Lần đầu tiên Việt Nam có 2 trường đại học vào top 500 thế giới

Bích Hà |

Trường Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng trở thành hai đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt ở top 500 trên bảng xếp hạng đại học thế giới của THE - một trong ba tổ chức xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Ngày 2.9, Times Higher Education (THE) đã công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2022. Việt Nam có 5 cơ sở đào tạo được xếp hạng trong bảng xếp hạng này là Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM), Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Điều đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam có 2 trường đại học lọt vào top 500.

 
Các đại diện của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng đại học của THE.

Cụ thể, Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng góp mặt trong top 401-500. Ở chỉ số về trích dẫn, hai trường đại học này còn vượt qua cả một số trường đại học hàng đầu truyền thống như Harvard, MIT…

Trường ĐH Duy Tân có chỉ số trích dẫn đạt 100 (xếp thứ 2 thế giới), Trường ĐH Tôn Đức Thắng có chỉ số trích dẫn đạt 99,3 (xếp thứ 18 thế giới).

Trong bảng xếp hạng lần này, Đại học Quốc gia Hà Nội - ngôi trường từng hai năm liên tiếp được xếp trong nhóm 801-1.000 –bị tụt xuống nhóm 1.001-1.200. Đại học Quốc gia TP HCM và Bách Khoa Hà Nội cũng tụt hạng, từ nhóm 1.001+ trong năm ngoái xuống nhóm 1.201+.

 
Số liệu thống kê công bố quốc tế của 5 trường đại học Việt Nam. Ảnh: GS Nguyễn Hữu Đức

Theo bảng xếp hạng THE 2022, ĐH Harvard đứng đầu lĩnh vực giảng dạy, trong khi ĐH Oxford đứng đầu về nghiên cứu.

Ở khu vực Châu Á, Trung Quốc có hai đại diện được xếp hạng 16 thế giới, gồm Đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa.

Đại học Quốc gia Singapore là đại diện của Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 21, tăng 4 bậc.

THE xếp hạng trường đại học theo 13 chỉ số riêng biệt được chia thành 5 nhóm tiêu chí, gồm: Giảng dạy (môi trường học tập) với trọng số tính điểm xếp hạng là 30%; nghiên cứu (khối lượng, thu nhập, danh tiếng) 30%; các trích dẫn khoa học (tầm ảnh hưởng của nghiên cứu) 30%; triển vọng quốc tế (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu) 7,5% và thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%.

THE là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng của QS và Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc).


Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Công bố quốc tế của Việt Nam tăng vượt bậc, riêng 2020 có hơn 32000 bài báo

Bích Hà |

Kết quả thống kê các công bố quốc tế cho thấy trong những năm gần đây, Việt Nam có số lượng công bố tăng mạnh ở cả nhóm ngành khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Riêng năm 2020, Việt Nam có 10.850 bài báo WoS (ISI), 21.530 bài báo Scopus.

Những đại học Việt Nam nào lọt top bảng xếp hạng THE châu Á 2021?

HUYÊN NGUYỄN |

Tạp chí Times Higher Education (THE Châu Á) đã công bố Bảng xếp hạng các trường đại học khu vực Châu Á năm 2021. Việt Nam có 3 đại diện lọt top xếp hạng này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công bố quốc tế của Việt Nam tăng vượt bậc, riêng 2020 có hơn 32000 bài báo

Bích Hà |

Kết quả thống kê các công bố quốc tế cho thấy trong những năm gần đây, Việt Nam có số lượng công bố tăng mạnh ở cả nhóm ngành khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Riêng năm 2020, Việt Nam có 10.850 bài báo WoS (ISI), 21.530 bài báo Scopus.

Những đại học Việt Nam nào lọt top bảng xếp hạng THE châu Á 2021?

HUYÊN NGUYỄN |

Tạp chí Times Higher Education (THE Châu Á) đã công bố Bảng xếp hạng các trường đại học khu vực Châu Á năm 2021. Việt Nam có 3 đại diện lọt top xếp hạng này.