Lãnh đạo Đại học Y Hà Nội nói gì về thí sinh ở Sơn La nằm trong top 3 thủ khoa?

HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện nhà trường cho hay, vẫn đang đợi kết quả rà soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nếu phát hiện có gian lận thi cử, trường sẽ hủy kết quả.

Theo danh sách 1.172 thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy trường Đại học Y (Hà Nội) vừa công bố, thí sinh Sơn La trúng tuyển ngành Y đa khoa và lọt top 3 thí sinh đạt điểm cao nhất vào trường, cùng thí sinh Phú Thọ và Hà Nội. Điều này tiếp tục gây nên những lo ngại khi Sơn La đang là tỉnh dính bê bối về điểm thi.

Sáng 10.8, ông Nguyễn Hữu Tú - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội xác nhận, trong số 3 thí sinh có điểm cao nhất trúng tuyển vào trường có 1 thí sinh đến từ tỉnh Sơn La.

Theo đó, thí sinh có điểm cao nhất, đồng thời cũng là thủ khoa khối B kỳ thi THPT Quốc gia 2018 là Lê Bá Hoàng (Phú Thọ) với tổng 3 môn Toán, Hóa, Sinh đạt 29,55 điểm. Xếp thứ 2 là Lê Ngọc Trung (Hà Nội) với 29 điểm. Ngay sau đó là thí sinh V.H.L (tỉnh Sơn La) với 28,4 điểm. Cả 3 thí sinh có điểm cao nhất đều trúng tuyển chuyên ngành Y đa khoa.

Thí sinh V.H.L là học sinh Trường THPT Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. Đây là trường có Phó hiệu trưởng Đặng Hữu Thủy, bị Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) ra quyết định khởi tố ngày 31.7 vừa qua, do liên quan đến vụ án sửa điểm thi tại Hội đồng thi THPT quốc gia tỉnh này. Điều này càng dấy lên những lo ngại.

Ông Nguyễn Hữu Tú nêu quan điểm rằng, trường thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh và quy chế tuyển sinh Bộ GDĐT, nhà trường tôn trọng kết quả thi của thí sinh ở bất cứ tỉnh nào trúng tuyển đã được công nhận.

Đối với cụm dự thi Sơn La, Bộ GDĐT vẫn đang rà soát thì nhà trường vẫn chờ kết quả cuối cùng, nếu phát hiện thí sinh gian lận, nhà trường sẽ hủy kết quả.

Ông Tú nói, đặc thù ngành y phức tạp, gian nan, nhiều em thi đỗ vào trường nhưng không có năng lực, không theo học được tốt, sớm muộn gì cũng bị loại ngay từ những năm đầu.

“Chúng tôi có hệ thống đảm bảo chất lượng và đánh giá năng lực sinh viên rất nghiêm túc và khách quan. Vì vậy, các thí sinh phải cân nhắc trước khi nộp hồ sơ vào học tại trường", ông Tú nói.

Nói về các thí sinh ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La đỗ thủ khoa các trường đại học lớn, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT Mai Văn Trinh bày tỏ: "Chúng ta đừng đặt vấn đề tất cả các em đó đều là những thí sinh có gian lận thi cử, như thế rất tổn thương các em. Hiện tại, chúng ta đang trong quá trình xử lý. Do đó, trước mắt tạm thời chấp nhận kết quả ấy để tuyển sinh và thực tế các em đã tuyển sinh. Khi có kết quả điều tra rõ, sẽ soi chiếu vào quy chế để xử lý. Và lúc đó sẽ trả về thực tế của các em, thậm chí sẽ xử lý ở mức độ cao nhất và cần có thời gian chờ đợi", ông Trinh nói.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Sẽ sớm trả lại điểm thi thật cho thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình

Đặng Chung (ghi) |

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục - Đào tạo), hiện đã xác định được danh sách người làm sai lệch điểm thi của thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La. Cơ quan chức năng đang nỗ lực hết sức để trả lại điểm thi thật cho thí sinh.

Bộ GDĐT lên tiếng về việc thủ khoa các trường công an, quân đội đến từ Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La

Nguyễn Hà |

Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) đã lên tiếng về việc nhiều thủ khoa, á khoa của các trường khối ngành công an, quân đội là thí sinh đến từ các tỉnh đang có những sai phạm trong thi cử.

Thí sinh ở Sơn La dẫn đầu top thí sinh điểm cao đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự

Bích Hà |

Theo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018 mà Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa công bố, thí sinh M.V.T (Trường THPT Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là người có tổng điểm 3 môn cao nhất đỗ vào học viện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Sẽ sớm trả lại điểm thi thật cho thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình

Đặng Chung (ghi) |

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục - Đào tạo), hiện đã xác định được danh sách người làm sai lệch điểm thi của thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La. Cơ quan chức năng đang nỗ lực hết sức để trả lại điểm thi thật cho thí sinh.

Bộ GDĐT lên tiếng về việc thủ khoa các trường công an, quân đội đến từ Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La

Nguyễn Hà |

Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) đã lên tiếng về việc nhiều thủ khoa, á khoa của các trường khối ngành công an, quân đội là thí sinh đến từ các tỉnh đang có những sai phạm trong thi cử.

Thí sinh ở Sơn La dẫn đầu top thí sinh điểm cao đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự

Bích Hà |

Theo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018 mà Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa công bố, thí sinh M.V.T (Trường THPT Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là người có tổng điểm 3 môn cao nhất đỗ vào học viện.