Lễ kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển trường Đại học quốc tế Hồng Bàng

T. Hương |

Ngày 17.12, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển trường, đồng thời đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ truyền thống của UBND TPHCM trao tặng nhà trường. Hàng loạt các sự kiện nổi bật thuộc Chuỗi hoạt động mừng ngày thành lập trường cũng được tổ chức như: Triển lãm thành tựu HIU, Hội nghị khoa học, Hội diễn văn nghệ, Buổi giao lưu Siêu trí tuệ thế giới. Bên cạnh đó Trường tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Trường phát triển.

Các thế hệ cán bộ giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên đã cùng quay trở lại trường ôn lại chặng đường đã qua và chứng kiến những thành tựu HIU đạt được từ khi thành lập đến nay.

Buổi lễ càng thêm phần ý nghĩa khi được đón tiếp đầy đủ tất cả các thầy cô Ban Giám hiệu nhà trường từ khi thành lập Trường đến nay, đặc biệt là PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Người sáng lập và Hiệu trưởng đầu tiên của Trường; PGS.TS Thái Bá Cần, NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong nguyên là Hiệu trưởng các thời kỳ của Trường.

GS.TS.BS. Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng HIU đã báo cáo quá trình xây dựng và phát triển trường trong suốt 25 năm qua với nhiều thành tựu đã đạt được: “HIU tự hào đã đào tạo cho thị trường lao động Việt Nam và quốc tế hơn 80.000 nhân lực là Tiến sĩ, Thạc sĩ, Chuyên khoa, Cử nhân, Dược sĩ, Kỹ sư và Kỹ thuật viên. Hiện nay, trường có 40 chương trình đào tạo liên quan hầu hết các lĩnh vực quan trọng có nhu cầu nhân lực cao. 25 năm xây dựng và phát triển là một chặng đường đáng nhớ của Trường với quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ.”

Đại diện lãnh đạo Bộ Y Tế, TS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia phát biểu tại buổi lễ: “HIU là trường ngoài công lập đầu tiên đào tạo nhiều mã ngành về khối ngành sức khỏe. Bên cạnh đó, Trường cũng đang đào tạo Y khoa cho các sinh viên quốc tế đến từ nhiều nước như: Ấn Độ, Honduras, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga… Tôi đánh giá cao những thành quả nhà trường đã đạt được trong thời gian qua với nhiều bằng khen, nhiều thành tích được trao đến HIU. Hy vọng trong thời gian tới, Trường sẽ phát huy tốt trong vai trò là đơn vị cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn xã hội, đặc biệt là khối ngành sức khỏe.”

Với chủ đề xuyên suốt của chương trình là “Ra khơi”, hàng loạt các hoạt động sôi nổi đã được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Trường như: Hội nghị Khoa học - Công nghệ với hơn 130 bài báo cáo của các Giáo sư, Tiến Sĩ, Bác sĩ đầu ngành; Triển lãm thành tựu 25 năm với sự tham gia của hơn 40 gian hàng đến từ Khoa, Viện, Phòng, Trung tâm, Đối tác chiến lược; Hội diễn văn nghệ với hơn 30 tiết mục được dàn dựng công phu của các Thầy cô và sinh viên; Hội thao truyền thống với các bộ môn bóng bàn, bóng đá…; và buổi giao lưu cùng các Siêu trí tuệ thế giới tề tựu về HIU chia sẻ cho học sinh sinh viên Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Nhà trường vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID năm 2021, và nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM trao tặng nhân dịp Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường. Trong khuôn khổ buổi lễ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhà trường biểu dương và khen thưởng, đặc biệt là các tập thể, cá nhân của nhà trường được UBND TPHCM công nhận Tập thể - Cá nhân Lao động xuất sắc.

T. Hương
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng HIU năm 2022

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng HIU năm 2022 cao nhất ở khối ngành Sức khoẻ.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm sàn xét tuyển 2022

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã công bố điểm sàn xét tuyển 2022 bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm sàn từ 15 đến 22 điểm.

TPHCM ủng hộ liên kết 4 trường đại học thành Đại học Nguyễn Hoàng

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã có ý kiến trong việc liên kết, thành lập trường đại học, phân hiệu trường đại học trên địa bàn, trong đó có Đại học Nguyễn Hoàng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng HIU năm 2022

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng HIU năm 2022 cao nhất ở khối ngành Sức khoẻ.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm sàn xét tuyển 2022

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã công bố điểm sàn xét tuyển 2022 bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm sàn từ 15 đến 22 điểm.

TPHCM ủng hộ liên kết 4 trường đại học thành Đại học Nguyễn Hoàng

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã có ý kiến trong việc liên kết, thành lập trường đại học, phân hiệu trường đại học trên địa bàn, trong đó có Đại học Nguyễn Hoàng.