Lễ phục tốt nghiệp khác biệt của 1 số trường đại học ở Việt Nam

Tuệ Nhi |

Tại Việt Nam, lễ phục tốt nghiệp thường có màu tối kết hợp cùng các màu sắc khác như xanh, đỏ. Trong đó, nhiều trường đại học tại TPHCM cũng đã đưa ra những mẫu thiết kế riêng cho mình.

Những ngày gần đây, dư luận dành sự quan tâm tới các lễ phục trong ngày tốt nghiệp của các trường đại học.

Lễ phục tốt nghiệp là trang phục mà sinh viên, học viên mặc trong ngày lễ tốt nghiệp đại học. Thông thường, trang phục gồm áo choàng và mũ tốt nghiệp.

Theo ghi nhận, tại Việt Nam, đa phần lễ phục tốt nghiệp thường có màu tối kết hợp cùng các màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, vàng, tím....

Trong đó, trang phục cử nhân đại học thường có mũ tốt nghiệp hình tứ giác, biểu trưng cho thành quả kiến thức mà sinh viên đạt được. Áo có kiểu dáng áo thụng và dày.

Đối với trang phục tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, các trường đại học cũng tạo ra những khác biệt so với cử nhân. Mỗi cấp bậc khác nhau thì sẽ có những màu sắc khác nhau đại diện cho từng cấp bậc.

Ở ngước ngoài, mỗi màu sắc cũng thể hiện một ngành khác nhau như màu vàng là nông nghiệp, màu tím là luật, màu đỏ thẫm là báo chí....

Bạn đọc cùng xem lễ phục tốt nghiệp của một số trường đại học tại Việt Nam đào tạo nhiều chương trình liên kết, đón sinh viên nước ngoài:

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM:

Là một trường đào tạo
Là một trường đào tạo liên kết với nhiều trường đại học trên thế giới, Trường Đại học Quốc tế là nơi hội tụ của nhiều nền văn hoá. Trong ảnh, tân thạc sĩ chụp ảnh lưu niệm với đại diện nhà trường.
Tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, cử nhân và kỹ sư chụp hình lưu niệm tại lễ tốt nghiệp được tổ chức hồi tháng 3.2022.
Tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, cử nhân và kỹ sư chụp hình lưu niệm tại lễ tốt nghiệp được tổ chức hồi tháng 3.2022.
PGS. TS. Trần Tiến Khoa - Hiệu trưởng trường Đại học Quốc Tế - phát biểu trong lễ Tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, liên kết giữa Trường Đại học Quốc tế và Đại học Quản trị Paris.
PGS.TS Trần Tiến Khoa - Hiệu trưởng nhà trường trong trang phục trao bằng tốt nghiệp cho học viên - phát biểu trong lễ tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, liên kết giữa Trường Đại học Quốc tế và Đại học Quản trị Paris.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS):

Cũng đón nhiều sinh viên quốc tế
Cũng dạy nhiều chương trình quốc tế nhưng trang phục cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Ngoại ngữ lại khá truyền thống. Ảnh chụp tháng 4.2022. Ảnh: NT

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU):

Trang phục lễ tốt nghiệp thạc sĩ (bên trái) là sự kết hợp giữa màu đen, tím, xanh lá, đỏ. Trang phục cử nhân (bên phải) với màu đen là chủ đạo cùng với sự kết hợp giữa 3 màu sắc khác là trắng, đỏ, vàng. Trên ngực áo có thêu tên mã trường. Ảnh: HIU
Trang phục lễ tốt nghiệp thạc sĩ (bên trái) là sự kết hợp giữa màu đen, tím, xanh lá, đỏ. Trang phục cử nhân (bên phải) với màu đen là chủ đạo cùng với sự kết hợp giữa 3 màu sắc khác là trắng, đỏ, vàng. Ảnh: HIU
 
Các học viên tốt nghiệp thạc sĩ.
Cử nhân của HIU với trang phục khác biệt.
Cử nhân của HIU với trang phục độc đáo.
Phía sau trang phục
Phía sau lễ phục tốt nghiệp cử nhân được thiết kế cầu kỳ, lạ mắt.
Tân khoa của nhân của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng háo hức trong lễ tốt nghiệp.
Tân khoa của nhân của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng háo hức trong lễ tốt nghiệp.

