Lịch dạy học trên truyền hình của học sinh trên cả nước

Bích Hà |

Các địa phương tiếp tục công bố lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình từ 6-11.4, để cung cấp kiến thức trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch COVID-19.

Lịch học qua truyền hình của học sinh Hà Nội từ 6-11.4

Hà Nội vừa công bố lịch phát sóng chương trình "Học trên truyền hình" trong tuần tới, từ ngày 6.4 đến ngày 11.4.2020 cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố.

Đây là hình thức học nhằm giúp học sinh có thể học tập tại nhà khi chưa thể đến trường học tập trung do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

 
 

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ công bố lịch học này đến học sinh, cũng như giáo viên, phụ huynh để thực hiện việc hỗ trợ, giám sát quá trình học tập qua truyền hình của học sinh.

Lịch phát sóng truyền hình dành cho học sinh lớp 9 & 12 tại TP. Hồ Chí Minh

Từ 6-11.4, TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện dạy học qua truyền hình với học sinh lớp 9 và 12, phát sóng trên kênh HTV. Việc này nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ phòng dịch.

Lịch học cụ thể như sau:

 
Lịch ôn tập lớp 9, 12 trên truyền hình của học sinh TPHCM.

Lịch ôn tập lớp 9, 12 trên truyền hình của Đà Nẵng

Thời gian qua, chương trình “Ôn tập lớp 12, lớp 9 trên truyền hình” đã được sự đón nhận học sinh. Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng thực hiện chương trình ông tập cho học sinh.

 
Lịch ôn tập lớp 9, 12 trên truyền hình của Đà Nẵng

Việc này nhằm củng cố kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2020-2021 và kì thi THPT quốc gia 2020 trong thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết đã lựa chọn những thầy, cô giáo giỏi, có kinh nghiệm đến từ các trường trung học cơ sở do phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện giới thiệu tham gia giảng dạy trên chương trình.

Lịch học qua truyền hình ở Hải Phòng

Chương trình Ôn tập kiến thức dành cho khối lớp 9 và 12, phát sóng từ thứ 2 đến thứ 7 trên kênh THP, THP+ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

 
Lịch ghi hình và phóng sóng học qua truyền hình ở Hải Phòng.

Sáng từ 8h30 – 9h15 các môn cho khối 9 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

Chiều từ 14h30 – 16h45 các môn cho khối 12 (Toán, Văn Lý, Hóa, Sử, Địa, Tiếng Anh, Sinh, Giáo dục công dân).

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình của Thừa Thiên – Huế đến 11.4

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên – Huế thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 6.4.2020 đến ngày 11.4.2020 như sau:

 
Lịch dạy học qua truyền hình ở Thừa Thiên - Huế.

Lịch phát sóng dạy học trực tuyến cho học sinh Thái Bình

Từ ngày 6.4 – 11.4, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình tổ chức dạy học cho học sinh lớp 9 và lớp 12.

Lịch học cụ thể:

 
 
Lịch dạy học trên truyền hình cho học sinh Thái Bình.

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021 đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Thái Bình vẫn giữ nguyên hình thức và số lượng môn thi như năm học trước, cụ thể học sinh sẽ thi 3 môn: Toán, Ngữ Văn và môn thi thứ 3 (sẽ được bốc ngẫu nhiên trong số các môn còn lại).

Lịch dạy học trên truyền hình Nam Định

Sau khi đã kéo dài thời gian nghỉ học đối với học sinh ở các cấp thì Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã phối hợp với Đài Phát Thanh – Truyền hình để tiến hành khai thác và sản xuất chương trình “dạy học trên truyền hình”.

 

Lịch học qua truyền hình tại Đồng Nai

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai vừa công bố lịch Phát sóng lại chương trình ôn tập kiến thức học kỳ I năm học 2019-2020 trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai từ ngày 6-18.4.2020.

Chương trình sẽ phát sóng bắt đầu từ 7h30 phút theo các môn học. Lịch học như sau:

 
Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai công bố lịch phát sóng dạy học trên truyền hình cho học sinh trên địa bàn.
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn giáo viên Hà Nội nghỉ không lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Đặng Chung |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 40.000 giáo viên, nhân viên trường tư đã bị cắt giảm lương vì trường học tạm đóng cửa.

Chọn qua online, tập huấn giáo viên trực tuyến

đặng chung |

Dịch bệnh COVID-19 không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy học mà còn khiến công tác chọn lựa sách giáo khoa mới của nhiều địa phương bị gián đoạn. Để kịp ứng phó với tình hình mới, các trường học đã chuyển hướng thực hiện việc này bằng hình thức online, cũng như triển khai tập huấn trực tuyến cho giáo viên để có thể sử dụng được sách giáo khoa mới.

Đắk Lắk: Dạy học qua truyền hình cho gần 22.000 học sinh lớp 12

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức dạy thử nghiệm trên truyền hình cho học sinh lớp 12 với 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh...

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hàng nghìn giáo viên Hà Nội nghỉ không lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Đặng Chung |

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 40.000 giáo viên, nhân viên trường tư đã bị cắt giảm lương vì trường học tạm đóng cửa.

Chọn qua online, tập huấn giáo viên trực tuyến

đặng chung |

Dịch bệnh COVID-19 không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy học mà còn khiến công tác chọn lựa sách giáo khoa mới của nhiều địa phương bị gián đoạn. Để kịp ứng phó với tình hình mới, các trường học đã chuyển hướng thực hiện việc này bằng hình thức online, cũng như triển khai tập huấn trực tuyến cho giáo viên để có thể sử dụng được sách giáo khoa mới.

Đắk Lắk: Dạy học qua truyền hình cho gần 22.000 học sinh lớp 12

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức dạy thử nghiệm trên truyền hình cho học sinh lớp 12 với 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh...