Lãnh đạo Trường Lương Thế Vinh nói lý do không trả 6 triệu khi rút hồ sơ

Đặng Chung |

“Nếu các trường không yêu cầu đóng phí, phụ huynh sẽ rải hồ sơ khắp các trường và rút loạn lên khi trường công lập có điểm chuẩn” - bà Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh lên tiếng về những bức xúc của phụ huynh liên quan đến việc trường thu phí học sinh nộp hồ sơ.

Gây khó khăn cho phụ huynh?

Những ngày qua, rất nhiều phụ huynh nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 cho con tại Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) bức xúc về việc trường yêu cầu phụ huynh đóng các khoản phí lên đến hơn 6 triệu đồng. Đặc biệt, nếu rút hồ sơ ra, họ sẽ không được trả lại khoản tiền này.

Ngày 3.7, Sở GDĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Trường hoàn trả lại các khoản phí đã thu trong trường hợp học sinh rút hồ sơ. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều phụ huynh, họ gặp khó khăn khi đến trường lấy lại tiền. Có người chầu chực cả ngày vẫn không lấy được. Có người chỉ được trả một phần kinh phí đã nộp và cho rằng trường đang gây khó khăn cho phụ huynh.

Liên quan đến những phản ánh này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

Bà Dương phủ nhận việc trường gây khó khăn cho phụ huynh và cho rằng văn bản chỉ đạo của Sở đang khiến tình hình “loạn” lên.

“Việc tuyển sinh của chúng tôi diễn ra rất minh bạch, đã được thông báo đến các phương tiện thông tin, đăng tải trên trang web, facebook. Chúng tôi có thông báo cụ thể về mức điểm chuẩn, các giấy tờ, các khoản đóng góp cần thiết, thậm chí có dòng lưu ý: Khi phụ huynh đã đến nộp hồ sơ, có nhu cầu rút thì các khoản thu sẽ được sung vào Quỹ Khuyến học của nhà trường.

Tôi cũng đã nói luôn rằng, khi rút hồ sơ, phụ huynh phải có đơn để nhà trường rà soát và không thể phục vụ ngay trong 10-15 phút. Mọi phụ huynh khi đóng tiền đều thoải mái, nhưng khi đến rút hồ sơ lại tỏ thái độ.

Có những người nói rằng, tôi là luật sư, tôi sẽ kiện, người lại nói, tôi quen chỗ này, chỗ kia. Tôi hỏi lại một câu, anh đã đọc kỹ thông báo chưa, thì có người sẵn sàng nói là, tôi không biết chữ, rồi tỏ thái độ bất mãn.

Việc Sở GDĐT Hà Nội ra văn bản yêu cầu chúng tôi trả các khoản tiền đã thu làm phụ huynh loạn lên. Đáng lẽ người ta hiểu Luật Dân sự, khi đã thỏa thuận với nhau rồi thì phải chấp nhận, đằng này họ kéo đến trường đòi lại tiền, làm tình hình trở nên lộn xộn”- bà Văn Thùy Dương chia sẻ.

Bà Văn Thùy Dương chia sẻ lý do thu phí khi phụ huynh nộp hồ sơ nhập học cho con.

Lãnh đạo Trường Lương Thế Vinh cũng đặt câu hỏi, tại sao nhiều phụ huynh đã chấp nhận theo thỏa thuận ban đầu là có thể mất một khoản tiền để giữ chỗ ở những trường ngoài công lập, quay cuồng trong việc rút - nộp hồ sơ?

“Vì điểm chuẩn năm nay có nhiều biến động, thấp hơn năm ngoái rất nhiều, nhưng mọi thông tin về phổ điểm đều không được công bố, dẫn đến phụ huynh "đói" thông tin.

Theo tôi, nếu muốn tình trạng này dừng lại, sau khi báo điểm thi cho thí sinh, Sở nên thống kê, thông báo về số chỉ tiêu vào từng trường, phổ điểm cụ thể để phụ huynh tính được con mình đang đứng ở vị trí nào. Các trường ngoài công lập cũng căn cứ vào đó để tuyển sinh và đưa ra mức điểm chuẩn. Sở nên coi đây là bài toán để giải quyết cho năm học sau” - bà Dương trả lời.

Sẽ chỉ trả lại một phần kinh phí

Về những thắc mắc của phụ huynh về việc lấy lại tiền, lãnh đạo Trường Lương Thế Vinh cho biết: Trường chỉ trả lại kinh phí những trường hợp xin rút hồ sơ từ ngày 3.7 trở đi, bao gồm tiền đồng phục, tiền vở, tiền sách. Tổng của số tiền các khoản này khoảng 2 triệu đồng.

Số tiền còn lại, nhà trường sẽ không trả mà thực hiện theo thỏa thuận lúc đầu với phụ huynh là sung vào Quỹ khuyến học.

Clip bà Văn Thùy Dương lý giải nguyên nhân phụ huynh "quay cuồng" trong việc rút-nộp hồ sơ:

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh vật vã đi lấy lại tiền đã nộp vào Trường Lương Thế Vinh

Bích Hà |

Dù Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có văn bản đề nghị Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh trả toàn bộ các khoản tiền, lệ phí đã thu khi học sinh rút hồ sơ, nhưng theo phản ánh của nhiều phụ huynh, họ không được trả lại đủ số tiền đã đóng góp.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Trường Lương Thế Vinh phải trả tiền cho học sinh rút hồ sơ

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) không đồng tình với việc Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) giữ lại các khoản phí mà phụ huynh đã nộp để làm Quỹ khuyến học của nhà trường.

Bị phụ huynh tố gây khó khăn, trường Lương Thế Vinh nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước việc một số phụ huynh “tố” gây khó khăn trong rút hồ sơ, đại diện trường THCS-THPT Lương Thế Vinh khẳng định hoàn toàn không có việc này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phụ huynh vật vã đi lấy lại tiền đã nộp vào Trường Lương Thế Vinh

Bích Hà |

Dù Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có văn bản đề nghị Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh trả toàn bộ các khoản tiền, lệ phí đã thu khi học sinh rút hồ sơ, nhưng theo phản ánh của nhiều phụ huynh, họ không được trả lại đủ số tiền đã đóng góp.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Trường Lương Thế Vinh phải trả tiền cho học sinh rút hồ sơ

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) không đồng tình với việc Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) giữ lại các khoản phí mà phụ huynh đã nộp để làm Quỹ khuyến học của nhà trường.

Bị phụ huynh tố gây khó khăn, trường Lương Thế Vinh nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước việc một số phụ huynh “tố” gây khó khăn trong rút hồ sơ, đại diện trường THCS-THPT Lương Thế Vinh khẳng định hoàn toàn không có việc này.