Lạm thu ở Nghệ An: Trên quyết liệt, dưới “nhờn thuốc”

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh và Sở GD-ĐT Nghệ An nhiều năm tổ chức các đoàn thanh tra về các khoản thu chi đầu năm, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường “nhờn thuốc”, tiếp tục lạm thu.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 4203, thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thu, chi các khoản loại quỹ, huy động đóng góp tại các địa phương, đơn vị trường học tại một số địa bàn. Thời gian làm việc 30 ngày.

Bắt đầu từ ngày 19.9, 2 đoàn do Phó Giám đốc Sở Tài chính và Phó Chánh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra một số địa phương: TP. Vinh, Nghi Lộc, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, TX. Cửa Lò, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nghĩa Đàn.

Đoàn sẽ làm việc tại một số trường THPT như THPT Quỳnh Lưu 2, THPT Phan Đăng Lưu, THPT Nghi Lộc 1 và THPT Đô Lương 3.

Năm 2016-2017, Sở GD-ĐT Nghệ An cũng đã thanh tra nhiều trường học, phát hiện và xử lý nhiều sai phạm.

Tuy nhiên, tình trạng lạm thu không chấm dứt, mà diễn biến phức tạp. Trong năm 2016, các địa phương phát hiện nhiều trường lạm thu, một số hiệu trưởng bị xử lý.

Năm 2017-2018, Trường Tiểu học Cửa Nam 1 (TP. Vinh) tiếp tục có dấu hiệu lạm thu, thiếu công khai, minh bạch trong triển khai một số khoản xã hội hóa.

Một số trường trên địa bàn TP. Vinh cũng bị phản ánh lạm thu, như mức xã hội hóa cào bằng, quá cao (1 triệu đồng/học sinh), và nhiều khoản khác thiếu hợp lý. Một số hình thức “BOT” trong giáo dục cũng đã xuất hiện như đồng phục, nước uống… Một số trường đã “tranh thủ” thời gian hè thi công, rồi vào đầu năm học mới triển khai thu xã hội hóa, đặt phụ huynh vào thế đã rồi.

Một số khoản thu không được công khai, không thực hiện đúng quy trình.

Một nghịch lý của lạm thu là “càng nhiều, càng ít”, nghĩa là các trường thuận lợi, cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ thì thu càng nhiều, còn các trường địa bàn khó khăn thì không thu được gì cả.

Trong báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017, Sở GD-ĐT Nghệ An thừa nhận vẫn còn tình trạng thiếu minh bạch ở một số trường, một số khoản thu, dẫn đến dư luận phản ánh.

Một cán bộ Sở GD-ĐT Nghệ An chia sẻ: “Lạm thu thực chất xuất phát từ lòng tham của cán bộ quản lý; do đó, vai trò của Phòng GD-ĐT hết sức quan trọng. Phòng cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kiên quyết ngăn chặn các khoản thu, chi không hợp lý, sẽ ngăn được lạm thu. Còn để phó mặc cho địa phương là rất khó, vì địa phương không nắm rõ các quy định”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.