Làng di dời về khu tái định cư mới, hàng chục trẻ mầm non thiếu trường học

Thanh Chung |

Sau khi làng di dời về khu tái định cư mới, hàng chục trẻ mầm non ở vùng cao Quảng Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu trường học.

Ngày khai giảng năm học mới đang cận kề, nhưng hàng chục trẻ nằm trong độ tuổi mầm non ở thôn 3 (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) vẫn chưa biết ngôi trường mà mình sắp sửa theo học nằm ở đâu.

Những ngày vừa qua, gần 30 trẻ nằm trong độ tuổi từ 3 đến 5 của điểm trường mẫu giáo Long Bok (cũ, thôn 3) phải học tạm ngay tại các nhà dân.

Lý giải về điều này, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Mai cho hay, những trẻ đang phải học tạm bợ ở nhà dân đến từ hệ quả của việc dời làng.

Theo ông Nghĩa, thời gian gần đây, chính quyền địa phương tổ chức di dời 50 hộ dân của thôn 3 ngụ cư sát vách núi về khu tái định cư mới. Hàng chục hộ dân này nằm trong diện bị đe dọa bởi nguy cơ sạt lở núi.

“Làng cũ cách làng mới khoảng 3 cây số, khi di dời nhà cửa thì người dân cũng triển khai việc di dời luôn cả điểm trường mầm non Long Bok. Tuy nhiên, vì trường được dựng bằng gỗ và trải qua nhiều năm sử dụng nên bộc lộ sự xuống cấp. Do vậy, dù điểm trường cũ đã được đưa đến địa điểm mới nhưng để đảm bảo an toàn cho trẻ, chúng tôi buộc lòng phải mượn tạm nhà dân để phục vụ dạy học”, ông Nghĩa nói.

Một cán bộ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nam Trà My xác nhận, hiện tại, Phòng cũng đang tìm cách để hàng chục trẻ mầm non ở thôn 3 có ngôi trường mới khang trang.

“Chứng kiến các cháu sinh hoạt và học tập ngay trong các nhà dân, chúng tôi thực sự rất xót xa. Địa phương đang kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để sớm xây dựng cho các cháu có ngôi trường mới kiên cố hơn”, cán bộ này thông tin thêm.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đi học trước cả tháng rồi mới khai giảng

Bích Hà |

Trước đây, khai giảng là ngày đầu tiên tựu trường, là một dấu mốc đặc biệt, là khởi đầu cho các em học sinh trước ngưỡng cửa năm học mới. Hiện nay, các địa phương thường tổ chức tựu trường trước, khai giảng sau. Có nơi đi học cả tháng rồi mới đến ngày khai giảng. 

Chuẩn bị khai giảng năm học 2019 - 2020: Xóa sổ nhà vệ sinh bẩn!

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Vấn đề nhà vệ sinh hôi hám, bẩn thỉu từng gây bức xúc lớn trong phụ huynh học sinh đang được cải thiện một cách rõ rệt. “Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định” đã được đưa vào Chỉ thị nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)mới ban hành và coi đây như nhiệm vụ trọng tâm.

Đà Nẵng: Lãnh đạo sẽ không phát biểu trong Lễ khai giảng năm học mới

H.VINH |

Không tổ chức thả bóng bay; tập trung ngắn gọn và không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp; thời gian tổ chức lễ tối đa là 45 phút… là điểm mới trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại TP Đà Nẵng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đi học trước cả tháng rồi mới khai giảng

Bích Hà |

Trước đây, khai giảng là ngày đầu tiên tựu trường, là một dấu mốc đặc biệt, là khởi đầu cho các em học sinh trước ngưỡng cửa năm học mới. Hiện nay, các địa phương thường tổ chức tựu trường trước, khai giảng sau. Có nơi đi học cả tháng rồi mới đến ngày khai giảng. 

Chuẩn bị khai giảng năm học 2019 - 2020: Xóa sổ nhà vệ sinh bẩn!

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Vấn đề nhà vệ sinh hôi hám, bẩn thỉu từng gây bức xúc lớn trong phụ huynh học sinh đang được cải thiện một cách rõ rệt. “Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định” đã được đưa vào Chỉ thị nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)mới ban hành và coi đây như nhiệm vụ trọng tâm.

Đà Nẵng: Lãnh đạo sẽ không phát biểu trong Lễ khai giảng năm học mới

H.VINH |

Không tổ chức thả bóng bay; tập trung ngắn gọn và không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp; thời gian tổ chức lễ tối đa là 45 phút… là điểm mới trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại TP Đà Nẵng.