Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường từng có học sinh là F0

Trang Hà |

"Tuy xa cách về không gian nhưng tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm cho năm học mới thắng lợi đã đưa chúng ta về gần nhau", "Hãy thay đổi để thích nghi trong tình hình phòng chống dịch COVID-19"... là những lời chia sẻ, động viên của thầy Lê Văn Bảy - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu (huyện Khoái Châu, Hưng Yên), gửi đến học trò và đồng nghiệp nhân ngày khai giảng năm học 2021-2022.

Vượt qua sóng gió, nỗ lực vươn lên

Sáng nay 5.9, 25 địa phương trên cả nước phải tổ chức khai giảng trực tuyến hoặc khai giảng trên truyền hình, học sinh không thể đến trường gặp thầy cô bạn bè trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Hiểu thấu tâm tư của học sinh và đồng nghiệp, thầy Lê Văn Bảy - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) – đã gửi đến học sinh, giáo viên những lời động viên trong lễ khai giảng trực tuyến đặc biệt của nhà trường.

Thầy
Thầy Lê Văn Bảy - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu.

"Thời điểm này, cánh cổng Trường THCS Tân Châu đã rộng mở đón chào các em trở về tề tựu giữa không gian cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, trong không khí náo nức, vui tươi của ngày khai trường. Nhưng đại dịch COVID-19 đã làm đổi thay những điều tuyệt vời ấy.

Đại dịch khiến thầy trò mình phải xa nhau về khoảng cách, phải đón chào một năm học mới 2021-2022 theo cách thật đặc biệt chưa từng có bao giờ. Đó là khai giảng trực tuyến. Tuy xa cách về không gian nhưng tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm cho năm học mới thắng lợi đã đưa chúng ta về gần nhau hơn bao giờ hết" - thầy Bảy chia sẻ.

Nhớ lại năm học 2020-2021 đầy sóng gió, thầy Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu bồi hồi:

"Đại dịch COVD 19 ảnh hưởng đến cả thế giới, đến đất nước ta, đến quê hương Tân Châu và đến hoạt động dạy học của thầy trò. Năm học 2020-2021 đã trải qua với nhiều khó khăn, thử thách.

Chúng ta vẫn còn nhớ tháng 5 vừa qua, 1 học sinh phải đi điều trị F0, rất nhiều thầy cô giáo và các bạn học sinh là F1 phải đi cách ly tập trung. Thầy trò chúng ta đã trực tiếp cảm nhận sự nguy hiểm, khốc liệt của đại dịch. Nhưng cuối cùng, bằng tinh thần đoàn kết, đồng lòng và sự cần mẫn, cố gắng, sự chia sẻ yêu thương của mọi người, chúng ta đã vượt qua khó khăn, đã chiến thắng COVID-19.

Thầy và trò đều bình an từ khu cách ly trở về, tạo nên một năm học có nhiều dấu ấn và nhiều thành công tốt đẹp".

"Đại dịch COVID-19 dạy cho ta rất nhiều bài học"

Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, bắt đầu năm học mới, thầy Lê Văn Bảy khuyên học trò hãy nỗ lực thích nghi, sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội.

Thầy và trò
Thầy và trò Trường THCS Tân Châu tham dự lễ khai giảng trực tuyến.

"Dù các em không đến trường nhưng hãy luôn nhớ giữ cho mình một hình ảnh chỉn chu, một nét mặt vui vẻ, thân thiện, cởi mở sẵn sàng tham gia vào tiết học trực tuyến và thực hiện thật tốt nội quy khi học online.

Hãy bắt đầu mỗi ngày học tập bằng tinh thần thật hứng khởi, hãy vào lớp đúng giờ...

Ngoài ra, hãy luôn thực hiện tốt thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Biết giữ gìn sức khỏe cho chính mình, cho người thân và cộng đồng" - thầy Bảy nhắn nhủ học trò.

Hãy biến thách thức thành cơ hội

Thầy Lê Văn Bảy - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu cũng gửi lời chia sẻ đến các thầy cô - hãy biến khó khăn thành cơ hội để thể hiện trách nhiệm, tâm huyết và tình yêu thương học trò.

"Chúng ta đang mang trên mình trọng trách lớn lao trong sự nghiệp trồng người. Dù trực tiếp đứng trên bục giảng hay gián tiếp phục vụ công tác dạy và học thì chúng ta vẫn luôn tự hào, bởi ta đang làm người truyền lửa, giữ lửa cho học trò.

Hãy biến hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch thành cơ hội để thể hiện trách nhiệm, tâm huyết và tình yêu thương học trò. Hãy luôn chủ động, sáng tạo hơn trong từng tiết học trực tuyến khiến chúng thật phù hợp và hiệu quả. Mỗi bài giảng không chỉ đem đến kiến thức mà còn mang đến bài học về lẽ sống, về tình yêu thương và trách nhiệm" - thầy Bảy hy vọng.

k
Theo thầy Bảy, giáo viên là người truyền lửa, giữ lửa cho học trò.

Vị Hiệu trưởng cũng không quên nhắn nhủ phụ huynh hãy đồng hành cùng các con trong năm học đặc biệt:

"Hơn lúc nào hết, trong hoàn cảnh này, chúng tôi rất cần các bậc phụ huynh đồng hành cùng các con. Hãy dành tất cả tình yêu thương, sự quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất có thể giúp các con học tập.

Năm học mới 2021 - 2022 đã bắt đầu, sẽ có nhiều chông gai và thử thách, nhưng chúng ta tin tưởng rằng bằng tất cả tâm huyết và sự nỗ lực của thầy, trò nhà trường, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng hành của phụ huynh học sinh, chúng ta sẽ lại tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi mới".

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Không khí khai giảng năm học mới của những học sinh ở "vùng xanh"

Nhóm PV |

Gần 226 nghìn học sinh của tỉnh Yên Bái đã chính thức bước vào năm học mới 2021 – 2022. Khai giảng năm nay đã diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi khai giảng đặc biệt nhất lịch sử

Linh Chi - Hải Nguyễn - Giang Phương |

Sáng 5.9, tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trực tiếp tại trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và phát trên truyền hình.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không khí khai giảng năm học mới của những học sinh ở "vùng xanh"

Nhóm PV |

Gần 226 nghìn học sinh của tỉnh Yên Bái đã chính thức bước vào năm học mới 2021 – 2022. Khai giảng năm nay đã diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi khai giảng đặc biệt nhất lịch sử

Linh Chi - Hải Nguyễn - Giang Phương |

Sáng 5.9, tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trực tiếp tại trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và phát trên truyền hình.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.