Làm sao để chọn trung tâm luyện thi IETLS, TOEIC... uy tín, không lừa đảo

HUYÊN NGUYỄN |

Từ vụ việc cô giáo "cung bọ cạp" mắng chửi học viên đến cô giáo chửi học viên là "óc lợn" và bây giờ là cô giáo bị tố sửa bảng điểm thi IELTS, lừa dối học viên... hàng loạt các sự cố tại trung tâm tiếng Anh khiến cho người học ngao ngán. Những bí quyết dưới đây sẽ giúp người học tìm được cơ sở phù hợp, uy tín.

Trung tâm có giấy phép hoạt động

Một trung tâm chỉ được cơ quan nhà nước cấp phép khi đủ điều kiện để hoạt động. Trong đó, cơ sở cần đảm bảo trình độ chuyên môn và sư phạm của giáo viên theo luật định. Đồng thời, nơi đó cần có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, cùng giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

Hiện việc này được quy định tại Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học số: 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24.8.2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên Cổng thông tin điện tử của các sở giáo dục và đào tạo sẽ công khai danh sách các trung tâm trên địa bàn, các cam kết chất lượng, điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập địa điểm được cấp phép hoạt động...

Cơ cấu tổ chức rõ ràng, có con dấu, hoá đơn

Tên của trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc sau: Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng. Tên của trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

Trung tâm bắt buộc phải có giám đốc là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

Chương trình, tài liệu dạy học

Trung tâm sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.

Một trung tâm uy tín có nhiều chương trình kết hợp chơi và học, học viên có nhiều cơ hội thực hành nghe nói, hay những hoạt động ngoài trời như giao lưu với người nước ngoài để tạo hứng khởi.

Đội ngũ giáo viên chất lượng

Khi lựa chọn trung tâm, chắc chắn người học sẽ quan tâm nhiều nhất tới yếu tố giáo viên. Giáo viên chất lượng cần đảm bảo 2 tiêu chí: kiến thức và kỹ năng giảng dạy. Tốt nhất, giáo viên cần có bằng cấp, chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh uy tín như TESOL, TEFL, TESL, IETLS… hoặc được đào tạo theo các phương pháp, tổ chức uy tín.

Ngoài ra, giáo viên phải có đủ điều kiện dạy học theo quy định.

Cụ thể, nếu giáo viên là người Việt Nam cần có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Nếu giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ thì cần có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Tuyển sinh

Hằng năm, trung tâm cần xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo công khai các thông tin về khóa học gồm chương trình, tài liệu dạy học, mục tiêu chuẩn đầu ra, điều kiện học tập, giáo viên, phương thức kiểm tra đánh giá, xác nhận kết quả học tập, thời gian khai giảng, học phí và các thông tin cần thiết khác.

Các thông tin về khóa học được trung tâm thống nhất với học viên và thông báo công khai trước thời điểm khai giảng khóa học.

Cam kết rõ ràng 

Cam kết rõ ràng là mục không thể thiếu khi lựa chọn trung tâm ngoại ngữ. Trong đó, chất lượng đầu ra đảm bảo theo mục tiêu của khoá học. Các nội dung này được công khai trong thông báo tuyển sinh, thậm chí, rõ ràng ngay cả trong hợp đồng khi bạn theo học.

Các nội dung hợp đồng học tập, phiếu thu tiền cũng cần phải rõ ràng, có biên lai, hoá đơn và dấu đỏ.

Hầu hết trung tâm đều có các buổi học thử để học viên trải nghiệm và đánh giá, nên bạn sẽ tìm thấy sự phù hợp với bản thân mình.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Không tìm thấy tên IELTS Tuấn Quỳnh trong danh sách cấp phép của Sở GDĐT

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Lần tìm danh sách các trung tâm ngoại ngữ - tin học được cấp phép hoạt động do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công bố, không thể tìm thấy trung tâm nào có tên IELTS Tuấn Quỳnh.

Công an vào cuộc vụ giáo viên IELTS Tuấn Quỳnh bị tố lừa dối

HUYÊN NGUYỄN - BÍCH HÀ |

UBND Phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM đã nhận được đơn trình báo từ học viên của IELTS Tuấn Quỳnh.

IELTS Tuấn Quỳnh nói gì khi hơn 4000 học viên “tố” bị giáo viên lừa

HUYÊN NGUYỄN - BÍCH HÀ |

Sau khi gửi đơn tới Báo Lao Động, một số học viên tại TPHCM đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng cho rằng cô giáo P.N.Q sửa điểm IELTS từ 6.5 lên 8 để lôi kéo người học. Báo Lao Động đã liên hệ cô giáo P.N.Q và IELTS Tuấn Quỳnh để có những thông tin khách quan, hai chiều.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Không tìm thấy tên IELTS Tuấn Quỳnh trong danh sách cấp phép của Sở GDĐT

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Lần tìm danh sách các trung tâm ngoại ngữ - tin học được cấp phép hoạt động do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công bố, không thể tìm thấy trung tâm nào có tên IELTS Tuấn Quỳnh.

Công an vào cuộc vụ giáo viên IELTS Tuấn Quỳnh bị tố lừa dối

HUYÊN NGUYỄN - BÍCH HÀ |

UBND Phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM đã nhận được đơn trình báo từ học viên của IELTS Tuấn Quỳnh.

IELTS Tuấn Quỳnh nói gì khi hơn 4000 học viên “tố” bị giáo viên lừa

HUYÊN NGUYỄN - BÍCH HÀ |

Sau khi gửi đơn tới Báo Lao Động, một số học viên tại TPHCM đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng cho rằng cô giáo P.N.Q sửa điểm IELTS từ 6.5 lên 8 để lôi kéo người học. Báo Lao Động đã liên hệ cô giáo P.N.Q và IELTS Tuấn Quỳnh để có những thông tin khách quan, hai chiều.