Lan toả thông điệp “Học sinh nói không với đồ uống có cồn”

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 24.8, tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, phối hợp với Hiệp hội Các doanh nghiệp Rượu Châu Á – Thái Bình Dương (APIWSA) tổ chức lễ phát động Chương trình “Học sinh nói không với đồ uống có cồn” năm 2019.

Ông Bùi Văn Linh – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là một trong nhiều nhiệm vụ được cụ thể hóa hành động thực hiện triệt để, quyết liệt các chủ trương, định hướng và các nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trong năm học 2019-2020.

Ông Bùi Văn Linh – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên nhấn mạnh đến
Ông Bùi Văn Linh – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên nhấn mạnh tới việc hình thành hành vi đúng mực, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. Ảnh: Thế Đại

Mục tiêu của chương trình là nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn ở tuổi vị thành niên với thông điệp “Học sinh nói không với đồ uống có cồn”. Từ đó, với vai trò là những công dân nhỏ tuổi, các em sẽ lan tỏa thông điệp tới gia đình, bạn bè, cộng đồng, hình thành hành vi đúng mực, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên chia sẻ về 5 nhiệm vụ trọng tâm đề nghị toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh cùng thực hiện một hành động “Đã uống rượu bia - không lái xe”. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nồng độ cồn cho học sinh trung học phổ thông, với chủ đề “Học sinh nói không với đồ uống có cồn”.

Học sinh nhiệt tình hưởng ứng chương trình. Ảnh: TĐ
Học sinh nhiệt tình hưởng ứng chương trình. Ảnh: Thế Đại

Các đơn vị cần bố trí thời gian, thời lượng hợp lý tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho pháp luật về nồng độ cồn cho học sinh trong giảng dạy chính khóa và  thông qua các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường về nói không với đồ uống có cồn ngay sau khai giảng năm học mới 2019-2020.

Lãnh đạo của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ký cam kết tham gia lan tỏa thông điệp trong nhà trường, gia đình và cộng đồng.
Lãnh đạo của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ký cam kết tham gia lan tỏa thông điệp trong nhà trường, gia đình và cộng đồng. Ảnh: Thế Đại

Ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi nhà trường, gia đình cùng chung tay giáo dục, hướng dẫn, giám sát học sinh thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Học sinh thực hiện nghiêm khẩu hiệu “Học sinh nói không với đồ uống có cồn” để đảm bảo sức khoẻ cho bản thân trong việc học tập và rèn luyện.

Tập huấn
Tập huấn kiến thức tác hại của bia rượu với an toàn giao thông. Ảnh: Thế Đại

Cũng trong dịp này, các đơn vị sẽ có buổi tổ chức tập huấn trực tiếp kiến thức liên quan đến tác hại của sử dụng đồ uống có cồn ở trẻ vị thành niên cho giáo viên nòng cốt của các trường trung học phổ thông.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nếu không thay đổi, bia rượu sẽ tàn phá cơ thể bạn

N.T (T/H) |

Việc uống lượng bia, rượu mạnh nhiều và thường xuyên thì nó sẽ tích lũy dẫn đến tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể. Sau đây là những tác động của bia, rượu lên sức khỏe nếu chúng ta lạm dụng nó.

Nỗi lo về một “thiên đường bia rượu”

Anh Đào |

Người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu và gần 4,1 tỉ lít bia/năm. Bình quân mỗi người dân tiêu thụ khoảng 42 lít bia/năm. Kỷ lục châu lục và... hành tinh này sẽ còn tiếp tục khi hôm qua, dù bỏ phiếu đến lần thứ hai, quy định "Cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn" đã không nhận được sự tán thành.

Người Việt tốn tiền uống bia rượu gấp 3 lần tiền trị ung thư

Theo Vnexpress |

Tổng chi phí điều trị 6 loại ung thư phổ biến ở Việt Nam gần 26.000 tỉ đồng, trong khi thiệt hại kinh tế do bia rượu khoảng 65.000 tỉ đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nếu không thay đổi, bia rượu sẽ tàn phá cơ thể bạn

N.T (T/H) |

Việc uống lượng bia, rượu mạnh nhiều và thường xuyên thì nó sẽ tích lũy dẫn đến tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể. Sau đây là những tác động của bia, rượu lên sức khỏe nếu chúng ta lạm dụng nó.

Nỗi lo về một “thiên đường bia rượu”

Anh Đào |

Người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu và gần 4,1 tỉ lít bia/năm. Bình quân mỗi người dân tiêu thụ khoảng 42 lít bia/năm. Kỷ lục châu lục và... hành tinh này sẽ còn tiếp tục khi hôm qua, dù bỏ phiếu đến lần thứ hai, quy định "Cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn" đã không nhận được sự tán thành.

Người Việt tốn tiền uống bia rượu gấp 3 lần tiền trị ung thư

Theo Vnexpress |

Tổng chi phí điều trị 6 loại ung thư phổ biến ở Việt Nam gần 26.000 tỉ đồng, trong khi thiệt hại kinh tế do bia rượu khoảng 65.000 tỉ đồng.