Lần đầu tiên điểm chuẩn trường sư phạm "lập đỉnh", 30,5 điểm/3 môn mới đỗ

Đặng Chung |

Lần đầu tiên có một trường đào tạo giáo viên có điểm chuẩn trúng tuyển cao kỷ lục, lên đến 30,5 điểm tính theo thang điểm 30.

Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2021.

Điểm trúng tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT là tổng điểm 3 môn thi ở tất cả các tổ hợp (không nhân hệ số, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống).

Theo đó, năm nay nhà trường có mức điểm chuẩn cao kỷ lục, cao nhất trong tất cả các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn tính đến thời điểm sáng 16.9.

Cụ thể, ngành Sư phạm ngữ văn chất lượng cao có mức điểm chuẩn trúng tuyển lên đến 30,5 điểm (thang điểm 30).

Như vậy, với mức điểm này, thí sinh phải có điểm tuyệt đối ở 3 môn thi và phải có cả điểm ưu tiên, điểm thưởng mới có cơ hội trúng tuyển.

Tiếp theo là ngành đại học sư phạm Lịch sử chất lượng cao - 29,75  điểm. Rồi đến ngành Đại học sư phạm Toán học chất lượng cao - 27,20; ngành Đại học sư phạm Vật lý - 25,50.

Đây đều là những ngành lấy chỉ tiêu rất ít, tổng có 60 chỉ tiêu/4 ngành đào tạo sư phạm Toán học, Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử chất lượng cao (mỗi ngành có 15 chỉ tiêu).

Ngoài những ưu đãi như miễn học phí, có thêm chi phí sinh hoạt cho thí sinh trúng tuyển, tỉnh Thanh Hóa đã “đặt hàng” đào tạo và có cơ chế tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành chất lượng cao này. Điều đó đã lý giải cho sức hút của các ngành nói trên, khi có điểm chuẩn ở mức rất cao.

Mức điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo năm 2021 của Trường Đại học Hồng Đức như sau: 

 

Trường Đại học Hồng Đức lưu ý, đối với các ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh trúng tuyển được thực hiện các chế độ theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Đối với ngành đào tạo giáo viên chất lượng cao yêu cầu tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt từ 24 trở lên ở tất cả các tổ hợp (không có môn nào dưới 5 điểm) và môn chủ chốt của ngành đào tạo đạt từ 8 điểm trở lên; có học lực đạt loại Khá và hạnh kiểm đạt loại Tốt ở cả 3 năm học THPT.

Trong trường hợp có 2 hoặc nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, thứ tự ưu tiên:

Ưu tiên 1: Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi (trừ 2 ngành giáo dục mầm non và giáo dục thể chất là tổng điểm 2 môn thi văn hóa) không bao gồm điểm khu vực, đối tượng (nếu có) cao hơn.

Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm môn thi tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển cao hơn; các ngành còn lại, môn Ngữ văn (đối với các tổ hợp có môn Ngữ văn hoặc có cả Ngữ văn và Toán), môn Toán (đối với các tổ hợp khác).

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 16.9 đến trước 17h ngày 26.9.2021 bằng việc nộp trực tiếp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc chuyển phát qua bưu điện về Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức.

Thời gian nhập học từ ngày 17.9 đến hết ngày 2.10. Thí sinh đang thuộc diện cách ly theo quy định có thể xác nhận và nhập học bằng việc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tăng mạnh

Bích Hà |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.


Điểm chuẩn đại học năm 2021 tăng mạnh, nhiều ngành lấy trên 28 điểm

Đặng Chung |

Sau khi kết thúc quy trình lọc ảo vào chiều 15.9, các trường đã bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2021 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ghi nhận của Lao Động, điểm chuẩn năm nay tăng ở hầu hết các nhóm ngành. Trong đó, có điểm chuẩn nhiều ngành tăng mạnh, từ 3-4 điểm so với năm 2020.

Điểm chuẩn năm 2021 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ 17h ngày 15.9, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2021 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 16.9.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tăng mạnh

Bích Hà |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.


Điểm chuẩn đại học năm 2021 tăng mạnh, nhiều ngành lấy trên 28 điểm

Đặng Chung |

Sau khi kết thúc quy trình lọc ảo vào chiều 15.9, các trường đã bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2021 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ghi nhận của Lao Động, điểm chuẩn năm nay tăng ở hầu hết các nhóm ngành. Trong đó, có điểm chuẩn nhiều ngành tăng mạnh, từ 3-4 điểm so với năm 2020.

Điểm chuẩn năm 2021 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ 17h ngày 15.9, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2021 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 16.9.