hà Nội -  Học sinh lớp 1 - 6 của 18 huyện, thị xã ngoại thành sẽ đi học trở lại từ ngày 10.2.

Học sinh lớp 7-12 ở Hà Nội đi học ngày 8.2: Không đóng cửa trường vì vài ca nhiễm

Phạm Đông - Tường Vân |

Hà Nội - Thành phố sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ THCS đến THPT sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Những cơ sở khoa học để đưa toàn bộ học sinh trở lại trường sau Tết

Bích Hà |

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc mở cửa trường học trở lại, các Bộ, ngành, địa phương đang gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường an toàn. Về phía phụ huynh, hiện còn những băn khoăn, liệu sau Tết Nguyên đán đã phải là thời điểm thích hợp để trẻ trở lại trường? Trường học đã thực sự là nơi an toàn hay chưa?

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chi tiết các quận huyện tại Hà Nội cho học sinh từ lớp 1-6 đi học

Tường Vân |

Hà Nội -  Học sinh lớp 1 - 6 của 18 huyện, thị xã ngoại thành sẽ đi học trở lại từ ngày 10.2.

Học sinh lớp 7-12 ở Hà Nội đi học ngày 8.2: Không đóng cửa trường vì vài ca nhiễm

Phạm Đông - Tường Vân |

Hà Nội - Thành phố sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ THCS đến THPT sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Những cơ sở khoa học để đưa toàn bộ học sinh trở lại trường sau Tết

Bích Hà |

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc mở cửa trường học trở lại, các Bộ, ngành, địa phương đang gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường an toàn. Về phía phụ huynh, hiện còn những băn khoăn, liệu sau Tết Nguyên đán đã phải là thời điểm thích hợp để trẻ trở lại trường? Trường học đã thực sự là nơi an toàn hay chưa?