Làm sao để không còn giáo viên mầm non lạm dụng uy quyền để "trấn áp" trẻ?

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay, vẫn còn những giáo viên mầm non lúng túng trong cách ứng xử, thiếu kỹ năng phù hợp hoặc lạm dụng uy quyền để "trấn áp" trẻ, dẫn đến những phản ứng ngược.

Giáo viên cần phải có kỹ năng xử lý tình huống

Trong 2 ngày (19-20.8), tại Hà Nội, Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý mầm non với các chuyên đề như hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non; tập huấn kỹ năng xử lý tình huống trong chăm sóc giáo dục trẻ; tập huấn E-learning cho đội ngũ giáo viên mầm non.

Ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non nhận định hiện nay, bên cạnh những giáo viên có kinh nghiệm giải quyết các tình huống sư phạm một cách phù hợp và hiệu quả thì vẫn còn những giáo viên lúng túng trong cách ứng xử, thiếu kỹ năng phù hợp hoặc lạm dụng uy quyền để "trấn áp" trẻ, dẫn đến những phản ứng ngược từ phía trẻ, gia đình và xã hội.

Nhận định kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của giáo viên là một trong những nguyên nhân khiến xảy ra tình trạng bạo hành trẻ, ảnh hưởng tới chất lượng chăm sóc giáo dục các cháu, ông Nguyễn Bá Minh cho hay:

Muốn giảm áp lực cho giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang phối hợp với Bộ Nội vụ, các địa phương từng bước hỗ trợ bố trí đủ giáo viên theo quy định. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cho giáo viên trong chăm sóc giáo dục trẻ cũng là một cách nhằm giảm áp lực cho giáo viên.

“Trong mọi tình huống, nếu giáo viên có nghiệp vụ tốt thì sẽ không tạo áp lực trong công việc, nhưng nếu giáo viên không có kỹ năng sẽ tạo nên những áp lực rất lớn đối với giáo viên và đối với trẻ - đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành trẻ” - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non chia sẻ.

Chú trọng sự phối hợp gia đình, nhà trường

Chia sẻ về việc quản lý, tập huấn giáo viên mầm non, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non thông tin, việc tập huấn tăng cường năng lực cho giáo viên mầm non được triển khai ở tất cả các loại hình, từ các trường công lập, ngoài công lập cho đến các cơ sở nhóm lớp độc lập tư thục.

Giáo viên tham gia tập huấn được hướng dẫn về kỹ năng xử lý tình huống, giảm áp lực. Ảnh: TH
Giáo viên tham gia tập huấn được hướng dẫn về kỹ năng xử lý tình huống, giảm áp lực. Ảnh: TH

Ông Minh cũng cho biết, hiện nay do khó có thể tổ chức tập huấn đến từng giáo viên cho nên chủ trương của Bộ là tài liệu hóa những hướng dẫn của Bộ, đẩy mạnh cung cấp dữ liệu trên mạng, E-learning cho giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng.

Ông Minh cũng nhấn mạnh tới sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, bởi nếu không có sự phối hợp tốt giữa cha mẹ trẻ và nhà trường, không có sự thống nhất về nội dung, phương pháp và mục tiêu giáo dục thì rất khó nâng cao chất lượng chăm sóc các cháu.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Trường học âm thầm xoá danh “quốc tế”: Chủ động lừa dối phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN |

Sau sự việc bé trai 6 tuổi ở một trường được gắn mác "quốc tế" nghi chết trên xe ôtô đưa đón học sinh, nhiều trường ngoài công lập đã âm thầm xoá bỏ dòng chữ "quốc tế" trên các website, biển hiệu... Tiến sĩ Vũ Thu Hương – nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có chia sẻ về vấn đề này.

Giáo viên gửi “điều ước” giảm áp lực tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

HUYÊN NGUYỄN |

Thi giáo viên dạy giỏi, quá tải thời gian làm việc, áp lực sổ sách, thu nhập thấp... là những trăn trở của nhiều giáo viên tại Bắc Giang chia sẻ với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

"Giáo viên đang bị cô đơn, chịu quá nhiều áp lực"

Đặng Chung |

Thừa nhận đội ngũ giáo viên đang phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, thầy cô không thể vin vào áp lực để có những hành vi đi ngược lại thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trường học âm thầm xoá danh “quốc tế”: Chủ động lừa dối phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN |

Sau sự việc bé trai 6 tuổi ở một trường được gắn mác "quốc tế" nghi chết trên xe ôtô đưa đón học sinh, nhiều trường ngoài công lập đã âm thầm xoá bỏ dòng chữ "quốc tế" trên các website, biển hiệu... Tiến sĩ Vũ Thu Hương – nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có chia sẻ về vấn đề này.

Giáo viên gửi “điều ước” giảm áp lực tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

HUYÊN NGUYỄN |

Thi giáo viên dạy giỏi, quá tải thời gian làm việc, áp lực sổ sách, thu nhập thấp... là những trăn trở của nhiều giáo viên tại Bắc Giang chia sẻ với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

"Giáo viên đang bị cô đơn, chịu quá nhiều áp lực"

Đặng Chung |

Thừa nhận đội ngũ giáo viên đang phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, thầy cô không thể vin vào áp lực để có những hành vi đi ngược lại thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức nhà giáo.