Trường Đại học Hoa Sen (HSU):

 
Lãnh đạo Trường Đại học Hoa Sen trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân. Ảnh: HSU
 
Trang phục tốt nghiệp cho sinh viên chương trình Vatel - chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Quản lý khách sạn – Nhà hàng Quốc tế giữa HSU và Trường Kinh doanh Quốc tế Quản lý du lịch và khách sạn Vatel thuộc Vatel Development (Cộng Hòa Pháp). Ảnh: HSU
 
PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng HSU trao bằng Thạc sĩ cho các học viên
PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng HSU trao bằng Thạc sĩ cho các học viên. Trang phục tân thạc sĩ có màu khác hẳn so với cử nhân.

Trường Đại học Ngoại thương (FTU):

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU):

 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM:

 
Trang phục trao bằng thạc sĩ.
 
Trang phục trao bằng cử nhân. 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Lễ phục tốt nghiệp gây chú ý của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Lễ phục tốt nghiệp gây chú ý của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông tư 26 năm 2009 quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, Bộ GDĐT quy định tiêu chuẩn lễ phục như sau:

Áo: Áo khoác ngoài nhẹ, rộng, dài quá đầu gối, chất liệu vải thoáng, mát, trang trí lịch sự, trang trọng thích hợp cho dùng cả mùa hè và mùa đông, thể hiện tính hiện đại và nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.

Mũ: màu của mũ phù hợp với màu của áo, đảm bảo tính thẩm mỹ, trang trọng.

Biểu trưng (logo) của trường được gắn ở ngực áo bên trái.

Khi nhà trường chưa quy định được lễ phục riêng, có thể sử dụng bộ comple màu sẫm, áo sơ mi, cravat đối với nam; bộ comple hoặc bộ áo dài truyền thống đối với nữ.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Gần 30 trường đại học phía Nam công bố điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Đến nay, nhiều trường đại học phía Nam công bố điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp 2022.

Đại học Quốc gia Hà Nội lên tiếng về lễ tốt nghiệp "đậm chất hoàng gia"

Vân Trang |

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phải có báo cáo sau ồn ào tại lễ trao bằng tốt nghiệp "đậm chất hoàng gia" năm 2022 vừa qua.

Nữ sinh khoác lễ phục tốt nghiệp cho cha trải lòng về dự định tương lai

Phong Linh |

Cần Thơ - Gần đây, clip về cô gái khoác lễ phục tốt nghiệp đại học cho người cha làm nghề thợ hồ tạo sự chú ý và lan tỏa trên mạng xã hội. Chia sẻ với Báo Lao Động, cô gái trải lòng về dự định tương lai mình...

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gần 30 trường đại học phía Nam công bố điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Đến nay, nhiều trường đại học phía Nam công bố điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp 2022.

Đại học Quốc gia Hà Nội lên tiếng về lễ tốt nghiệp "đậm chất hoàng gia"

Vân Trang |

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phải có báo cáo sau ồn ào tại lễ trao bằng tốt nghiệp "đậm chất hoàng gia" năm 2022 vừa qua.

Nữ sinh khoác lễ phục tốt nghiệp cho cha trải lòng về dự định tương lai

Phong Linh |

Cần Thơ - Gần đây, clip về cô gái khoác lễ phục tốt nghiệp đại học cho người cha làm nghề thợ hồ tạo sự chú ý và lan tỏa trên mạng xã hội. Chia sẻ với Báo Lao Động, cô gái trải lòng về dự định tương lai mình...