Lịch dạy học chính khóa trên truyền hình cho học sinh các cấp ở Hà Nội

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12. Bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, theo thời khóa biểu.

Theo ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các bài giảng trên truyền hình là các bài giảng mới do các giáo viên vững chuyên môn và có kinh nghiệm của các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội thiết kế, ghi hình.

Các bài giảng này được xây dựng tiếp nối với các bài học mà các em đã học trước khi nghỉ học để phòng, chống dịch.

Theo đó, các lớp 4 và lớp 5 học các môn tiếng Việt, toán, tiếng Anh; lớp 6, 7, 8 và 9 học các môn ngữ văn, toán và tiếng Anh; lớp 10 và 11 học các môn ngữ văn, toán, vật lý, hoá học, sinh học, lịch sử, địa lý và tiếng Anh.

Lớp 12 học các môn ngữ văn, toán, vật lý, hoá học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và tiếng Anh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng công bố lịch học trên truyền hình cho học sinh từ ngày 23-28.3.

Học sinh lớp 9, 12 sẽ học trên kênh H1 theo các khung giờ sau:

 
Lịch học qua truyền hình với học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 23-28.3.

Học sinh từ lớp 4 đến lớp 11 sẽ học trên kênh H2, theo các khung giờ:

 
 

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội sẽ cập nhật thường xuyên lịch học, phổ biến đến phụ huynh học sinh. Đồng thời phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua internet, trên truyền hình; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khi học sinh đi học trở lại, các trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học; kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình, nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Học sinh, phụ huynh có thể theo dõi các bài giảng trên truyền hình bằng nhiều cách:

1. Xem trực tiếp bài giảng khi phát sóng trên truyền hình.

2. Xem qua truyền hình trực tuyến ở Link: http://hanoitv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen.html (chọn kênh 2)

3. Tải App “HanoiClix” trên App Store và Google Store

4. Xem lại các bài giảng được up trên web hanoitv.vn (Mục học qua truyền hình).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Hỗ trợ miễn phí nền tảng công nghệ dạy học online

Minh Thu - Đặng Chung |

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ sẽ làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm phối hợp hỗ trợ miễn phí nền tảng công nghệ cho  các địa phương, trường học thực hiện dạy học online, dạy học qua truyền hình.

Lịch dạy học qua truyền hình cho học sinh trên cả nước

Bích Hà |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép các địa phương thực hiện dạy học đại trà qua truyền hình, dạy online. Nhiều địa phương đã triển khai và công bố lịch phát sóng các bài giảng do giáo viên thực hiện.

Học qua truyền hình, linh hoạt ôn thi

Đặng Chung - Phan Anh |

Để kịp thích ứng với việc học sinh phải nghỉ dài ngày vì dịch  bệnh COVID-19, các địa phương đã chủ động thay đổi phương thức học tập và ôn thi Trung học Phổ thông quốc gia cho học sinh. Học qua truyền hình, ôn thi online... là những cách được nhiều tỉnh, thành đang áp dụng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Hỗ trợ miễn phí nền tảng công nghệ dạy học online

Minh Thu - Đặng Chung |

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ sẽ làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm phối hợp hỗ trợ miễn phí nền tảng công nghệ cho  các địa phương, trường học thực hiện dạy học online, dạy học qua truyền hình.

Lịch dạy học qua truyền hình cho học sinh trên cả nước

Bích Hà |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép các địa phương thực hiện dạy học đại trà qua truyền hình, dạy online. Nhiều địa phương đã triển khai và công bố lịch phát sóng các bài giảng do giáo viên thực hiện.

Học qua truyền hình, linh hoạt ôn thi

Đặng Chung - Phan Anh |

Để kịp thích ứng với việc học sinh phải nghỉ dài ngày vì dịch  bệnh COVID-19, các địa phương đã chủ động thay đổi phương thức học tập và ôn thi Trung học Phổ thông quốc gia cho học sinh. Học qua truyền hình, ôn thi online... là những cách được nhiều tỉnh, thành đang áp dụng.