Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 31.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở GDĐT cho biết học sinh lớp 3,4,5 kiểm tra trực tuyến, riêng lớp 1,2 kiểm tra trực tiếp khi đi học trở lại.

Đối với bậc THCS, THPT, Sở đã có hướng dẫn 3481 ngày 6.12 về tổ chức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 cho học sinh. Các trường sẽ căn cứ vào hướng dẫn này để thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học.

Trước đó, Sở GDĐT đã đề xuất cho học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đi học lại từ ngày 3.1. Như vậy, sẽ có 6 khối lớp từ 7 đến 12 đến trường học trực tiếp. Riêng các khối lớp còn lại, Sở sẽ đề xuất trong thời gian tới tùy thuộc vào dịch bệnh.

Đến nay, UBND TPHCM vẫn chưa quyết định về phương án đi học trở lại trong thời gian tới.

Tại Đồng Nai, UBND TP Biên Hòa vừa có ý kiến về việc lên kế hoạch cho học sinh đi học lại. Theo đó, UBND TP Biên Hòa giao Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học lại. Thời gian cụ thể như sau:

Từ 3.1.2022, thí điểm cho học sinh lớp 9 tại 2 trường THCS Thống Nhất và THCS Nguyễn Văn Trỗi đi học lại. Tới 10.1, cho các khối còn lại tại 2 trường này đến trường.

Cũng từ 10.1, học sinh khối 12 các trường THPT, khối 9 các trường THCS, khối 5 trường tiểu học và lớp lá các trường mầm non trên địa bàn được đi học lại.

Đến 17.1, thì học sinh các trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non đến trường và học bình thường.

Tại Tiền Giang, các nhà trường sẽ chủ động kiểm tra học kỳ 1. Đối với học sinh lớp 1, 2, trong trường hợp bất khả kháng, đến thời điểm kiểm tra học kỳ 1 vẫn không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, nhà trường báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về Phòng GDĐT để được kiểm tra các điều kiện bảo đảm theo quy định trước khi thực hiện.

Khối lớp 3, 4, 5, bài kiểm tra định kỳ được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tuyến, trực tiếp khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại địa phương.

Tại Tuyên Quang, ngày 29.12, hơn 1.400 học sinh Trường Tiểu học Đăng Châu, Thị trấn Sơn Dương đã trở lại trường học sau 1 tuần nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trước đó, tại trường đã ghi nhận 8 ca F0 là học sinh của trường, tất cả đều được đưa đi cách ly, xét nghiệm đúng theo quy định.

Tại Nghệ An, Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu phải tạm thời chuyển sang học trực tuyến từ ngày 30.12 do có học sinh nhiễm COVID-19.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động giành giải cuộc thi “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô”

Tường Vân |

Phóng viên Báo Lao Động đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô” Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

TPHCM và nhiều tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, tính đến ngày 30.12.

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 30.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Báo Lao Động giành giải cuộc thi “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô”

Tường Vân |

Phóng viên Báo Lao Động đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô” Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

TPHCM và nhiều tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, tính đến ngày 30.12.

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 30.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.