Lễ khai giảng duy nhất ở TPHCM: COVID-19 không thể ngăn chinh phục tri thức

Huyên Nguyễn |

Sáng 5.9, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) tổ chức lễ khai giảng trực tiếp tại trường với một số đại biểu dự trực tiếp và giáo viên, học sinh, phụ huynh dự online. Đây là trường duy nhất tại TPHCM tổ chức lễ khai giảng năm học vô cùng đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh TPHCM cùng các tỉnh thành phía Nam đang phải gồng mình chống dịch COVID-19.

Đối diện khó khăn sẽ mang đến cơ hội

Ngày 5.9 hằng năm là ngày hội của học sinh cả nước, ngày các em quay lại trường gặp thầy cô, bè bạn. Ngày 5.9 năm nay tại TPHCM thật đặc biệt, năm học mới bắt đầu giữa “cơn bão” của đại dịch khiến thầy trò không thể đến trường, tất cả chỉ có thể diễn ra trên không gian mạng.

Dự khai giảng trực tiếp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) có ông Phan Văn Mãi – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TPHCM, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng các đại diện Sở GDĐT, ban, ngành, đại diện cha mẹ học sinh…

Các đại biểu dự khai giảng làm lễ chào cờ.
Các đại biểu dự khai giảng làm lễ chào cờ.

Sau lễ chào cờ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm người mất vì COVID-19 tại lễ khai giảng ở TPHCM.

 
Lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã dành một phút mặc niệm nạn nhân tử vong vì COVID-19. Ảnh: MQ
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM đọc thư chúc mừng
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng năm học mới. Ảnh: MQ

Đọc diễn văn khai giảng năm học mới, bà Phạm Thị Bé Hiền – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ: Năm học vừa qua, toàn ngành Giáo dục nói chung, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nói riêng đã rất nỗ lực để vừa thực hiện công tác phòng chống dịch vừa hoàn thành kế hoạch mục tiêu năm học, đạt được kết quả đáng tự hào.

Kết quả tốt đẹp ấy đã mang đến niềm tin là động lực lớn lao để giờ đây chúng ta vẫn thật mạnh mẽ, thật vững vàng bước vào năm học mới với quyết tâm ngành Giáo dục TPHCM chung sức, đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Một số học sinh dự lễ khai giảng tại trường.
Một số học sinh dự lễ khai giảng tại trường. Ảnh: MQ

“Đương đầu khó khăn, đối diện thử thách cũng sẽ mang đến những cơ hội để nhìn lại, để thay đổi, để sáng tạo, phát huy tiềm lực, phát triển tiềm năng. Hình thức dạy và học trực tuyến trong thời gian này cũng là cơ hội cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng như tập thể sư phạm nhà trường tự bồi dưỡng, tự tìm tòi, tự nghiên cứu để thay đổi phương thức quản lý và hình thức giảng dạy trong tình hình mới”, bà Hiền nói, đồng thời nhấn mạnh chính tình yêu thương dành cho học sinh, sự quan tâm, sẻ chia, động viên kịp thời của thầy cô giáo đối với học sinh sẽ là động lực lớn lao giúp các em có thêm nghị lực, thêm niềm tin để vượt qua mọi khó khăn.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: HTV9
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: HTV9

Nữ hiệu trưởng căn dặn học sinh: “Các em học sinh yêu quý! Cô biết rằng bước vào năm học mới trong hoàn cảnh hiện nay là một điều rất khó, dù vậy, bằng ý thức trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình, với đất nước, bằng niềm tin, bằng nhiệt huyết và trí lực của tuổi trẻ, các em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thật tràn đầy năng lượng, thật phấn khởi bước vào năm học mới, một năm học với rất nhiều kiến thức bổ ích, những hoạt động ý nghĩa, những ấm áp yêu thương từ thầy cô, bạn bè. Cô mong các em có đủ bản lĩnh, đủ năng lực, đủ tự tin biến những khó khăn thành cơ hội để hướng đến một tương lai tươi đẹp, các em sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cho quá trình hội nhập quốc tế”.

Học sinh cùng tham gia chống dịch

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh quyết tâm vững bước tiến vào năm học mới. Theo ông Mãi, thành phố đang trải qua khó khăn khi phải đối mặt với dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ba tháng qua, việc thực hiện giãn cách xã hội như một biện pháp tất yếu để khống chế dịch bệnh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động giáo dục.

