Lần đầu tiên trường ngoài công lập ở Hà Nội được tự chủ tuyển sinh vào lớp 10

Đặng Chung |

Một điểm mới quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 của Hà Nội là các trường ngoài công lập, trường công lập tự chủ tài chính sẽ được tự chủ trong phương thức tuyển sinh.

Những ngày qua thông tin về việc Hà Nội thay đổi phương án tuyển sinh vào lớp 10, từ việc chỉ áp dụng thi 2 môn Ngữ Văn và Toán lên 6 môn (Văn, Toán và bài thi tổ hợp 4 môn) khiến học sinh và phụ huynh hoang mang.

Theo ông Lê Ngọc Quang – Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, những thay đổi này sẽ áp dụng vào mùa thi sau, còn năm học 2018-2019, Sở GDĐT Hà Nội vẫn giữ phương án tuyển sinh vào lớp 10 như những năm trước là kết hợp thi tuyển với xét tuyển. 

Theo đó, để vào học trường THPT công lập không chuyên, học sinh sẽ phải thi tự luận hai môn Toán, Văn trong ngày 7.6. Mỗi em được đăng ký hai nguyện vọng vào trường công lập, nếu trượt cả hai sẽ học trường dân lập, trường nghề hoặc giáo dục thường xuyên.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT Hà Nội là điểm THCS cộng với điểm thi (nhân hệ số 2) và điểm cộng thêm.

Ngoài ra năm nay, Hà Nội chỉ cộng điểm khuyến khích đối với học sinh có chứng chỉ nghề phổ thông; mức điểm cộng ưu tiên chênh lệch giữa 2 đối tượng liên tiếp nhau là 0,5.

Điểm mới khác của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội năm nay là các trường ngoài công lập được phép tuyển sinh chỉ bằng xét tuyển dựa vào học bạ THCS, không cần kết hợp thi Toán, Văn. Đây là điểm mới quan trọng giúp các trường tư thục được nâng cao vai trò tự chủ trong tuyển sinh của mình.

Còn từ năm học 2019-2020, sẽ có nhiều thay đổi lớn trong tuyển sinh vào lớp 10. Thí sinh sẽ phải thi 3 bài thi gồm 2 bài thi độc lập Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp.

Tổ hợp 1 gồm Ngoại ngữ, Vật lí, Lịch sử và Giáo dục công dân hoặc Tổ hợp 2 gồm Ngoại ngữ, Địa lí, Hóa học và Sinh học. Sở GDĐT Hà nội sẽ công bố chọn bài thi tổ hợp vào cuối tháng 3 hàng năm. Hiện học sinh và giáo viên có thời gian hơn 1 năm để chuẩn bị kiến thức, thay đổi phương pháp dạy và học phù hợp với việc thay đổi phương án thi này.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh căng thẳng lo chỗ học cho tuổi “Dê vàng”, Sở GDĐT Hà Nội nêu giải pháp

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh có con học lớp 9 đang căng thẳng vì lượng thí sinh thi vào lớp 10 năm nay tăng đột biến, Sở GDĐT Hà Nội khẳng định đã có giải pháp, không lo thiếu chỗ học cho học sinh.

Cho phép thi tuyển vào lớp 6: Đảm bảo học sinh không phải vào “lò” luyện thi

HUYÊN NGUYỄN - THẢO ANH |

Năm học 2018 - 2019, 16 trường đặc thù của Hà Nội được phép tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực khi tuyển sinh vào lớp 6.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội: Thi vào lớp 10 thêm bài thi tổ hợp để giảm học lệch, học tủ

Đặng Chung |

Theo lý giải của đại diện Sở GDĐT TP.Hà Nội, việc thi thêm bài thi tổ hợp trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 là nhằm hạn chế tình trạng học lệch, thay đổi cách học và dạy trong nhà trường, nhắm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Phụ huynh căng thẳng lo chỗ học cho tuổi “Dê vàng”, Sở GDĐT Hà Nội nêu giải pháp

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh có con học lớp 9 đang căng thẳng vì lượng thí sinh thi vào lớp 10 năm nay tăng đột biến, Sở GDĐT Hà Nội khẳng định đã có giải pháp, không lo thiếu chỗ học cho học sinh.

Cho phép thi tuyển vào lớp 6: Đảm bảo học sinh không phải vào “lò” luyện thi

HUYÊN NGUYỄN - THẢO ANH |

Năm học 2018 - 2019, 16 trường đặc thù của Hà Nội được phép tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực khi tuyển sinh vào lớp 6.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội: Thi vào lớp 10 thêm bài thi tổ hợp để giảm học lệch, học tủ

Đặng Chung |

Theo lý giải của đại diện Sở GDĐT TP.Hà Nội, việc thi thêm bài thi tổ hợp trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 là nhằm hạn chế tình trạng học lệch, thay đổi cách học và dạy trong nhà trường, nhắm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.