Lào Cai: Người đàn ông tát học sinh mầm non 2 tuổi vì nghi con bị bạn cắn

Phạm Đông |

Người đàn ông ở Lào Cai đã có hành vi tát vào mặt, túm tóc cháu bé 2 tuổi đang học mầm non vì đã tranh giành đồ chơi và cắn vào tay con mình.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là phụ huynh học sinh đã hành hung một cháu bé học mầm non. Theo camera ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 30.9 tại lớp Thỏ Ngọc, Trường mầm non Trumskids (phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Nội dung đi kèm clip phản ánh việc 2 cháu bé mầm non (2 tuổi) trong lúc vui chơi đã tranh giành đồ chơi và cắn vào tay nhau. Cô giáo sau đó tới can thiệp và bế một bé gái ra chỗ khác.

Lúc này, một người đàn ông từ ngoài tiến đến vị trí cô giáo và tát thẳng vào mặt bé gái khiến cháu loạng choạng, khóc. Sau đó, người đàn ông này túm tóc giật ngửa cháu ra phía sau và dùng tay đánh vào người. Người đàn ông còn liên tiếp dùng tay chỉ vào mặt cháu, quát mắng, yêu cầu cháu khoanh tay xin lỗi.

Toàn bộ sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của hai cô giáo trong lớp. Tuy nhiên, trong clip, 2 cô giáo không có phản ứng can ngăn lại hành vi của người đàn ông.

Các cơ quan chức năng ở tỉnh Lào Cai đang tiến hành làm rõ vụ bé gái 2 tuổi bị phụ huynh của bạn hành hung. Ảnh: N. Chuyên
Các cơ quan chức năng ở tỉnh Lào Cai đang tiến hành làm rõ vụ bé gái 2 tuổi bị phụ huynh của bạn hành hung. Ảnh: N. Chuyên

Liên quan vụ việc trên, sáng 1.10, Phòng GDĐT Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với Trường mầm non Trumpkids (trụ sở tại số 357 đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Theo báo cáo giải trình của Trường mầm non Trumpkids, vụ việc xảy ra vào hơn 16h ngày 30.9 (giờ tan trường) ở lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng D2. Khi đó, 2 bé là P.T.B.A và H.C.T (2 tuổi) đang chơi đùa, tranh giành đồ chơi. Bé B.A cầm tay bé C.T giơ lên miệng định cắn nhưng chưa kịp cắn thì các cô kịp thời giằng ra và bé C.T khóc.

Đúng lúc đó, bố C.T là H.V.H đến đón thấy con khóc, hỏi các cô giáo thì biết sự tình. Người đàn ông thấy tay con gái mình có vết đỏ (là vết màu sau giờ tập vẽ buổi chiều) liền lao vào giật tóc, tát, dọa nạt bắt bé B.A phải khoanh tay xin lỗi trước sự chứng kiến của 3 cô giáo.

Sau đó, phụ huynh này dắt con là bé C.T về. Một lúc sau, ông ngoại bé B.A đến đón, cô chủ nhiệm báo cáo sự tình lại với gia đình.

Cũng trong tối 30.9, đại diện Phòng GDĐT thành phố Lào Cai cùng chính quyền, Công an phường Cốc Lếu và nhà trường đã tới thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé bị đánh (bé B.A).

Đồng thời, Phòng GDĐT cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương báo cáo, giải trình vụ việc. Sau đó bé A. đã được đưa tới khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Lào Cai.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai: 3 học sinh bị thương sẽ đi học tuần tới

Phạm Đông |

3 học sinh bị thương trong vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai đã được xuất viện, dự kiến thứ 2 tuần tới sẽ tiếp tục đi học.

Khởi tố phụ huynh đánh học sinh lớp 1 ở Hoà Bình

Mai Hường |

Phạm Duy Đức (42 tuổi, trú tại phường Hữu Nghị, TP. Hoà Bình) bực tức chuyện cậu bé học sinh lớp 1 giật và làm mất mũ của con trai nên đánh nạn nhân chảy máu mũi, miệng.

Cô giáo một trường quốc tế đánh học sinh bầm tím tay

Quân Trường - Tâm An |

Cô giáo dạy lớp 4 tại Trường Quốc tế Á Châu dùng cây chỉ bảng đánh học sinh. Nhà trường cho biết sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm đối với giáo viên này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai: 3 học sinh bị thương sẽ đi học tuần tới

Phạm Đông |

3 học sinh bị thương trong vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai đã được xuất viện, dự kiến thứ 2 tuần tới sẽ tiếp tục đi học.

Khởi tố phụ huynh đánh học sinh lớp 1 ở Hoà Bình

Mai Hường |

Phạm Duy Đức (42 tuổi, trú tại phường Hữu Nghị, TP. Hoà Bình) bực tức chuyện cậu bé học sinh lớp 1 giật và làm mất mũ của con trai nên đánh nạn nhân chảy máu mũi, miệng.

Cô giáo một trường quốc tế đánh học sinh bầm tím tay

Quân Trường - Tâm An |

Cô giáo dạy lớp 4 tại Trường Quốc tế Á Châu dùng cây chỉ bảng đánh học sinh. Nhà trường cho biết sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm đối với giáo viên này.