 

“Ngày đầu năm học mà sân trường không cờ hoa, không lễ hội, thầy trò và bạn bè không được tay bắt mặt mừng. Từ ngày mai, chúng ta tiếp tục thực hiện chương trình học tập trên không gian mạng, qua phát thanh, truyền hình và kiên nhẫn thực hiện triệt để các biện pháp cần thiết để kiểm soát dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và xã hội”, ông Phan Văn Mãi nói.

Theo người đứng đầu UBND TPHCM, dịch COVID-19 lan rộng khiến học sinh TPHCM chưa thể đến trường nhưng nó không thể ngăn chặn các em trau dồi phẩm chất đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống và chinh phục kho tàng tri thức của nhân loại.

“Từ hôm nay, các em tiếp cận hình thức học tập qua internet, qua phát thanh, truyền hình và bước đầu sẽ có ít nhiều bỡ ngỡ, khó khăn vì hạn chế giao tiếp. Mong các em hiểu rằng trong giai đoạn này, biết bao người dân thành phố trong đó có cả người thân của các em cũng gặp nhiều thiếu thốn, khó khăn, phải tìm cách thích nghi với điều kiện sống đang thay đổi.

Đó là những tấm gương sáng trong đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, trong đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học, doanh nhân và công nhân, trong các lực lượng vũ trang, trong những tổ chức thiện nguyện. Những tấm gương ấy cho thấy các em không đơn độc, đồng thời là nguồn khích lệ các em góp phần khiêm tốn của mình vào cuộc chiến đấu chung chống lại dịch bệnh.

Trước mắt, các em hãy tự chăm sóc và bảo vệ bản thân mình theo nguyên tắc 5K để làm yên lòng cha mẹ. Sau đó, các em có thể quan tâm, giúp đỡ những người thân trong gia đình và bạn bè, đồng cảm và chia sẻ với những người bất hạnh, với những khó khăn, mất mát của đồng bào ta”, ông Phan Văn Mãi động viên học sinh và cho biết thêm UBND TPHCM sẽ đề xuất Bộ Y tế tiêm vaccine cho học sinh từ độ tuổi 12 đến 18.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Video: MQ

Thành phố cũng dự kiến sẽ tiêm đủ 2 mũi vaccine cho tất cả cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên trường học trước ngày 20.11. Khi khống chế cơ bản được dịch bệnh, sẽ đưa học sinh từ tiểu học đến trung học trở lại trường theo lộ trình thích hợp.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh không để một học sinh nào không thể bắt đầu năm học do khó khăn vì dịch bệnh như lời căn dặn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong thư gửi nhân ngày khai giảng năm học năm nay.

Học sinh TPHCM chia sẻ về quyết tâm trong năm học mới 2021-2022. Video: MQ

Năm học mới 2021 – 2022, TPHCM đón gần 1,7 triệu học sinh và trên 80.000 thầy cô giáo. Các trường học khác ở TPHCM sẽ không tổ chức tựu trường, khai giảng. Các cơ sở giáo dục sẽ bắt đầu tổ chức dạy - học năm học mới trên môi trường internet.

Bậc THCS, THPT, GDTX bắt đầu năm học từ ngày 1.9 để tổ chức lớp và củng cố kiến thức, chương trình học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 6.9.

Bậc Tiểu học sẽ bắt đầu năm học từ ngày 8.9 để tổ chức lớp và củng cố kiến thức, từ 20.9.2021 bắt đầu thực học chương trình học kỳ 1.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi khai giảng đặc biệt nhất lịch sử

Linh Chi - Hải Nguyễn - Giang Phương |

Sáng 5.9, tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trực tiếp tại trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và phát trên truyền hình.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phụ huynh TPHCM "lòng như lửa đốt", lo lắng về năm học mới

Huyên Nguyễn |

Mặc dù lịch học đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn đứng ngồi không yên khi con "mắc kẹt" ở quê hay cả gia đình trở thành F0.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi khai giảng đặc biệt nhất lịch sử

Linh Chi - Hải Nguyễn - Giang Phương |

Sáng 5.9, tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trực tiếp tại trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và phát trên truyền hình.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phụ huynh TPHCM "lòng như lửa đốt", lo lắng về năm học mới

Huyên Nguyễn |

Mặc dù lịch học đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn đứng ngồi không yên khi con "mắc kẹt" ở quê hay cả gia đình trở thành F0.